1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Bác hinado: bạn ấy phục viên rồi, trc là công binh.
    Bác tiemkich: e chỉ là quần chúng nhân dân yêu nước thôi.
    Bạn Adamle: có chia tay mãi đâu, m cố gắng up bài và like khi có thời gian mà. Cám ơn bạn.
    Adamletruonghuyenquan thích bài này.
  2. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Xin lỗi các bác ở đây nhưng hôm nay em đọc trên vnexpress và cả cái đài comcom trên FB của bác @SKVN em không chịu được:
    1/ Ngoại trưởng Nga la tư Larov nói là "Tôi tin rằng [quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông] là việc làm vô ích. Chỉ có đàm phán, con đường mà Trung Quốc và ASEAN đã đi, mới có thể mang lại kết quả cho các bên, đó chính là một thỏa thuận mà các bên chấp nhận được"
    Sau đó bên comcom suy diễn ra như thế này
    Ngoại trưởng Nga Larov là người có tài bao năm trên trường ngoại giao. Lời nói của ông rất chuẩn xác.

    Cái gọi là quốc tế biển Đông là điều vớ vẩn. Bởi trong đó có nhiều kẻ chơi sau lưng chúng ta.

    Chúng ta đừng nên quên vì sao Hoàng Sa mất, vì Mỹ đi đêm với Trung Quốc. Chúng ta đừng quên thời gian VNCH nắm quyền, 2/3 đảo ở Trường Sa bị chuyển giao vào tay Đài Loan, Philippines, Malaysia mà Mỹ câm nín.

    Quốc tế hóa biển Đông là việc mời thằng khác vào mặc cả chơi chúng ta, chúng ta không có quyền quyết định mà còn bị bán đứng, chơi đểu.

    Mỹ - Trung đang chơi trò chơi cùng một giuộc. Không cẩn thận sẽ mất nốt biển đảo. Điểm lại những sự kiện gần đây có thể cho thấy hễ Mỹ cứ tố cáo Trung Quốc thì nước này lại tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông, từ bồi đắp đảo đánh chiếm của Việt Nam đến xây dựng cơ sở quân sự, kéo vũ khí ra đó và mới đây là vận hành ngọn hải đăng ở Trường Sa. Chưa thấy có lần nào Mỹ tố cáo mà Trung Quốc chịu lùi bước. Ngược lại, Mỹ cũng ngày càng đưa nhiều tàu chiến, máy bay xuống Biển Đông với mục đích là “khiêu khích”, “phá đám” âm mưu độc bá vùng biển này của Trung Quốc.

    Tóm lại là Cái ao làng chúng mày thì tự chúng mày ngồi lại mà chia chác với nhau, tao không quan tâm, nhưng mà tốt bụng thì tao khuyên thêm một câu là đừng có để bọn cú cáo ở đâu đó nhảy vào chia hộ mà mất tất đấy.

    Anh rốp đang dạy chúng ta bài học về chuyện cổ tích về hai chú gấu tham ăn chia nhau miếng pho mát. ;))

    ‪#‎ComCom‬

    -CT-


    [​IMG]

    Xin thưa thật với các bác ở đây hay bác @SKVN hay cộng sự của bác. Việc Nga la tư họ nói vậy là thống nhất với quan điểm của nước Nga SoViet vĩ đại ngày xưa tại hội nghị Postdam phân chia thế giới và khẳng định lại chắc chắc nước Nga Soviet và Ngố bây giờ chưa bao giờ công nhận Hoàng Sa, TS là của Việt Nam! Nên Bác @SKVN và cộng sự đừng bao giờ nói kiểu tuyên truyền thay cho các bạn trẻ như thế! đó là nguy hiểm và chưa đi sâu nếu không nói lệch lạc về bản chất! Bác đã đọc kỹ nội dung về tuyên ngôn Postdam chưa mà nói như thế hay là quá pro Nga rồi? Thế Bác Đã nhìn lại trên các trang Syria và gần đây nhất là Armenia vs Azerbaizan? Bác đã thấy Nga hiện nay đánh cờ thế nào chưa? mà bác cứ ảo tưởng như thế?
    Quốc tế hóa biển đông là vấn đề cốt lõi, Biển đông không phải chỉ có lợi ích của TQ hay Mẽo mà nó là cả thế giới. Không phải Nhật nó tự dưng diễn dịch nghĩa hiến pháp để nó thả rông quân đội, bán vũ khí. Ấn nó đào tạo Sỹ quan tàu nầm, không quân và một phần nào đó Phi nó đã thấm khi cái ảnh về TQ xây dựng đường băng tại Scarboroung vừa mới cướp được chưa đầy 2 năm!
    Hoàng Sa là của VN đó là lẽ dĩ nhiên là song phương, nhưng cả Biển Đông mà nghĩ như vậy, tội e, đồng chí nên nghĩ lại. VN chưa bao giờ làm chủ hoàn toàn các đảo tại TS, việc các nước có chủ quyền ở một số nơi và tự chiếm từ thời VNCH đó là điều chúng ta phải đàm phán với các bạn tại ASEAN nhưng tại Trường Sa nơi mà các Liệt Sỹ đã đổ máu để giữ chủ quyền mà kêu thằng ăn cướp mày vào đây tao bàn với mày chia nhà tao thì thật sự đến đây em xin quỷ lạy bác @SKVN và cái FB comcom.
    Em lạy bác!
  3. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    Thế kỷ 20, VN mình đã là nạn nhân của trò chơi mấy anh lớn rồi
    1- Chia đôi Việt Nam sau năm 1954--> Pháp/ Mỹ/ Trung Quốc có thoả thuận.
    (Trung Quốc muốn có bức tường đệm giống Triều Tiên bây giờ, chưa bao giờ muốn VN thống nhất cả)
    2- Cho xâm chiếm Hoàng Sa 1974: Có thoả thuận chấp nhận giữa Mỹ và Trung Quốc
    (hạm đội Khựa ầm ầm xuống Hoàng Sa, sao anh Mỹ lại không biết được: Đã có thoả thuận 1972)
    3- Không làm gì nhiều để hỗ trợ Việt Nam cho trận Hải chiến 1988: Anh Xô
    (giai đoạn 1985-1988 anh Xô và Khựa đang cố gắng "bình thường hoá")

