1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Không bác ạ, vật vã suốt từ hôm qua đến giờ, nếu trúng được mời bác đi khao luôn he...he....
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Ơ vẫn chưa trả lời trúng à. Hay là để mình nói luôn nhể :D (nhưng mà có người mất bữa bia thì hơi tiếc ....:))))
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Thôi đừng vội, thêm cơ hội đi bác: Khu thiên đường Bảo Sơn?
  4. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Cơ quan của Bộ Xây dựng cũng "lúc nhớ, lúc quên" Hoàng Sa, Trường Sa!

    Không chỉ các đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương mà cả các cơ quan ở cấp trung ương như Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) cũng "lúc nhớ, lúc quên" hai quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hoà) khi sử dụng bản đồ Việt Nam để quảng cáo cho mình!

    [​IMG]


    Cùng sử dụng bản đồ Việt Nam (cách điệu) để quảng cáo chào mứng 55 thành lập Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) nhưng trên tạp chí "Kiến trúc Việt Nam" số ra tháng 6/2011 có ghi dấu hiệu nhận biết hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Thủ tướng đã ban hành quy định

    Ngày 6/1/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 02/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2011) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Tại mục b, khoản 4, điều 7 quy định xử phạt vi phạm các quy định về nội dung thông tin đã nêu rõ: "Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia".
    Vậy mà trên thực tế vẫn có không ít trường hợp sử dụng bản đồ Việt Nam trong các ấn phẩm quảng cáo nhưng "không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia" mà cụ thể là không ghi rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên bản đồ.

    Tháng 9 vừa qua, báo điện tử Infonet đã liên tiếp phát hiện khu du lịch 5 sao Palm Garden và sân golf Montgomerie Links ở Quảng Nam sử dụng bản đồ Việt Nam trên brochure quảng cáo nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Ngoài ra, Văn phòng UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, đến cuối tháng 9, các cơ quan chức năng của TP này đã buộc tháo dỡ và thu hồi các loại bản đồ, quả địa cầu có nội dung sai lệch chủ quyền biên giới, biển đảo tại 62 khách sạn, điểm bán vé máy bay trên địa bàn. Trong đó chủ yếu cũng là sử dụng bản đồ Việt Nam để quảng cáo nhưng không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Không những thế, mới đây bạn đọc còn cung cấp cho chúng tôi các bằng chứng cho thấy không chỉ ở địa phương mà ngay cả một số cơ quan, đơn vị ở trung ương vẫn "quên" một cách vô tư hoặc hết sức tuỳ hứng trong việc ghi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong các ấn phẩm quảng cáo của mình!



    [​IMG]Còn trên tạp chí "Quy hoạch xây dựng" số 51 (năm 2011) của chính Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn lại hoàn toàn "quên" hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

    Cơ quan của Bộ "tuỳ hứng"...

    Chúng tôi đang có trong tay hai cuốn tạp chí "Quy hoạch xây dựng" số 51 (năm 2011) của Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn (VIAP), và "Kiến trúc Việt Nam" số ra tháng 6/2011. Điểm chung đầu tiên của hai tạp chí này là đều có cơ quan chủ quản cao nhất là Bộ Xây dựng. Điểm chung thứ 2 là hai cuốn tạp chí này đều dành nguyên trang bìa cuối để đăng quảng cáo chào mừng 55 năm thành lập VIAP.

    Điểm chung thứ 3 là hai trang quảng cáo này đều sử dụng bản đồ Việt Nam được thể hiện theo lối cách điệu. Tuy nhiên, nếu trang quảng cáo cho VIAP trên tạp chí "Kiến trúc Việt Nam" số tháng 6/2011 có ghi rõ dấu hiệu nhận biết Hoàng Sa và Trường Sa (cũng được thể hiện cách điệu) thì ở trang quảng cáo cho VIAP trên tạp chí "Quy hoạch xây dựng" số 51 (năm 2011) hoàn toàn không có bất cứ một dấu hiệu nào về hai quần đảo này.

