1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoả tiễn Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi khongquen25, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ái cha hoan hô bạn B40 mấy hôm nay nghe nói phe ta cải tiến cách đánh là chính không cải tiến kỉ thuật nhưng không tìm được tài liệu nói về cách đánh ở đâu chúng ta rút kinh nghiệm xương máu mới đánh rớt mấy chiếc B52 đó

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn đây là về AMG45 Shrike "The AGM-45 SHRIKE series weapon system is a passive air-to-ground missile whose mission is to home on and destroy or suppress radiating radar transmitters"
    Loại hoả tiển này chuyên dụng để đánh trận địa radar làm mù hoả lực phòng không của đối phương với phương pháp tiến đánh thụ động nghỉa là dò theo sóng radar do người ta phát ra mà đánh .
    [​IMG]
    Tốc độ bay : March 2 Tầm bắn 16 Km cho AMG45 A và khoảng 40 Km cho AMG45 B .Trọng lượng AMG45A :khoảng 180 Kg
    Còn đây là AMG78 Standar
    So với loại AMG45 tầm bắn nó xa hơn khoảng 35 dặm hay 50 Km,chống bị nhiểu làm lệch hướng mục tiêu tốt hơn ,có khả năng dò tìm sóng radar tốt hơn và quan trọng là nó có khả năng nhớ hướng bay nghỉa là 1 khi ta tắt máy thì trong bộ nhớ vẩn giử cho nó bay trúng vị trí nó bắt được sóng lần cuối cùng của ta.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn đây là AMG88 Harm có khả năng siêu việt nhất trong số các hoả tiển tác chiến điện tử chống radar với 3 khả năng xuất kích là xuất kích chính xác thấy đôi phương lock và bắn .Xuất kích bất chợt khi vừa thấy đối phương là bắn ngay hoả tiển sê tự tìm diệt cuối cùng là xuất kích định sẳn :bắn vào hướng ta nghi là có địch hoả tiển sẻ tự dò tìm và diệt địch ở hướng đó.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 22/12/2002
  3. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Antey2500 đã cung cấp thông tin về AGM-45, AGM-78
    Chuyện về chống AGM-45 của ta nói thì dễ, nhưng thực tế đòi hỏi người sỹ quan điều khiển tên lửa phải có bản lĩnh tuyệt vời, vì tầm phóng của AGM-45 cũng nằm trong tầm phóng hiêu quả của SAM-2, rất nhiều trường hợp cả 2 bên đều phóng tên lửa gần như đồng thời, nếu tắt rada điều khiển tên lửa thì xe và kíp điều khiển (5 người, gồm 1 sỹ quan điều khiển, tiểu đoàn trưởng hoặc phó, 3 trắc thủ góc tà, phương vị, cự ly) sẽ an toàn nhưng tên lửa của ta vì mất tín hiệu điều khiển sẽ rơi xuống đất và nổ không khác gì quả bom, do đó người sỹ quan điều khiển dũng cảm thường quay anten lệch đi một góc làm tên lửa AGM-45 đi chệch mục tiêu rồi lại tiếp tục điều khiển tên lửa của ta diệt máy bay, tuy nhiên không phải lúc nào cũng thành công, nhiều lúc quả tên lửa AGM-45 nổ cách xe điều khiển chỉ vài mét, hỏng khí tài và gây thương vong.
    Năm 1986 khi Mỹ ném bom Tripoli của Ly bi, mỹ dùng AGM-78, và nhiễu chế áp ra đa cảnh giới và rada điều khiển tên lửa SAM 3, Sam 5 của Libi, Toàn bộ hệ thống phòng không của Libi không dám mở máy, chỉ có pháo cao xạ bắn bằng phần tử quang học thôi, sau khi kết thúc oanh tạc 30 phút rada mới dám mở máy, lúc đó máy bay mỹ đã sắp bay qua địa trung hải rồi

