1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    không những chuyên đăng tin thất thiệt đi kèm chém gió mà còn giỏi cả khoản đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực , đã thế lại còn phơi hết ra ngoài cho thiên hạ nó xem.
    trước là chấy sĩ HS Team , từng đòi dựng tượng các anh hùng tử sĩ VNCH tại Hoàng Sa , bị bức tử ra khỏi ban quản trị. Giờ lại đến anh Vếch bị ép kí cam kết ra khỏi bộ sậu , hài vãi
    http://*******.org/forum/showthread.php?t=36878&page=1
  2. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng gắn biển tên đường Hoàng Sa, Trường Sa:
    Nga?y 12/8, con đường ven biển nối bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam đã được Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng tiến hành gắn biển tên đường Hoàng Sa, Trường Sa.
    Đường Hoàng Sa (một huyện đảo của thành phố Đà Nẵng), có chiều dài 15,51km, từ Bãi Bắc thuộc bán đảo Sơn Trà tới điểm cuối là đường Nguyễn Công Trứ. Đoạn đường tiếp theo có điểm đầu là đường Nguyễn Công Trứ đến giáp địa phận tỉnh Quảng Nam dài 11,26km được đặt tên là Trường Sa (một huyện đảo của tỉnh Khánh Hòa).
    Việc đặt tên đươ?ng Hoa?ng Sa va? Trươ?ng Sa này đã được thông qua tại ky? họp thứ 6 HĐND TP Đa? Năfng khóa VII diêfn ra hô?i giưfa tháng 7 vư?a qua.
    Cùng ngày, theo phòng Quản lý giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải), từ nay đến hết tháng 8/2010, đơn vị tiếp tục lắp đặt 47 trụ biển báo chỉ dẫn tên đường trên 2 tuyến đươ?ng na?y. Việc thi công gắn biển tên đường Hoàng Sa, Trường Sa là niềm vinh dự đối với đơn vị cũng như người dân Đà Nẵng. Đô?ng thơ?i, tiếp tục khă?ng định chu? quyê?n cu?a Việt Nam đối với Hoa?ng Sa va? Trươ?ng Sa.
    http://bee.net.vn/channel/1983/201008/Da-Nang-gan-bien-ten-duong-Hoang-Sa-Truong-Sa-1763150/
  3. kid1485_arc

    kid1485_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thương binh Trương Văn Hiền do bị mất các giấy tờ liên quan nên chưa được hưởng chế độ thương binh.
    Nếu bạn biết trường hợp vợ con liệt sĩ Trần Văn Phương (đã được công nhận liệt sĩ), người đã hi sinh trong CQ88, tác giả của câu nói ?oThà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng?, cũng không được nhận chế độ trợ cấp cho gia đình liệt sĩ, chỉ co Quân chủng Hải quân quan tâm giúp đỡ. Trường hợp này thì "chuyện hậu trường" như thế nào?
  4. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Tướng Trung Quốc ca?nh báo Việt Nam
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100813_china_warning.shtml
    Tác giả bài viết có vẻ là một người không am tường về lĩnh vực quân sự.
  5. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về cái phim mà TQ post lên đã cũ từ hơn năm trước nhưng em vẫn xin móc lại với một vài suy luận của riêng em.
    http://www.youtube.com/watch?v=mPc50Cozy80&feature=related

    Vì rằng là mấy hôm trước có đứa bạn phòng bên cạnh dẫn 1 đứa bạn gái người TQ miền bắc về, em hứng lại lôi laptop ra cho nó xem lại cái phim đấy.

    Nó xem lại mấy lần rồi nói là theo như video thì VN bắn trước, vì nó quả quyết : "Tả lớ" đúng là có nghĩa là tấn công, nhưng mà chỉ dùng trong trường hợp phản vệ, nghĩa là khi bất ngờ bị ai đánh đau thì mới hô: "Tả lớ, tả lớ".

    Theo suy nghĩ của em thì cái tiếng hô : "Tả lớ, tả lớ" trong phim vụt lên rồi vụt tắt là một câu mà bọn nó cố tình ***g vào để đánh lừa người xem là quân VN nổ súng trước vì :
    - nếu là tiếng hô thật tại trận đánh thì sao không thấy tiếng người hô í éo gì liền tiếp sau đó ?
    - Cả đoạn quay cảnh bọt nước trắng xóa trên đảo thì tiếng 25mm dây băng nghe rất đều tai chứng tỏ khoảng cách từ ụ súng máy đến máy quay phim là không đổi.