    Không thể nói VIAP không biết gì về việc các tạp chí chuyên ngành của Bộ Xây dựng thể hiện bản đồ Việt Nam để quảng cáo cho Viện này. Vậy tại sao "Kiến trúc Việt Nam" có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ, còn "Quy hoạch xây dựng" lại không, mặc dù hai tạp chí này được xuất bản gần như cùng thời điểm tháng 6/2011 ?

    Chưa kể, "Quy hoạch xây dựng" là tạp chí chuyên ngành của chính VIAP. Và như vậy là đã xảy ra một điều rất trái khoáy: VIAP sử dụng bản đồ Việt Nam để đăng quảng cáo cho mình trên tạp chí khác thì ghi rõ dấu hiệu về Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng khi đăng trên chính tạp chí của mình lại "phớt lờ" hai quần đảo của Tổ quốc!

    [​IMG]
    Cơ quan của Bộ Xây dựng còn "tuỳ hứng" như vậy nên Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu (Eurowindow) cũng "cắt bỏ" hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi sử dụng bản đồ Việt Nam để quảng cáo về hệ thống phân phối của mình!

    Nên doanh nghiệp cũng "quên" luôn Hoàng Sa, Trường Sa

    Câu trả lời cho sự bất nhất nêu trên chỉ có thể là thái độ tuỳ hứng, bất chấp vào thời điểm đó Nghị định 02/2011/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành. Và cũng bởi ngay cả các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng còn "tuỳ hứng" như vậy nên không ít doanh nghiệp trong ngành cũng phớt lờ chuyện ghi tên Hoàng Sa, Trường Sa trong bản đồ Việt Nam mà họ sử dụng để quảng cáo.

    Cụ thể là trong catalogue 2011 của Công ty cổ phần Cửa sổ nhựa châu Âu (Eurowindow, trụ sở chính ở Hà Nội), khi đăng bản đồ Việt Nam để thể hiện các kênh phân phối của mình đã "cắt bỏ" hoàn toàn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dù họ vẫn nhớ ghi tên các nước lân cận như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia...

    Như vậy là không chỉ các doanh nghiệp ngành du lịch mà còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong các ngành khác, không chỉ ở Quảng Nam còn ở nhiều địa phương khác đã và đang xảy ra tình trạng vi phạm về "đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia" một cách khá phổ biến, nếu không muốn nói là... tràn lan.

    Trước tình hình này, một lần nữa công luận mong muốn các bộ ngành chức năng như TT-TT, VH-TT-DL... sớm vào cuộc tổng rà soát để chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước về việc sử dụng bản đồ Việt Nam trong hoạt động quảng cáo, nhằm tránh những suy diễn bất lợi về chủ quyền của nước ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa!
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    lại bắt chước tớ treo giải thưởng :D. Nói luôn đi đoán hoài cái chủ đề này thành bãi rác[:D]. Mà nó có ý nghĩa gì thế;));));))?
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Tách nước biển thành nước ngọt thì cũng chả khó đâu bác. Công ty trong nước cũng sản xuất được rồi. Với mỗi m2 lắp đặt thì cho ra 1l nước ngọt trong 1h nắng. Đúng ra là năm 2010 là mình triển khai ở các đảo chìm rồi nhưng bác Thăng tót lên làm Bộ trưởng Bộ giao thông nên chưa kịp ký cho tiền dự án này.

    Ở các đảo nổi như Sinh Tồn, Song Tử Tây, Nam Yết ... nước ngọt tắm còn chả hết. Trong nhà khách còn được tắm nước nóng 24/24.
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Đúng là không khó và chả cần máy móc thiết bị hay công nghệ cao, kinh phí cũng ít. Chỉ cần lấy 1 tấm cao su rộng căng 4 góc và mí chiếc xuồng neo để nước bốc hơi lên và thu về thôi. Có gì phức tạp đâu. Thấy mí bác ở ngoài đảo không có nước tắm nên mới hỏi thôi mà >:D<
  8. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
  9. master58

    master58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ca sĩ Khánh Hòa và video clip "Gần lắm Trường Sa" [YOUTUBE]U8vBsFTZl-M[/YOUTUBE]NSUT Khánh Hòa (Trường Sa, 2012)


    [​IMG]
    Ca sĩ Khánh Hòa trên đảo Trường Sa


    NHẬT ANH

    (VnMedia) - NSƯT Khánh Hòa là ca sỹ đầu tiên ra tận quần đảo Trường Sa để thực hiện một video ca nhạc. Đây thực sự là một điều rất đặc biệt, rất khác lạ từ trước tới nay của showbiz.