    Về SAM 2: tên lửa SAM-2 khi đang phóng nếu mất điều khiển sẽ không bay tiếp mà rơi xuống đất, nên không bao giờ được phóng tên lửa qua khu dân cư, khi bệ phóng quay vào góc đấy thì gọi là góc cấm. Các sỹ quan tên lửa kể rằng tháng 12/72 có một sỹ quan điều khiển tên là Hải được mênh danh là quán quân về gạt SHRIKE, đã gạt được gần 100 quả ra khỏi trận địa an toàn, đang đề nghị phong Anh hùng nhưng một lần vì quá ham phóng dù mục tiêu đã vào góc cấm, không hiểu sao quả tên lửa mất điều khiển rơi xuống sau trường ĐH Thuỷ lợi bây giờ, may không chết người vì dân đi sơ tán những cũng có thiệt hại về nhà cửa, sau vụ đây anh ta bị mất danh hiệu Anh hùng.
    Một chuyện khác: vì tầm bắn tối đa của SAM 2 vào khoảng 32 km, thực tế tầm bắn hiệu quả chỉ vào khoảng 25 km, mới cự ly ấy thì B.52 bay ở độ cao 10 km đã gần trên đầu trận địa tên lửa hay trên mục tiêu cần ném bom, nên trận địa TL thường bố trí gần mục tiêu, phần lớn các trường hợp B.52 bị bắn rơi khi đã ném bom xong ( trừ chiếc rơi trên đường Hoàng Hoa Thám), nhiều chiếc bị bắn rơi khi trên đường bay ra, nhiều khi B.52 ném bom sát trận địa xe điều khiển rung bần bật, mảnh bom bay vèo vào, nhiều trắc thủ kính PA-00 ngồi trên nóc xe điều khiển trúng mảnh bom hy sinh nên để bắn được B.52 ngoài kỹ thuật phải có bản lĩnh, mặc xe rung nhũng nhưng trắc thủ điều khiển phải vững tay quay, tay quay phải dẻo, đều, không giật cục thì mới mong trúng được mục tiêu ( khi bắn B.52 thông qua dải nhiễu, ra đa điều khiển của SAM2 được đồng bộ bám mục tiêu bởi tay quay của 3 trắc thủ, chỉ cần 1 người quay không đều là chệch mục tiêu, chỉ khi bắt được tín hiệu mục tiêu rõ thì mới điều khiểm bám mục tiêu tự động đựợc). Chính vì vậy không phải tiểu đoàn tên lửa bảo vệ hà nội nào cũng bắn rơi được B.52 đâu.
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  4. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    các bác TenLuaVacvai và Antey2500 này, cái loại tên lửa Volga ấy có quái là bí mật, cách đây chứng 20 năm đã thấy chụp trên báo QĐND rồi, còn ngày này thì tối cá là ít nhất một tháng 1 lần lại thấy hình nó trên báo QĐND với cái tít kiểu như "đoàn phòng không xxx luyện tập sẵn sàng chến đấu", mà cái ảnh đẹp nhất là dàn tên lửa chụp bên suờn núi cạnh bờ biển mà nhín thoáng qua cũng biết là Vịnh hạ long, bác Antey2500 có Pix của loại SA-3 GOA thì Post vài cái cho bà con xem chơi
    size=4]
    Thần Tiễn
    [/size=4]
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hay quá đi! Đọc bài của bác B40 thú vị thật. Tớ có rất nhiều tạp chí quân sự thế giới sưu tầm từ ngày xưa nhưng từ ngày có Net nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Để tớ giúp post các hình về các hệ thống SAM nha. SA3 theo yêu cầu này :
    S-125 NEVA-M (SA-3 GOA )
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    SA4
    SA6
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thế xe điều khiển có bọc sắt không vậy. Có ai có ý định lắp tấm chắn thép để bảo vệ trắc thủ chống mảnh bom không nhỉ?
  8. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Loại Volga mà các bạn nói đến chắc là loại S-75M (SA-2) của Nga chứ không phải là SA-5 (S-200).Còn loại Bạnh Dương chắc là loại Topol-M (SS-27) mà Nga đang triển khai. Đây là loại bắn được 11 000 km và mang được 3-6 đầu đạn hạt nhân kể cả đầu đạn đánh lạc hướng có thể đặt cố định dưới mặt đất,trên đường ray như tầu hỏa và mobile trên xe ô tô..Bạn nói là Topol-M là loại tàng hình vì Nga đã thử nhiều lần từ Plesesk tới Cam-chát-ka trúng vào mục tiêu là xe tải và đều có mời Mỹ tới dự và theo dõi nhưng hệ thống vệ tinh của Mỹ không phát hiện được đường bay.Các bạn nên chú ý rằng cần phải tàng hình không những tên lửa mà cả đầu đạn nữa.
    http://plesetsk.org/BTOPOLSS27_1.htm
    TOPOL-M
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lekien sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 21/12/2002
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về cái Topol-M thì hình như nó là Bạch Duong theo tiếng Nga nhưng không nhớ lắm về lục lại cái bài báo nói về Bach Duong mới chắc

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  10. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Các bác ơi! Mới theo các bác có một buổi mà ba cái tài liệu của em đã thành mớ giấy lộn.....Chân thành cảm ơn các bác đã có một cái topic tuyệt vời!
    Cái tên Nga là Topol hình như là đúng đấy các bác ạ.
    Còn mấy cái thông tin em hỏi nếu nhạy cảm thì đành thôi vậy, nhưng em cũng chỉ đọc ở TLTK của TTXVN thôi mà.....
    Cũng ở đó, em thấy nói một số nước ĐNA có mua máy bay của Nga mấy năm gần đây, chủ yếu là Sukhoi 27, mặc dù một số nước quân sự mạnh đã xếp Su27 vào hàng máy bay đủ để xoá nạn mù chữ, nhưng có một tính năng của nó là : cắt bom không cần bổ nhào, đại loại là bom hay hoả tiến sẽ tự đi tới mục tiêu, không biết loại hoả tiễn K -Đ này gắn cho Su27 có phải là một dạng có định vị vệ tinh không ạ?
    ĐẤT NƯỚC TÔI.....SÁNG CHẮN BÃO GIÔNG,CHIỀU NGĂN NẮNG LỬA.....

Chia sẻ trang này