1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hellsing81

    Hellsing81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    280
  2. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Thì ra lâu nay ông chỉ là loại nói phét già mồm mà thôi. Loại như ông có lẽ ko nên xuất hiện chỗ đông người.
    Tiến sĩ Trần Công Trục – Nguyên Trưởng ban Biên giới của Chính phủ
    PV: Thưa ông, Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại và hoạt động tại vùng chồng lấn ở cửa Vịnh Bắc Bộ mà hai nước đang đàm phán phân chia ranh giới. Điều này có vi phạm tinh thần các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước những năm qua hay không?

    TS. Trần Công Trục: Theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, Vùng chồng lấn được tạo thành bởi phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai quốc gia ven biển đối diện hay liền kề nhau.

    Nếu trong khi đàm phán mà chưa có được thỏa thuận cuối cùng thì không bên nào được tự ý đơn phương tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác hay bất kỳ hoạt động nào để khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình trong toàn bộ khu vực chồng lấn này.

    Theo quy định, nếu muốn có bất kỳ một hoạt động thăm dò, khai thác về mặt kinh tế hay khoa học thì phải được thỏa thuận giữa hai bên về một giải pháp tạm thời có tính thực tế ở vùng chồng lấn. Và khi áp dụng giải pháp này không làm ảnh hưởng đến quá trình đàm phán, phân định theo nguyên tắc công bằng.

    Trong trường hợp này, rõ ràng khu vực Cửa vịnh Bắc bộ là vùng chồng lấn mà 2 bên đang tiến hành đàm phán, chưa có đường phân định cuối cùng. Cho nên việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan 981 vào vùng biển này là hoàn toàn trái với Công ước Luật Biển và trái với những thỏa thuận giữa hai bên đang xúc tiến để đạt được đàm phán.

    http://vov.vn/the-gioi/quan-sat/tru...o-vung-chong-lan-chuyen-gia-noi-gi-410391.vov
    caheo999, minh883kachiusa07 thích bài này.
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Đọc lại các cm của bác Mr Hoàng ở bên trên đi mhé, mình dừng nói về vấn đề này ở đây, mai hội làng rồi, bớt đôi co với những vấn đề này thì hơn, vì có giải thích thế nào bạn cũng không có thiện chí để hiểu mình viết cái gì
  4. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    Cái chiêu này Khựa nó dùng với Nhật từ lâu. Khó hóa giải đấy.


    TOKYO vừa lên tiếng tố cáo Bắc Kinh vi phạm một thỏa thuận song phương về việc khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.


    [​IMG]
    Vị trí mỏ khí đốt tranh chấp tại Hoa Đông - Ảnh: Pacificrimshots - Đồ họa: Hồng Sơn

    Báo The Asahi Shimbun ngày 7.7 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lần đầu tiên tuyên bố xem một dự án khai thác khí đốt của Trung Quốc ở biển Hoa Đông là “một sự vi phạm rõ ràng” thỏa thuận năm 2008 về việc cùng khai thác các mỏ khí đốt. Đến nay, giới chức Nhật vẫn có quan điểm thận trọng về vấn đề này vì muốn tránh kích động Trung Quốc. Phát biểu cứng rắn hơn của ông Abe được đưa ra trong một chương trình truyền hình ngày 5.7. Sau khi tố cáo Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận, ông Abe khẳng định: “Do một thỏa thuận đạt được không nhằm giành độc quyền các nguồn tài nguyên mà sử dụng chúng vì quyền lợi 2 nước, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tuân thủ”.

    Hồi năm 2008, hai nước đồng ý cùng phát triển mỏ khí mà Tokyo gọi là Shirakaba, còn Bắc Kinh gọi là Xuân Hiểu. Thỏa thuận cũng kêu gọi các cuộc thảo luận về việc sớm khai thác các mỏ khí đốt khác trên biển Hoa Đông gần giới tuyến Nhật - Trung. Nhật gần đây đã lên tiếng phản đối sau khi xác nhận Trung Quốc đang xúc tiến một dự án mới trong khu vực thuộc thỏa thuận năm 2008. Quan điểm cứng rắn của ông Abe đối với Bắc Kinh được tiếp nối bằng phát biểu ngày 7.7, cũng trên truyền hình. Theo Kyodo News, ông đã chỉ trích Trung Quốc “dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng” trong quan hệ với Nhật và các quốc gia châu Á khác.

    Theo báo The Japan Times, Trung Quốc đang yêu cầu Nhật thừa nhận giữa hai bên có tồn tại tranh chấp lãnh thổ đối với Senkaku/Điếu Ngư, nhưng Nhật khẳng định đó là lãnh thổ cố hữu. Chính cuộc tranh cãi liên quan đến quần đảo này đã cản trở các cuộc đàm phán về việc cùng khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.