    Nếu cho rằng trong cảnh bọt nước đột ngột tung lên trắng xóa với tiếng hô tả lớ mà máy quay phim đặt trên tàu TQ lại có thể thu rõ tiếng súng từ tàu HQ-604 từ khá xa như vậy thì hơi vô lí ?

    [​IMG]

    Cả đoạn này cái âm lạch tạch của đạn dây băng rất đều nên em nghĩ là nó của cùng 1 loại súng, và khoảng cách máy quay phim - súng 25mm là không đổi. Đoạn sau thì nghe kĩ có cả tiếng roét ... roét của đạn 37mm phóng ra.

    Theo dõi comment của bọn TQ thì thấy rất nhiều đứa, cũng giống như em người miền bắc TQ mà em nói, đều quả quyết có 01 ông người Việt đứng trên tàu HQ-604 bất ngờ xả súng vào bọn nó nên bọn nó mới hô: "Tả-lớ tả lớ" để wánh trả. Nhưng mà em cho rằng bọn nó đã bị wánh lừa, tiếng hô đấy là bọn nó ***g vào để hợp lý hóa việc bọn nó wánh trả nên bọn TQ cứ nghĩ là tốp người đứng bên trái đảo dính loạt đạn "tả lớ" đầu tiên là lính TQ, và đạn bắn ra từ tàu của VN đậu bên trái , nhưng kì thực đứng trên đó toàn là người VN.

    Thực tế em cho rằng là khi rút hết quân ra khỏi đảo rồi, thấy thực sự an toàn thì bọn nó mới bắn. Đá Gạc Ma có chừng 5 mỏm đá nổi và quân mềnh đứng trên 2 mỏm phía dưới.
    [​IMG]

    Nhìn trên video thì có cảm giác là có 2 nhóm người đứng cách xa nhau tựa như là một bên là quân VN, bên kia là quân TQ, nhưng mà kì thực là 2 tốp công binh hải quân VN đứng trên hai mỏm đá riêng biệt.

    [​IMG]

    Có một số bác từng tham gia chính trận Gạc Ma (nhưng không đứng trên đảo) nói rằng VN nổ súng trước. Em cho rằng nếu đúng như vậy là lúc các anh TQ cậy đông xồ vào lấy thịt đè người để giật cờ. Nó dồn mềnh vào chỗ chết mà không đánh trả mới là lạ. Còn cảnh ở trong video, em vẫn cho rằng chính là các anh TQ chủ động nổ súng trước khi biết chắc là khó mà bị xây sát gì ở khoảng cách đấy [​IMG]

    Một số bác CCB tham gia trận Gạc Ma thoát về mà em biết đều là bơi thoát ra từ tàu HQ-604, còn đứng trên đảo lúc đó thì cơ hội sống sót là quá ít mong manh !

