1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Vậy kiếm cái máy tình mà dùng bạn à. Ảnh đâu cần phải up ngay lập tức.

    Thêm cái ảnh vệ tinh Núi Le, của landsat8
    [​IMG]
  2. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Vẫn 1 câu hỏi cũ :-? Việt Nam đang làm qué gì ở Núi Le vậy #-o#-o Cái kiểu thi công này rất khác so với các vị trí từng xây dựng trước kia :-B
    Vietnam2016 thích bài này.
  3. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Sóng va vào đá ngầm thôi bác, sóng gặp vật cản trên đường đi của nó , nó va phải rồi chồm qua, vì người ta vẫn cảm nhận được sóng tới khoảng 20m dưới mặt biển...nên sẽ nhìn thây sóng vỗ vào đá ngầm ở đó
    --- Gộp bài viết: 03/04/2016, Bài cũ từ: 03/04/2016 ---
    Theo em nghĩ từ trước đến bây giờ cái này là khơi luồng cho tầu cá, hải cảnh , kiểm ngư, hải quân vào trú bão. Tương lai có thể là khu tổng hợp siêu hậu cần , đánh băt và chế biến tại chỗ.
  4. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Bác kiếm đc ảnh đẹp quá.
    --- Gộp bài viết: 03/04/2016, Bài cũ từ: 03/04/2016 ---
    Theo kiểu đang chờ đợi cái gì đó. Vì nếu chỉ như thế thì phải xây dựng nhà cửa... Nên chúng ta cũng phải chờ đợi thôi.
    Lenam098 thích bài này.
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Tớ có thấy gì đâu
  6. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Một điểm đáng lưu ý trong tấm ảnh này thấy rõ một đoàn đường băng mới xây (màu hơi xám) mà cách đây 2 tháng không có. Có thể nhìn thấy khá rõ dài chừng 30m :) Lúc trước thì đường băng chỉ đến chỗ tận cùng mấy cái cây màu xanh là hết, giờ thì vượt qua một khúc rồi. Nhà ta thi công đường băng song song với việc đắp kè chứ ko phải đợi kè xong rồi mới làm đường băng.

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    Cái giếng phía bắc TSL không thấy động tĩnh gì nhỉ? Bữa trước bác Kotus và cả nhà dự kiến cuối tháng 3 xong cái giếng này. Có lẽ nhà ta đang có dự định khác. Cần hoàn thiện giếng này mới ky vọng đường bằng 1200 m được.
    --- Gộp bài viết: 03/04/2016, Bài cũ từ: 03/04/2016 ---
    [​IMG]
    Đây là hình ảnh độ sâu của vùng nước TSL. Giếng Phía bắc hơi sâu nhỉ (5M)
    --- Gộp bài viết: 03/04/2016 ---
    Bác dohuuhang1976 cho em hỏi chút về hình ảnh dưới: Máy bay nhà mình hay của PLP chup zay?
    Máy bay có hình đại bàng? Chụp hơi bị gần đấy.
    [​IMG]
    thanhvu19900, dohuuhang1976Tranphong77 thích bài này.
  8. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Nhà m chắc chỉ kéo dài đến -2m thôi. Đường kè cao hơn mực nước biển Trung bình là 3m, như thế nhà mình phải xây đường kè cao tổng cộng khoảng 8m. Bức ảnh của bác dohuuhang cách đây khoảng 1 tháng rồi. Nhà m có truyền thống cắt băng khánh thành vào dịp ky niệm gì đó. Giải phóng đảo TSL vào cuối tháng 4, nên m nghĩ điểm nối 2 đường chéo ở phía bắc sẽ gặp nhau vào thời điểm cuối tháng 4. Lúc đó việc xây dựng phần thô mở rộng đảo, quây đảo coi như hoàn thành. Lúc đó máy móc sẽ được chuyển sang xây dựng Núi Le.
    VietTS thích bài này.
  9. 45chip

    45chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    18
    Theo mình nghĩ thì chắc là báo chí Khựa nó nói đúng . Nhà ta định nổi hóa 2 đảo ở núi le nhưng do chưa có kinh nghiệm và công nghệ nên sau 1 cơn bão cuối năm vừa rồi đã cuốn trôi hết cát đi chỉ còn lại bao nhiêu đó , thế nên bên ta đang tạm ngưng cải tạo núi le để nghiên cứu phương án thi công tốt hơn . Hy vọng những điều trên là ko đúng và những gì đang xảy ra ở núi le đang theo đúng những kế hoạch nhà ta lập ra từ trước
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Việc bị sóng lớn trôi cát có nhưng chẳng nhằm nhò gì. Chủ yếu ta làm chậm, làm dần để không gây phản ứng và cũng do đang có các cuộc thương lượng với Malaixia về một số bãi ngầm nên ta cũng chưa muốn làm phức tạp thêm thôi. Em cũng chỉ đoán thôi.

    Các bác nên lưu ý là Núi Le có điểm hậu cần nằm giữa hai điểm mở rộng nhé.
    VietTS thích bài này.

Chia sẻ trang này