    Khánh Hòa hiện đang là ca sỹ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Từng nhiều lần đi thăm Trường Sa và xúc động với cuộc sống của người dân và các chiến sỹ bộ đội nơi đây, chị ấp ủ trong lòng thực hiện một album các ca khúc về Trường Sa và ra tận quần đảo xa xôi này để quay video.

    [​IMG] Cô ca sỹ có chất giọng dân gian ấm áp, ngọt ngào này tâm sự: Tôi thực hiện album Gần lắm Trường Sa vì tất cả tình yêu với Trường Sa và chị muốn thông qua album nhân rộng tình yêu ấy, mãnh liệt hơn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đã tới Trường Sa nhiều lần, chị đã yêu nơi này và những con người nơi đây, những người chiến sĩ không bao giờ quản ngại hy sinh để giữ gìn hải đảo của Tổ Quốc.

    [​IMG]
    Album gồm 7 ca khúc: Sức sông Trường Sa (Thơ : Đoàn Vũ Vinh , Nhạc: Nguyễn Hồng Sơn), Mùa xuân nơi Trường Sa (Thơ: Nguyễn Hữu Quý , Nhạc: Quỳnh Hợp), Thời gian của đời (Nhạc và lơi : Lê Vinh), Tiếng hát nơi đảo xa (Nhạc và lời: Thanh Bình), Đừng ví em là biển (Thơ: Minh Thiện, nhạc: Trần Thanh Tùng), Sao biển (Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn), Gần lắm Trường Sa (Nhạc và lời: Hình Phước Long). Đây là những ca khúc vừa cũ, vừa mới được thể hiện bằng một cảm nhận riêng của Khánh Hòa - người đã từng đến với Trường Sa nhiều lần nên chị có những cảm xúc rất chân thật.

    [​IMG]
    Chị kể, Trong ca khúc Sức sống Trường Sa có cảnh các em nhỏ ở huyện đảo Trường Sa cùng ngồi trên biển hát vang bài đồng dao của nhà văn Phạm Xuân Nguyên mà Khánh Hòa đặt hàng nhà văn viết riêng cho chị. Chỉ là để quay video ca nhạc, nhưng bài đồng dao đã nhanh chóng lan truyền và trở thành bài hát của trẻ nhỏ ở huyện đảo. Khánh Hoà có cảm xúc đặc biệt khi hát cùng các em nhỏ, chị rất xúc động khi thấy từ sáng sớm các em đã chuẩn bị quần áo tươm tất để cùng chị đi quay… Sự hồn hậu trong ánh mắt của những đứa trẻ huyện đảo Trường Sa không bao giờ Khánh Hoà có thể quên.

    [​IMG]
    Các cháu bé hào hứng và nhiệt tình đóng clip cùng Khánh Hòa

    Nhiều người thường tò mò hỏi Khánh Hòa, không biết cái tên của chị có liên quan gì đến Biển hay không, mà tại sao chị lại luôn gắn với ca khúc về biển, về Trường Sa đến thế. Thực ra, Khánh Hòa sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, hiện tại chị đang làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long- Hà Nội. Mọi người thường gọi chị là “cô ca sĩ chịu khó đi Trường Sa”, vì để đi một hành trình tới Trường Sa không phải dễ dàng, nhất là với phụ nữ, vì say sóng, vì nắng gió, vì những điều kiện khắc nghiệt trên biển.
    Nhưng, Khánh Hòa nói, giống như “nghiện”, chị đã tới Trường Sa một lần, dù hành trình đi khiến chị lao đao và sụt tới vài kg, nhưng chị lại muốn trở lại lần thứ hai. Vẻ đẹp kỳ diệu của Trường Sa đã khiến chị luôn đau đáu hướng về.