    Nói chung mong sao:
    1- Quốc tế hoá vấn đề biển Đông (thực tế là phải vậy vì có nhiều nước tranh chấp):
    Ủng hộ lập trường này của CPVN
    Không thể tin tưởng hoàn toàn, phụ thuộc hoàn toàn vào mấy anh lớn như PLP được.
    Khi cần, chắc chắn mấy cha Cường quốc kia sẽ thỏa thuận với nhau mà bỏ qua mấy nước nhỏ thôi.
    (Khựa nó làm đảo thì mình cứ túc tắc cải tạo thêm, nhẹ nhàng mà hiệu quả)
    2- Mấy anh nhà nước bớt tham nhũng, cải cách sớm cho giàu lên chút
    (tham nhũng 1000 tỷ đồng --> cải tạo được ít nhất 3 đảo (mở rộng tương đối giống TSL, xây dựng được 2 nhà máy lọc nước biển cỡ lớn, mua được cả triệu chai nước ngọt cho trường sa.
  4. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Phan Vinh đây ạ!

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Nhìn hình ảnh các đảo thấy chẳng có cái vẹo gì nhưng nhìn vào chi phí xây dựng tương đương cả trăm sân Mỹ Đình mỗi đảo thì thật mới hiểu nhà ta chơi ngông cỡ nào :v
  6. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    Hoa khôi lên đảo, Khựa mà nhìn thấy thì chân tay bủn rủn hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Các bác cho em hỏi, trên Trường sa lớn thì tàu cỡ bao nhiêu tấn có thể vô âu tàu và đậu ở cầu tàu được vậy ạ?
  8. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Do di truyền hay do tập luyện đấy. Đừng nói là trol nhá
  9. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Sân Mỹ Đình thời gia 2013 là 70M usd. Vậy mỗi đảo cỡ chục B usd hả. Bạn nói làm tôi sợ đấy
    tttoan thích bài này.
  10. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    1000-2000 tấn!
    Bác tham khảo cái bên dưới:
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/274048/se-xay-them-ben-cang-au-tau-o-truong-sa.html
    [​IMG]
    Đảo Phan Vinh

    Sẽ có thêm một số bến cảng và âu tàu trú bão (kết hợp kinh tế, quốc phòng) được xây dựng ở đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), theo báo cáo rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung bộ (nhóm 4) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT.
    Theo quy hoạch khu neo trú bão, tại khu vực quần đảo Trường Sa có một số âu tàu trú bão cho tàu đến 2.000 DWT, gồm âu tàu đảo Song Tử Tây (đã khai thác), âu tàu đảo Sinh Tồn, âu tàu đảo Trường Sa, âu tàu đảo Đá Tây (đang xây dựng) và âu tàu đảo Phan Vinh. Tổng diện tích khu neo đến năm 2020 khoảng 90 ha.

    Cũng theo báo cáo, các bến đảo ở đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn sẽ được nâng cấp thành bến cảng cho tàu 1.000 - 2.000 tấn, phục vụ trực tiếp cho huyện đảo và quốc phòng - an ninh.
    ConnuocvietTranphong77 thích bài này.

Chia sẻ trang này