1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Cũng số lượng tương ứng DF các loại đang chờ màn "bắn vịt" của nhà vịt? Màn này gọi là Hunter Hunted.
  2. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Trước hết phải xác định nếu có xung đột tại Hoàng sa, Trường Sa thì china cũng chỉ dám cắn trộm nhà ta như vụ cq88 tức là xung đột có hạn chế ở mức độ vừa phải chứ không phải là chiến tranh tổng lực , từ đó mà thấy đc china kể cả có tàu sân bay, có không quân ở các đảo Hoàng Sa, hay một số đảo khác thì cũng chỉ huy động khoảng 100 máy bay để xung đột với ta mà thôi, hơn nữa khả năng chỉ huy, điều hành, hợp đồng cho cả trăm máy bay chiến đấu cũng là điều china đang hoàn thiện dần dần, china sản xuất được khung vỏ và điện tử máy bay, nhưng phần động cơ, rada chính, vũ khí hàng không china vẫn phụ thuộc nhiều vào nga, mà một khi bể Đông dậy sóng thì chắc chắn nga sẽ không cung cấp hàng nóng cho china nữa, do đó mà china tuy có quảng cáo nhiều máy bay, vũ khí nhưng nhà ta cũng không thua thiệt nhiều, tất nhiên là không được chủ quan trước hàng xóm xấu bụng thế nên china mở rộng 10 thì nhà ta cũng 6;7 chứ không ngồi yên, hàng nóng của ta thì đủ chơi với china trên mọi mặt trận, kể cả đánh chớp nhoáng hay đánh lâu dài ta đều có dự tính hết
  3. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Nhớ ngày nào còn là đảo chìm, đảo đá mà giờ đảo xanh rồi.

    [​IMG]
    TRANGBAOLINH thích bài này.
  4. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    Giờ có lẽ khác xưa nên cắn trộm không còn được dùng đâu, ngoài ra cá tính họ tập muốn chứng tỏ nước lớn, việc mở rộng đảo và xây dựng công trình nằm trong kế hoạch dài hơi của họ để cướp nên khi điều kiện đủ họ có thể làm những điều rất khó đoán và chúng ta cũng biết điều ấy:P:P:P
  5. teothin

    teothin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    18
    không biết điều này có chắc không vì mình nghĩ khi VN và tq xung đột thì nga chỉ tỏ ra quan ngại là hết
  6. hotrungdung

    hotrungdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    17
    Ý kiến cá nhân của mình là Nga sẽ quan ngại với TQ (vẫn quan hệ bình thường với TQ nhưng sẽ trì hoãn buôn đồ dùng trực tiếp trong xung đột với VN ngay tại thời điểm đó tức vũ khí đánh biển) và buôn đồ cho VN, giống như hồi Hải Dương Thạch Du Nga đã buôn ngay cho VN 1 hệ thống tên lửa đất đối hải.
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Bây giờ giữa Nga và khựa không còn níu kéo nhiều về kinh tế nữa > nên Nga sẽ dồn sang VN và ASEAN nhiều hơn . Vai trò của VN cũng được định dạng lại > giống như Syria ....
  8. thanhhuynhsg

    thanhhuynhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    TQ họ đã active thành công mã nguồn su-27 để tích hợp được 1 vài tên lửa do chính họ sản xuất rồi,tương lai sẽ là su-30MKK cũng sẽ thành công nên việc thiếu thốn cũng không quá khó khăn nữa...Họ cũng bắt đầu tiến hành mua SLL các loại tên lửa không đối không và động cơ AL để dự trữ rồi,nếu xung đột ngắn thì vẫn đáp ứng được trong vài tháng :confused::confused::confused:
  10. tienkienxanh

    tienkienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    160
    Ông Bình lùn(Đặng Tiểu Bình) tưởng dạy Việt Nam bài học năm 1979 nhưng hóa ra bị ta dạy cho bài học.Bình cao ( Tập Cận Bình) cũng bị ta dạy cho bài học vụ giàn khoan 2014.Nay Bình cao mới nhận được tin dữ từ vụ Mỹ vào sát đảo,Úc cũng sắp đến đảo,Nhật được ta cho vào Cam Ranh tiếp tế,Ấn cũng được ưu tiên,Nga thì được ta khuyến mại cho vào Cam Ranh.Đặc biệt tòa án quốc tế sắp xử cho đường lưỡi bò vô dụng nên Bình cao run rẩy sắp sang ta nịnh nọt,xin xỏ ,nhận lỗi,cầu hòa ta ra nhẹ tay cho,chứ nhà ta mà điên lên nã cho mấy quả Club từ Kilo thì chục tỉ đô lẫn công sức của Khựa đổ xuống biển hết .kaka
    hoanghoa00 thích bài này.

Chia sẻ trang này