    [​IMG]
    Chị khẳng định, nếu ai đã tận mắt nhìn thấy biển Trường Sa thì sẽ thấy không nơi nào biển đẹp hơn như thế. Trường Sa đã cho chị những trải nghiệm mà khi ở đất liền không thể nào cảm nhận hết được, vẻ đẹp của làn nước biển trong xanh như ngọc bích và khi bình minh lên hay hoàng hôn buông xuống, Trường Sa lại càng lung linh và thơ mộng.

    [​IMG]
    Tình người Trường Sa vô cùng ấm áp, nồng hậu, những người lính đảo tuy chịu nhiều hy sinh gian khổ nhưng vẫn hêt sức lạc quan, yêu đời. Khánh Hòa tâm sự, ra Trường Sa thấy tự hào về đất nước và tình yêu Tổ quốc luôn dâng trào mãnh liệt.

    Lần đầu tiên Khánh Hòa ra Trường Sa là vào tháng 4 năm 2009 đầu tiên và ngay trong chuyến đi đó Khánh Hòa đã ấp ủ ý định xin ra Trường Sa lần thứ 2 để mang tiếng hát của mình động viên tinh thần các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Lần thứ 2 rồi lần thứ 3, chị nghĩ mình nếu có cơ hội sẽ còn trở lại Trường Sa nhiều lần nữa…

    [​IMG]
    Đi Trường Sa suốt như thế, nhưng mỗi lần nghĩ đến ân tình của những người lính đảo, nghĩ về Trường Sa là Khánh Hòa lại khỏi bồi hồi, xúc động. Chị chẳng thể nào quên được một lần tới Trường Sa biểu diễn, trời nắng nóng gay gắt, những người lính trẻ nói với đoàn văn công, trong đó có Khánh Hòa: Các chị ra ngoài sân có bể nước mát lắm, tắm rửa cho mát!

    Vậy là Khánh Hòa và các cô gái trong đoàn ùa ra bể nước tắm một trận thỏa thích, cứ ngỡ bể nước hết vơi lại đầy như giếng quê mình. Nhưng sau đó Khánh Hòa mới biết, ở Trường Sa mỗi giọt nước ngọt quý như giọt máu, mỗi người chỉ được 3 đến 5 lít nước/ ngày. Và đến giờ, Khánh Hòa vẫn cảm thấy ân hận khi mình đã phung phí những giọt nước quý hiếm đó.

    Trường Sa là duyên nợ với Khánh Hòa, khi đang lênh đênh trên tàu đi ra Đảo Trường Sa để thực hiện album này thì Khánh Hòa nhận được tin mình được phong tặng NSƯT, niềm xúc động của Khánh Hòa nhân lên gấp bội ở giữa biển khơi mênh mông.

    [​IMG]
    Album Gần lắm Trường Sa là tất cả những tình cảm mà Khánh Hòa muốn dành cho Trường Sa và những người lính, những con người sống trên Đảo nhỏ xa xôi ấy. Chị và Trường Sa đã gần lắm, gắn bó lắm, mỗi lần nghe tin có bão biển là chị lại nôn nóng gọi ra Trường Sa để thăm hỏi..

    Cũng vì tình yêu đặc biệt với Trường Sa mà Khánh Hòa đã quyết định đầu tư album Gần lắm Trường Sa theo cách đầu tư một sự nghiệp lớn cho cuộc đời nghệ thuật của mình. Khánh Hòa đã mất gần 2 năm để theo đuổi dự án này, trong đó là 1 năm ròng chị phải làm các thủ tục xin phép để quay ở Đảo, rồi thủ tục cho ekip quay phim hơn mười người ra Đảo.

    Chờ đợi rất lâu, nhưng cuối cùng Khánh Hòa cũng được chấp nhận, ngày nhận được quyết định chị đã khóc vì sung sướng. Khánh Hòa là nghệ sĩ đầu tiên được chấp nhận quay toàn bộ đĩa nhạc tại các đảo ở Trường Sa. Đây thực sự là vinh dự vô cùng to lớn của Khánh Hòa. Album sẽ ra mắt đông đảo khán thính giả vào ngày 8/10 tới đây.


    [​IMG]
    Những hình ảnh Khánh Hòa trong các video cô thực hiện tại Trường Sa

Chia sẻ trang này