1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    M thấy trên mạng nói ở bãi Tư Chính. nhưng với số lượng 40 tầu của nó và các bãi, nhà giàn không quá xa nhau thì suy luận logic thì nó gây sự ở nhiều bãi hơn.
    Mong các chiến sĩ vững tay súng, tâm lý vững vàng và bình an.
    [​IMG]
    vietnameastsea, karate_hnVietTS thích bài này.
  2. DuyBoss

    DuyBoss Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    962
    Tư Chính,Thanh Long và có thể lân cận sang Ba Kè và Vũng Mây lớn
    VietTSTranphong77 thích bài này.
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Sao để nó tập trung đông như vậy mới lục đục kéo tàu ra nhỉ? Nếu được bác thêm chú thích vào cho rõ hơn, vì chắc cũng có người không hiểu các chấm đỏ kia là gì.
  4. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    Thông tin trên mạng (nguồn http://dannews.info/2017/06/22/viet-nam-trung-quoc-se-dung-do-quan-su-tren-bien-dong/) (nguồn chưa xác thực)
    Đang có nhiều thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội cho rằng giàn khoan HD – 981 của Trung Quốc đã vào Biển Đông vượt qua khu vực chồng lấn Vịnh Bắc Bộ. Trên facebook của một nhà báo cho biết đến trưa ngày 22-6, giàn khoan HD 981 đã ở vào vị trí chỉ còn cách cách bờ biển Đà Nẵng 207 km, cách trung tuyến ranh giới phân chia Vịnh Bắc bộ 27 km và chưa dừng lại. Nếu cứ tiếp tục tiến thêm một đoạn ngắn trên biển về hướng Tây và Tây Nam, HD 981 sẽ xâm phạm vào vùng thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.

    Trong khi đó, tờ Hoàn cầu Thời báo đã xác nhận việc “giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc” bị hủy bỏ và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam tuần này.

    Còn theo thông tin từ Giáo sư Carl Thayer từ học viện quốc phòng Úc thì Trung Quốc đang triển khai 40 tàu và máy bay vận tải đến khu vực khai thác của Việt Nam. Và việc này có khả năng gây ra đụng độ trong vài ngày tới.

    Thông tin trên trang cá nhân của một số nhà báo VN cho rằng ngày 21-6, Trung Quốc đã kéo 40 tàu hải giám và máy bay Y8 xuống thềm lục địa phía Nam, gần lô dầu khí 136. Đây chính là nơi tàu Bình Minh của Việt Nam bị hai tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp ngày 26-5-2011. Nửa tháng sau, ngày 9-6-2011, tàu Viking II của Việt Nam lại bị tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 6226 có sư yểm trợ của hai tàu ngư chính, số hiệu 311 và 303 cắt cáp, gây thiệt hại nghiêm trọng.

    Hiện tại, số tàu hải giám này của Trung Quốc đã rải rộng khắp, tập trung nhiều nhất là khu vực quanh bãi Tư Chính (Vanguard Bank) thuộc quần đảo Trường Sa (chỗ này không chính xác: các bãi này không thuộc Trường Sa, nó thuộc thềm lục địa phía nam), cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 230 hải lý về phía Đông Nam.

    Thông tin trên cũng cho biết tàu hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam đã sẵn sàng để ngăn cản và đẩy đuổi nhưng kẻ quấy rối.

    Ảnh của bác tranphong77: Bản đồ bãi Từ Chính với tàu hải giám Trung Quốc (chấm màu đỏ), các chấm xanh là tàu Việt Nam đang lao ra.

    Các cụ Tranphong77 và Duyboss có thêm thông tin thì cập nhật AE.
    Hôm nay mới biết tin này từ hai cụ nên vào mạng tra.
    Chỉ có nguồn nước ngoài nói, VN chưa thấy thông tin chính thức nào.
    Lần cập nhật cuối: 23/06/2017
    NDT93, kynx1996, meo-u4 người khác thích bài này.
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Cụ @haja vào cung cấp, phân tích tí đê, Cụ bẩu nó định cài cắm cái gì dưới đáy biển mà.
    Màu đỏ là tầu nhà nó, màu xanh là tàu nhà m đang lao ra đối phó :-D
    kynx1996, Anlong, meo-u1 người khác thích bài này.
  6. TRANGBAOLINH

    TRANGBAOLINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    133
    Bọn cướp cạn này chúng nó chơi mình nhanh quá đấy. Mong các anh giữ vững biển đảo. Chúng nó dằn mặt mình vì thấy Mỹ,nhật giúp mình đây mà
    karate_hn thích bài này.
  7. onggiaogia

    onggiaogia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2017
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    977
    Căng ở cả cửa vịnh Bắc Bộ và Tư Chính rồi cụ ạ.
  8. TruongSa

    TruongSa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    43
    mong các anh vững tay lái
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    chưa có tin chính thức nào phía VN tức là tình hình vẫn ở mức lễ hội té nước, chưa căng tới mức để ta la làng như vụ trước, vào những vụ này ta mới thấy có nhiều tàu chấp pháp cỡ lớn, trinh sát-tình báo nó quý đến cỡ nào, hi vọng nhận thêm nhiều tàu từ các nước và đóng DN-4000.
  10. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Theo Cụ thì té nước rồi hay chưa té nước?

Chia sẻ trang này