1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhbolanh

    dinhbolanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    đóng cừ lá xen có phải rẽ và đơn giản hơn không
  2. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Sinh Tồn/ST đông, Nam Yết, Song Tử ( ko cần vì có sân bóng to ) , TSĐ, Sơn Ca là nhóm đảo nổi có thể làm helipad. TSD là đảo chìm mới nhất có helipad bằng bê tông tôn cao so với nền đảo, đang. Còn AB thì chật quá, địa hình hiểm trở nên chắc khó có Helipad.
    Làm, ở Phan Vinh thôi, đá Núi le là dảo chìm tốn kém hơn . có thế thôi
  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    :-( cũng chẳng hiểu có gì mới không. Có cái link của vệ tinh tàu ngày 22/11/2015:
    http://www.rscloudmart.com/image//d....7_20151122_L1C0003285851_800_800.jpg?op=OPEN
    [​IMG]

    Em tưởng AB sắp to gấp đôi rồi?
    thanhvu19900, tiemkichtttoan thích bài này.
  5. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Nhìn hình vệ tinh thì AB mở rộng xuống phía nam được 50%, còn tiềm năng thêm 50% nữa.
    Với phần mở rộng đó thừa chỗ làm Heli pad chứ nhỉ?
    Hay sợ xa quá bay không tới?
    [​IMG]
    kotus, Triumf, thanhvu199002 người khác thích bài này.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đại công trường Trường Sa Lớn giữa trùng khơi. máy đào đang thi công bờ đê chắn sóng nhờ sự giúp đỡ của xáng cạp trên xà lan.
    [​IMG]
    Sau khi đê chắn sóng đã xong, vùng nước bên trong hoàn toàn yên bình, hoạt động bơm cát, chuyển sắt, thep. xi măng, đá có thể thực hiện bằng tàu lớn nhờ tầu kéo lai dắt vào
    [​IMG]
    Xáng cạp trên xà lan neo ngoài hoặc trong đê chắn sóng múc vật liệu từ xa lan dzô đê bao chắn sóng, máy đào phân phối lại cho hợp lý, đúng kỹ thuật thi công,...

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    đá to, cát lẫn đất, đá làm nền thi công được múc bằng xáng cập
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/11/2015
  7. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
  8. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Kinh...hôm nay,ngồi nghe 1 số "ảo tưởng" về tham vọng của nhà ta thì thấy tầm nhìn và mức độ điên rồ của nhà ta không phải dạng vừa vừa đâu :-D:-D Hèn gì thế giới nó gọi là "tiểu bá" Việt Nam cũng chẳng oan tẹo nào o_Oo_O
  9. Phamchiloc

    Phamchiloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    6
    cho nên khựa nó cũng ngán mình lắm và bực dọc gọi là tiểu vương khu vựcb-(b-(b-(
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2015
  10. BienxanhNT76

    BienxanhNT76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    83
    Nhà ta chỉ kè đảo để chống xói lở thui nha pác, không phải dạng vừa là dạng rộng ra đó :-D:-D:-D
    viteubao thích bài này.

Chia sẻ trang này