1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng cho báo chí - truyền thông, viết về cúm gia cầm tại Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi HaViet, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Học bổng cho báo chí - truyền thông, viết về cúm gia cầm tại Việt Nam

    Mời cả nhà tham khảo thông tin về Học bổng dành cho báo chí - truyền thông, viết về Cúm gia cầm tại Việt Nam. Thông tin cụ thể, vui lòng truy cập: http://www.fao.org.vn/Media_Invitation08.pdf[/size=6]

    [Trích thư mời]

    Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) phát động dự án Hỗ trợ nghiên cứu về truyền thông nhằm tường thuật và thu thập tài liệu về sự tiến triển và tác động của cúm gia cầm (AI) ở Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án nhằm mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về tác động của cúm gia cầm đối với sinh kế của người dân thông qua công tác tường thuật sâu. Dự án nhằm làm rõ những điều ẩn chứa sâu xa về khía cạnh xã hội-kinh tế và văn hóa của dịch bệnh thông qua trải nghiệm của các cá nhân và cộng đồng đã bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ cúm gia cầm. Các tác phẩm hoàn thành trong khuôn khổ dự án sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo, xây dựng tập huấn và sản xuất các tài liệu tuyên truyền.

    Mười phần học bổng sẽ được trao cho các nhà báo hiện đang làm việc ở Việt Nam, trong các lĩnh vực như xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, video, truyền thông trực tuyến/kỹ thuật số và nhiếp ảnh (vui lòng tham khảo bảng 1).


    Yêu cầu đối với ứng viên:

    Ứng viên sẽ được tuyển chọn dựa trên khả năng sáng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, thu hút, giúp kích thích tư duy/khả năng suy nghĩ hoặc thông qua những bức ảnh để miêu tả cuộc sống và sinh kế của cộng đồng bị ảnh hưởng vì cúm gia cầm, đồng thời chuyển tải ý nghĩa/thông điệp về tác động của cúm gia cầm đến khán thính giả trên diện rộng.

    Ứng viên phải những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông như xuất bản, phát thanh, video/truyền hình, nhiếp ảnh, truyền thông trực tuyến/kỹ thuật số, đang sinh sống ở Việt Nam và làm việc toàn thời gian cho cơ quan cấp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế (hoặc là tư vấn tự do cho một cơ quan trong lĩnh vực xuất bản).

    Ứng viên phải thuần thục hai ngôn ngữ (tác phẩm cuối cùng sẽ được sản xuất/phát hành bằng tiếng địa phương khi xuất bản ở Việt Nam và bằng tiếng Anh khi phát hành ở nước ngoài).

    Dự án khuyến khích sự tham gia của cá nhân có kinh nghiệm về y tế, nông nghiệp và/hoặc các vấn đề phát triển.

    Dự kiến, ứng viên được chọn sẽ quảng bá/phổ biến rộng rãi tác phẩm dự thi như bài báo, phim tài liệu, phim v.v thông qua các cơ quan truyền thông của họ.

    Đệ trình đề xuất:
    Yêu cầu đối với bản đề xuất gồm có:
    ? Điền đầy đủ theo mẫu thư đăng ký (đính kèm) ?" gồm chi tiết về các ấn phẩm ?" hoặc những công việc mới đây nhất nếu có nhiều hoạt động;
    ? Sơ yếu lý lịch;
    ? Đề xuất cho chủ đề/kế hoạch cụ thể, gồm lý do tham dự, bản tóm tắt ngắn gọn về kế hoạch (1-2 trang khổ A4), địa điểm dự kiến thực hiện, những chủ đề tiềm năng cũng như những chi tiết khác có liên quan như liệu sự tham gia của những người bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm sẽ được kết hợp như thế nào, dự án nhằm đạt được mục tiêu nào v.v
    ? Đề xuất phải đề cập đến câu chuyện xoay quanh tác động và những điều ẩn chứa sâu xa từ cúm gia cầm độc lực cao (HPAI). Có một số gợi ý về chủ đề như: chọi gà, buôn bán gia cầm, chăn nuôi vịt chạy đồng, các vấn đề về giới trong chăn nuôi gia cầm và trong công tác phòng chống cúm gia cầm, cuộc sống của người dân trong mối liên quan với gia cầm và/hoặc cúm gia cầm, tác động về sinh kế đối với cộng đồng dân cư nông thôn, các dự án của FAO về cúm gia cầm v.v.
    ? Ít nhất là hai ví dụ về những công việc thực hiện mới đây.
  2. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) phát động dự án Hỗ trợ nghiên cứu về truyền thông nhằm tường thuật và thu thập tài liệu về sự tiến triển và tác động của cúm gia cầm (AI) ở Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án nhằm mang lại hiểu biết sâu sắc hơn về tác động của cúm gia cầm đối với sinh kế của người dân thông qua công tác tường thuật sâu. Dự án nhằm làm rõ những điều ẩn chứa sâu xa về khía cạnh xã hội-kinh tế và văn hóa của dịch bệnh thông qua trải nghiệm của các cá nhân và cộng đồng đã bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ cúm gia cầm. Các tác phẩm hoàn thành trong khuôn khổ dự án sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo, xây dựng tập huấn và sản xuất các tài liệu tuyên truyền.
    Phần học bổng bao gồm:
    ? Một phần học bổng trị giá 1,000 đô-la Mỹ
    ? Chi phí đi lại trong lãnh thổ Việt Nam lên đến 800 đô-la Mỹ
    ? Hỗ trợ về tài chính cho việc biên tập/sản xuất tài liệu lên đến 2000 đô-la Mỹ
    ? Bằng chứng nhận của FAO
    Thời hạn nộp hồ sơ tham gia: 30 tháng 6 năm 2008 đến cô Đỗ Việt Hà hoặc cô Aphaluck Bhatiasevi, Cán bộ truyền thông, Chương trình Cúm gia cầm, Văn phòng FAO, số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, Việt Nam (Email: Vietha.do@fao.org; Aphaluck.bhatiasevi@fao.org)
    Chi tiết tại: http://fao.org.vn/jobE.aspx
    http://www.fao.org.vn/hoc%20bong%20ho%20tro%20truyen%20thong%20FAO.pdf[/size=5]
    Được haviet sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 03/06/2008
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    "Học bổng cho báo chí - truyền thông" -> đọc cái tit này thấy hứng.
    "viết về cúm gia cầm tại Việt Nam" -> nản ngay.
  4. HaViet

    HaViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viết đi bạn, tham gia đi bạn, bạn sẽ thấy hứng ngay mà . Hãy chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu và gửi đến email đã cho hoặc số 3 Nguyễn Gia Thiều. Được có cơ hội tham gia vào quá trình, bạn sẽ thấy khác ngay thôi. Mong nhận được phản hồi tích cực của bạn.
  5. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết có học bổng này, thì...
    Nhưng chị ơi, trên website của FAO thông báo hạn cuối là 30/4, ở đây lại thông báo hạn cuối là 30/6.Liệu có hạn cuối khác là 30/8 ko chị?
    Em hỏi nghiêm túc đấy ạ

Chia sẻ trang này