1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNG XUÂN VINH GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC VÀ TRÒ LỐ CỦA ĐÁM RẬN CHỦ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Chắc hẳn thông tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành tấm huy chương vàng Olympic 2016 tổ chức tại Rio de janeiro Brazil ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam vào ngày 06/08/2016 vừa qua không quá xa lạ với người yêu thể thao Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Trong khi những người quan tâm thể thao, báo chí trong nước và quốc tế đang dành những lời động viên, chúc mừng tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và thể thao Việt Nam, thì các nhà “rận chủ” vẫn không ngừng tìm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

    [​IMG]
    Vẫn là những chiêu trò cũ, chúng dùng thủ đoạn cắt ghép một số nội dung trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật rồi thêm thắt những luận điệu vô căn cứ, đánh lừa người đọc nhằm gây hoang mang tâm lý trong quần chúng nhân dân. Cụ thể, đám rận chủ trích nội dung một số đoạn trong các tác phẩm trôi nổi bên Trung Quốc rồi suy diễn điều tương tự cũng đang diễn ra ở Việt Nam.
    Thứ nhất, chúng cho rằng “thành tựu của mọi người Hoa ở phương Tây, bất kể là công dân Ðại lục hay chỉ cần gốc Hoa, đều như một thứ ma túy được truyền thông Trung Quốc dùng để gây một CƠN SAY TẬP THỂ, khiến cả quốc gia chếnh choáng trong một tinh thần ái quốc sặc mùi vĩ cuồng…” rồi suy diễn tương tự rằng “thay hai chữ “người Hoa” bằng “người Việt”, chúng ta chứng kiến một hiện tượng tương tự ở Việt Nam: “thấy người sang bắt quàng làm họ”, thấy người Việt Nam thành công trong môi trường dân chủ ở nước ngoài cũng vơ vào để … tự sướng”. Đây chắc chắn là một cái nhìn phiến diện, thể hiện quan điểm của một người có cái nhìn thiển cận. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là công dân Việt Nam, sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là quân nhân, và hiện tại Hoàng Xuân Vinh cũng đang phục vụ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, mang quân hàm Đại tá. Thành công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là thành quả của quá trình rèn luyện kiên trì, bền bỉ của anh trong môi trường của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, mỗi người yêu thể thao Việt Nam đều có quyền tự hào về tấm huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh.
    Thứ hai, chúng cũng cho rằng mỗi người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam “Trước kẻ mạnh thì cam phận bề dưới, trước người yếu thì lên mặt bề trên/Thất bại thì tự ti quá mức, lại còn đắc ý được an phận tôi đòi/Thành công thì mục hạ vô nhân, dương dương tự phụ như làm ông chủ cả thế gian”. Có là người yêu thể thao, quan tâm tới thể thao và theo dõi khoảnh khắc Hoàng Xuân Vinh thi đấu để giành tấm huy chương vàng Olympic danh giá mới hiểu được ý chí, quyết tâm của anh. Ở viên áp chót, Xuân Vinh bắn không tốt nên tụt xuống thứ hai với 0,2 điểm kém Felipe, đối thủ của anh. Đối với những ai từng biết Xuân Vinh, lo lắng là không thể tránh khỏi. Trong sự nghiệp nhiều vinh quang nhưng cũng không ít cay đắng, anh từng hỏng ăn vì tâm lý bất ổn ở những viên đạn cuối. Nhưng ở kỳ Olympic này, lịch sử hoàn toàn sang trang. Xạ thủ sinh năm 1974 ngắm bắn kỹ càng, găm viên đạt vào gần tâm để đạt 10,7 điểm, vọt lên giành HC vàng. Trong lần đầu tiên giành quyền vào chung kết, Hoàng Xuân Vinh bằng nỗ lực, quyết tâm của mình đã vượt qua tất cả, từ sức ép của khán giả chủ nhà, đến các đối thủ hàng đầu thế giới - trong đó có đương kim số một thế giới ở nội dung này là Felipe Almeida Wu và nhà vô địch Olympic 2008 Pang Wei, để đi lên vị trí cao nhất. Hơn nữa, khi đã giành được huy chương vàng, trả lời phỏng vấn anh cũng rất khiêm tốn khi nhận mình là người may mắn. Vậy mới thấy, mặc dù thi đấu trước các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn, anh vẫn quyết tâm để đạt thành tích cao nhất và vẫn luôn khiêm tốn như một phẩm chất vốn có của anh bộ đội *****.
    [​IMG]
    Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
    Trong khi người dân Việt Nam đang vui mừng vì thành tích của thể thao Việt Nam nói riêng và của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế nói chung, các tờ báo lớn, uy tín của quốc tế đang ca ngợi thành tích của Hoàng Xuân Vinh, thì các nhà rận chủ lại dùng những luận điệu xuyên tạc để kích động, bịa đặt gây hoang mang tâm lý trong quần chúng nhân dân. Các nhà rân chủ hãy sớm tỉnh ngộ, đừng trở thành thành khúc ruột thừa trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Chia sẻ trang này