Học đi đôi với hành Các bạn nghĩ gì về câu nói trên? MÌnh thấy nó nói rất rõ nghĩa, đó là việc học và hành phải đi song song với nhau. Có học tập, đọc sách , đọc báo, nghiên cứu....nhưng ko thể thiếu thực hành. Vì ko có thực hành, nên có 1 bộ phận những tiến sĩ, kỹ sư, ngay cả những sinh viên, học sinh và bản thân mình cũng vậy làm việc, áp dụng vào thực tế đều luống cuống, phải cần 1 thời gian sau mới quen chân , quen tay. Điều gì sảy ra , khi những bác sĩ ra trường mà chưa qua thực hành. Hiện nay, giáo dục nước nhà cũng đang dần chuyển đổi để phù hợp với xã hội, với thực tại đất nước hơn là chạy theo số lượng ... Nhưng đó là vấn đề của cấp quản lý, còn ở đây, trong box học thuật mình chỉ muốn cùng thảo luận về vấn đề học đi đôi với hành. Học như thế nào là cả vấn đề, đã có rất nhiều lớp đàn anh đi trước đóng góp trong gia trang học thuật, nhưng mình thấy khâu thực hành là cả 1 vấn đề nữa. Mình muốn hỏi, và muốn nhận câu trả lời chân thành của các bạn. Vậy phưong phap thực hành tổng quát là như thế nào?
Bạn có thể tham khảo học qua 5 buớc Học-Hỏi-Hiểu-Suy-Hành ở đây. http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/171013/trang-3.ttvn
Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình cũng ko biết phương pháp thực hành tổng quát chi , nhưng điều thật tuyệt nến vừa được học và được làm trong môi trường đó. Bên cạnh đó lao động là rất tốt.