    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 16/08/2010
  6. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Hòa bình của Cộng hòa Philippines
    là lựa chọn duy nhất trên quần đảo Trường Sa
    Bài của Dona Pazzibugan
    Philippine Daily Inquirer
    Ngày 19-8-2010
    MANILA, Philippines ?" Có lẽ Chỉ huy trưởng Lực lượng Vũ trang Ricardo David Jr. không thể có kết luận nào tốt hơn về những lựa chọn cho quân đội trong trường hợp nổ ra xung đột vũ trang tại Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] do tranh chấp lãnh thổ trên chuỗi quần đảo Trường Sa.
    Tại cuộc viếng thăm của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ , ông David cho biết, Philippines sẽ không phải là một phần của một cuộc chiến tranh nóng.
    ? Unang-Una wala naman tayong ipuputok (Nằm ở vị trí quan trọng nhất, chúng tôi không có gì để bắn),? ông David nói, thu hút sự cho ý của một số phóng viên bằng nụ cười rộng đến mang tai trong khi Đô đốc Robert Willard chỉ đứng nhìn vì ông không hiểu tiếng Philippines.
    Ông David đã bày tỏ những hy vọng rằng sẽ không có chiến tranh nóng xảy ra trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]. ?oChúng tôi muốn tránh điều đó, ngay cả đối tác Mỹ của chúng tôi cũng sẽ không muốn bất cứ hoạt động quá khích nào ở Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]?o, ông nói.
    Người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines với 130.000 quân đã yêu cầu Quốc hội cung cấp cho Quân đội Cộng hòa Philippines (QCP) với thậm chí chỉ một ?olực lượng đáng tin cậy tối thiểu? trên vùng Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] trong khi các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, từng tuyên bố quyền sở hữu quần đảo Trường Sa, thì có tàu và máy bay của mình.
    Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Nam Trung Hoa, nơi có những nhóm đảo đang tranh chấp nằm rải rác, bao gồm cả quần đảo Trường Sa-ngoài ra các nước Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần.
    Khả năng không đáng kể
    ?oKhả năng của chúng tôi trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] gần như không đáng kể. Hoạt động tuần tra trên biển của chúng tôi là rất tối thiểu. Bộ Quốc phòng và Tổng thống muốn chúng tôi có ít nhất một lực lượng đáng tin cậy tối thiểu,? ông David cho biết.
    Ông nói đây là thời điểm thích hợp để Quốc hội dành những khoản tiền dự trữ cho hiện đại hóa QCP. ?oChúng ta cần một Lực lượng Không quân đáng tin cậy, một binh chủng QCP đáng tin cậy?, đó là lời của ông David, người từng là một vị tướng quân đội.
    Ông nói với các phóng viên rằng nếu như một cuộc chiến tranh nóng nổ ra, tất cả những gì mà QCP có thể làm là báo động cho các binh lính đóng quân tại nhóm đảo Kalayaan để họ có thể tự bảo vệ mình.
    Ngăn ngừa xung đột
    Tại cuộc họp báo chung, ông Willard cho biết Hoa Kỳ đã được tham gia một cách nghiêm túc tất cả các ?ocuộc gặp gỡ? hàng hải trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông].
    ?oHoa Kỳ không đứng về bên nào trong những tranh chấp lãnh thổ tại khu vực này. Chúng tôi tuân theo các khuôn khổ pháp lý của Quy ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển và chúng tôi tin rằng các Quy tắc ứng xử (trên biển Nam Trung Hoa [Biển Đông]) nên được tôn trọng ?o, vị chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tuyên bố.
    Ông nói ?onhững gì mà Hoa Kỳ phản đối là bất cứ phương sách nào về vũ lực hoặc các hình thức áp bức nhằm khẳng định cho những yêu sách này trên một phần của bất cứ quốc gia riêng lẻ nào gây tổn hại tới các quốc gia khác.?
    ?oSau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì đây là nhằm ngăn ngừa xung đột, không cho phép bất kỳ các tình huống trong khu vực dẫn đến một cuộc chiến tranh nóng,? ông nói thêm.
    Ông Willard cho biết Mỹ đã mong muốn được hoạt động cùng với QCP ?ođể đáp ứng nhu cầu cơ bản của quần đảo rất phức tạp này đó là nằm, vốn nằm trong một khu vực rất chiến lược của thế giới.?
    Hiệp ước phòng thủ
    Hai ông David và Willard đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp lần thứ 52 và cuộc họp Ủy ban Hiệp ước An ninh lần thứ 5 tại đại bản doanh của QCP ở Trại Aguinaldo, Thành phố Quezon
    Các cuộc họp hàng năm là phù hợp với Hiệp ước Phòng thủ Hỗn hợp 1951 RP-US.
    Tại cuộc họp, ông Willard nói rằng các thành viên phía Hoa Kỳ đã lưu ý đến ?obiểu hiện quyết đoán ?ocủa Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông].
    ?oĐó là lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ cho nên vấn đề này chắc chắn sẽ vẫn là chủ đề của cuộc trao đổi một lúc nào đó trong thời gian tới?, ông nói.
    Tuyên bố của bà Clinton
    Những bình luận của ông Willard tiếp theo sau những nhận xét vào tháng trước của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vốn đã làm cho Trung Quốc giận dữ.
    Bà Clinton đã phát biểu tại một hội nghị các Bộ trưởng Đông Nam Á và Đông Á rằng Hoa Kỳ có một ?olợi ích quốc gia? trong việc nhìn nhận những tranh chấp lãnh thổ được giải quyết thông qua một quá trình ?ohợp tác ngoại giao của tất cả các bên có yêu sách.?
    Ông Willard cũng thúc giục các nước trong khu vực xây dựng lực lượng quân đội đủ để giúp gìn giữ hòa bình.
    ?oĐiều rất quan trọng là các chính phủ trong khu vực đầu tư vào quân đội và bộ máy an ninh đủ để bảo vệ vùng lanh hải riêng của họ?, ông nói.
    ?oĐó là nhằm ngăn ngừa xung đột, không cho phép có bất cứ các tình huống trong khu vực dẫn đến một cuộc chiến tranh nóng,? theo ông Willard.
    Trữ lượng dầu mỏ
    Trường Sa là một nhóm các đảo, đá ngầm và đảo san hô vòng với ngư trường giàu có. Khu vực này được cho là có trữ lượng dầu và khí tự nhiên lớn và nằm trên tuyến đường biển bận rộn cho một tuyến dẫn dầu và các nguồn lực quan trọng khác thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.
    Những tuyên bố trái ngược nhau đôi khi nổ ra biến thành cuộc đối đầu vũ trang, mặc dù Trung Quốc và các bên yêu sách chủ quyền khác đã tìm cách giải quyết sự khác biệt một cách hòa bình và cam kết không thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể dẫn đến những cuộc đụng độ, theo một bộ quy chuẩn năm 2002.
    Các lực lượng Trung Quốc chiếm được phía tây quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam vào năm 1974 và đã đánh chìm ba tàu thuyền của hải quân Việt Nam trong một trận hải chiến vào năm 1988.
    Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
  7. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Trung Quốc lại tổ chức diễn tập tại Hoàng Sa
    VIT - Bất chấp những phản ứng và tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang nhiên cho tổ chức hoạt động diễn tập quân sự của hải quân tại khu vực này.
    Một số báo chí Hồng Kong đưa tin, vừa qua Trung Quốc đã cho hàng trăm xe bọc thép lưỡng cư, pháo tự hành, xe chở quân với hàng ngàn binh lính ra quần đảo Hoàng Sa tiến hành diễn tập thực binh.
    Theo đó, nội dung chủ yếu của cuộc diễn tập lần này đó là diễn tập tấn công và phòng ngự đối với các cụm đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng của Việt Nam tại quần đảo này.
    Trong đó, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh, điều đặc biệt đáng chú ý trong lần diễn tập này đó chính là lần đầu tiên hải quân nước này đưa vào sử dụng tác chiến trên đảo một khối lượng lớn các trang thiết bị vũ khí mới mà trước nay Trung Quốc chưa từng cho vào tham gia các cuộc diễn tập trước đó. Bên cạnh đó, các xe thiết giáp chở quân lưỡng cư tham gia diễn tập này cũng hoàn toàn được trang bị mới.
    Cũng theo tờ báo này, mục đích của cuộc diễn tập này của hải quân Trung Quốc đó là nhằm ?ođối kháng? với cuộc diễn tập trên biển Đông sắp tới với sự tham gia của Mỹ và Nhật, bên cạnh đó đây còn là một ?olời cảnh báo không lời? của Bắc Kinh.
    Ngoài ra, cuộc diễn tập lần này còn huy động sự tham gia của một sư đoàn phòng không Trung Quốc đóng tại quân khu Quảng Châu. Theo đó, nội dung mà quân khu này tham gia diễn tập bao gồm khoa mục tiếp dầu trên không, tấn công đánh chiếm đảo, diễn tập phòng không?
    Việc Trung Quốc tổ chức diễn tập thực binh tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam. Trung Quốc cần phải tôn trọng Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và Tuyên bố chung ứng xử giữa các bên trong vấn đề biển Đông năm 2002.
    http://vit.com.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA80459/default.html
  8. menquangbmt

    menquangbmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có đi nhậu với thằng bạn học ở trường Lục quân ở Hà Tây nó ngồi kể chuyện biên giới hải đảo. Nó bảo là trên đất liền thì các bạn cứ yên tâm ko ai dám đụng mình đâu vì cắm mốc biên giới rồi cái này em công nhận, nhưng sao chủ đề biển đảo nó bảo ông thầy nó nói là Hoàng Sa nhà mình ngoài đó chúng ta vẫn còn làm chủ một số đảo lớn nữa các chú cứ yên tâm... em ngồi tranh luận một hồi cái vấn đề này mà chưa ngã ngũ, còn vấn đề Tường Sa thì chúng ta làm chủ phần lớn số đảo thì cái này em công nhân. Mong mấy bác xem xét dùm em cái vấn đề Hoàng Sa... 1 chầu nhậu của em đấy. Thanks các bác.
  9. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hoàng sa mất sạch rồi. Hồi trước 74 còn giữ được 1 nửa số đảo
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0

    Vàng 1: ........ just in living memory ! [​IMG]

    Đảo Tri Tôn còn hông giữ nổi, đang bị các anh TQ đổ bê tông cơi nới ầm ầm ngoài đớ, nói giề đến Hoàng Sa Nhớn [​IMG]

    Vàng 2: ........ mấy đảo ngon nhất to nhất có CocaCola để uống thì toàn Phi với Đài nó chiếm, VN toàn đảo bé với cả cọc ngầm, nhiều về số lượng nhưng chất lượng về đk sống lại thua đám lâu nhâu kia [​IMG]

    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 21/08/2010

Chia sẻ trang này