    Trung Quốc “sẽ đóng 100 tàu chiến mới”

    Tuần san Military-Industrial Courier của Nga vừa đưa tin Trung Quốc có thể sẽ đóng mới hơn 100 tàu chiến trong 20 năm tới. Theo đó, các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ chi khoảng 180 tỉ USD để mua, đóng tàu chiến mới vào thời gian trên, và Trung Quốc cùng Ấn Độ sẽ giữ vai trò dẫn đầu. Cụ thể, Bắc Kinh và New Delhi sẽ vận hành khoảng 30% tàu chiến mới trong khu vực, tức mỗi nước sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 100 tàu chiến mới đến năm 2033.



    Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=650101#ixzz3xnSOScz0
    doc tin tuc xaluan.com
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Các bác cãi nhau làm cái gì vậy.
    Có cái hình phân giải lớn về Song Tử Tây, mời các bác xem.
    [​IMG]
  6. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    mình nhìn thấy có khu vực sân trực thăng H đúng không bác, ảnh này của châu âu hay nhật ah bác
  7. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Cái thể loại thích thể hiện, thường tỏ ra " nguy hiểm " ko bao giờ chúng nhận chúng sai đâu mà còn cố gân cổ lên và lái dư luận hoặc chủ đề sang vấn đề khác.
    Những loại này cơ bản thường " thùng rỗng kêu to"

    Giàn khoan Hải Dương 981 từ ngày 20/1 đến 10/3 sẽ tiến hành tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-2-1 có tọa độ 17°06′18″N/110°02′25″E, thông báo của cục Hải sự Trung Quốc cho biết. Khu vực hoạt động cách thành phố Tam Á khoảng 75 hải lý về phía đông nam, cách đường trung tuyến giả định (giữa hai đường cơ sở Việt Nam - Trung Quốc) khoảng 21,4 hải lý về phía đông.

    Trước việc Trung Quốc điều giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam đã yêu cầu Bắc Kinh không tiến hành hoạt động khoan và sớm rút giàn khoan ra khỏi khu vực. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18/1 gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nêu rõ quan ngại của Việt Nam về việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí nêu trên.

    "Đây là khu vực chồng lấn giữa thềm lục địa miền Trung Việt Nam và thềm lục địa đảo Hải Nam, Trung Quốc, là khu vực chưa được hai bên phân định. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không tiến hành hoạt động khoan và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố.

    Ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam bảo lưu mọi quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan.



    Việt Nam và Trung Quốc đã đàm phán phân định xong khu vực trong cửa Vịnh Bắc Bộ và ký Hiệp định phân định vào năm 2000. Khu vực ngoài cửa Vịnh hai bên đang đàm phán phân định.

    Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, từng cho biết, "ở vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ đang đàm phán thì hai bên không có quyền đơn phương tiến hành bất cứ hành động nào. Nếu một bên muốn có hành động gì thì cần có sự thoả thuận với bên kia. Khi chưa có thoả thuận thì hoạt động đơn phương là phi pháp, trái với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và với thỏa thuận của hai bên".

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-duong-981-ngoai-cua-vinh-bac-bo-3345820.html
    kachiusa07 thích bài này.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ý là 2 bên đã thống nhất là không khai thác tại vùng chồng lấn khi chưa đàm phán xong, nên TQ đưa giàn khoan vào khoan lúc này là sai.
    Sau khi đàm phán xong, ra được đường trung tuyến, thì có ra khoan tại đó anh cũng ko ý kiến gì.
    Thế thôi.

    Chứ vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trong trường hợp coi như ko có đảo Hải Nam nó như này ( của nó thì ngược lại ) nên mới chồng lấn nhiều thế.

    Càng nhìn kỹ thì thấy để mất Hoàng Sa quá tai hại.

    [​IMG]
    maison2510 thích bài này.
  9. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Cảm ơn Kotus. Như vậy là không có cầu tàu nước sâu ở hướng ĐN rồi
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ảnh của DG, link ảnh free đây:
    http://www.terraserver.com/view.asp?cx=114.333333&cy=11.433333&proj=4326&mpp=2.5&pic=img
    Sân bay gì, như thế nào thì mình chịu.

    Xem trên ảnh thì so với tháng 6/2015 thì đảo đã được xây thêm 5 toà nhà, một bể chứa nnớc lớn, 4 bể nhỏ, một vài công sự có hầm ngầm được xây dựng (trước toàn công sự lộ thiên), llí vào đảo có kè chống lở cát (chắc vì nhiều cát mới đưa về). Cầu cảng nước sâu hi vọng sắp xây vì thấy có đường giao thông dẫn ra đấy.

    Em thêm cái ảnh Song Tử Đông chụp cùng ngày để các ngắm vẻ đẹp thiên nhiên:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này