1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học bổng cho sinh viên Thuỷ Lợi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hiendtt, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Học bổng cho sinh viên Thuỷ Lợi

    Học bổng đại học

    Các trường đại học ưu tiên sẽ đề cử từ 2 tới 6 sinh viên đã kết thúc năm thứ nhất với kết quả xuất sắc nhất trong niên học 2002-2003 (thuộc các ngành học hợp lệ trong phần 1), với điều kiện các sinh viên đó đáp ứng được các điều kiện nộp đơn (xem bảng dưới đây).

    Các học sinh đạt giải Olympic quốc tế năm 2003 được miễn khỏi quy trình đề cử từ những trường mà họ đã đăng ký và học. Các trường đại học ưu tiên sẽ nộp danh sách đề cử cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối cùng là 29/8/2003. Trong khi đó, tất cả các sinh viên được đề cử gửi đơn và các hồ sơ kèm theo tới Ban thư ký Uỷ Ban Đồng tuyển chọn. Tổng số 80 ứng cử viên xin học bổng đại học và học sinh đạt giải Olympic quốc tế sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra IELTS vào tháng 11/2003.

    Trong số 80 ứng cử viên trên, Uỷ Ban Đồng tuyển chọn sẽ chọn ra danh sách cuối cùng gồm 40 người cho học bổng đại học trên cơ sở: (1) kết quả học tập; (2) cân bằng giữa các trường đại hocjl (3) cân bằng giới; (4) đóng góp cho công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua hai lĩnh vực theo chốt là Quản lý Nhà nước và Phát triển Nông thôn.

    Danh sách các trường đại học ưu tiên nhận học bổng và số lượng sinh viên đề cử cho từng trường

    Quản lý Nhà nước

    ĐH kinh tế Quốc dân HN (6)
    ĐH Kinh tế Quốc đân TP HCM (6)
    Học viện Tài Chính (4)
    Khoa Kinh tế thuộc trường ĐH Quốc gia HN (2)
    Khoa Kinh tế thuộc trường ĐH Quốc gia TP HCM (3)
    ĐH Kinh tế thuộc trường đại học Huế (3)
    Trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc trường đại học Đà Nẵng (4)
    Trường đại học Ngoại thương Hà Nội (4)
    Trường đại học Thương Mại (4)
    Học viện Ngân hàng (4)




    Phát triển Nông thôn

    Các ứng viên từ các trường sau chỉ có thể xin học các kháo học về nông nghiệp và phát triển nông thôn trừ ngành khoa học thú y

    Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (4)
    Trường Đại học Nông Lâm TP HCM (4)
    Trường đại học Nông Lâm thuộc đại học Huế (4)
    Trường đại học Thuỷ sản Nha Trang (3)
    Trường đại học Cần Thơ (4)
    Trường đại học An Giang (4)
    Trường đại học Nông Lâm thuộc đại học Thái Nguyên )3)
    Trường đại học Tây Nguyên (3)
    Trường đại học Tây Bắc (3)
    Trường đại học Thuỷ Lợi (3)


    Ứng cử viên từ các trường đại học ưu tiên
    Ứng cử viên là học sinh đạt giải Olympic quốc tế trung học 2003

    Điều kiện nộp đơn
    Hiện đang học tại một trong các trường đại học ưu tiên và các trường này phải là nguyện vọng 1 của sinh viên đó khi thi vào đại học
    Là một trong các sinh viên năm thứ nhất xuất sắc nhất trong niên học 2002-2003 cho các ngành học hợp lệ trong phần 1)
    Tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2002 (niên học 2001-2002)
    Những ứng cử viên nào đã được chương trình học bổng khác sơ tuyển sẽ không thuộc đối tượng tuyển chọn cho chương trình này.
    Là học sinh đạt giải thưởng olympic quốc tế năm 2003 (niên học 2002-2003)
    Tốt nghiệp PTTH năm 2003 (niên học 2002-2003)
    Được nhận vào năm thứ nhất của một trường đại học năm 2003 (niên học 2002-2003)

    Tiêu chí tuyển chọn
    Việc tuyển chọn sẽ được dựa trên điểm của các tiêu chí sau:

    Điểm trung bình kết quả đại học năm thứ nhất niên học 2002-2003 (chỉ xem xét kết quả thi lần đầu)
    Điểm trung bình thi vào đại học năm 2002 (không tính điểm được cộng)
    Thưởng điểm nếu được giải trong các kỳ thi Quốc tế/ Quốc gia (nếu có)
    Việc tuyển chọn các ứng viên đạt giải Olympic năm 2003 sẽ dựa trên thứ tự ưu tiên sau:

    1) Ưu tiên cho những học sinh đăng ký học các khoá học phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược Quốc gia

    2) Theo mức giải thưởng Olympic

    3) Kết quả học tập lớp 12

    Các giấy tờ phải nộp
    Đơn xin học bổng (theo mẫu ở phần 5)
    Các giấy tờ công chứng gồm có:
    Bản sao giấy khai sinh
    Chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2002
    Bảng điểm năm thứ nhất đại học (niên học 2002-2003)
    Kết quả thi đại học năm 2002
    Chứng nhận các giải thưởng quốc tế hoặc quốc gia (nếu có)
    Chứng chỉ IELTS (nếu có)
    Đơn xin học bổng (theo mẫu ở phần 5)
    Các giấy tờ được công chứng gồm có:
    bản sao giấy khai sinh
    Chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2003
    Bảng điểm năm thứ nhất đại học (niên học 2002-2003)
    Chứng nhận vào trường đại học năm 2003
    Chứng nhận các giải thưởng Olympic quốc tế
    Chứng chỉ IELTS (nếu có)
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nhiều thứ thế ạ ... Nhưng mà dù gì thì em cũng đi theo học bổng kách rồi .. Hè hè ...
    Hi vọng là trót lọt và ra đi êm đẹp ...

    TN W ! Love you forever
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơi! Có mấy anh chị lớp anh vừa ở Nga về chơi đấy!
    Em kiểu gì sang đó mà chẳng quen với mấy anh chị đó.
    Tốt nhất là làm quen trước đi.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này