1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học đường có 10 em học sinh thì có đến 9 em đeo kính cận thị

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi annathuy267, 05/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annathuy267

    annathuy267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, tình trạng cận thị học đường tăng nhanh không kiểm soát. Nguyên nhân chủ yếu do thói quen của học sinh như xem tivi ngồi quá gần, ngồi học chưa đúng tư thế, ngồi máy tính nhiều, …

    Gia tăng học sinh cận thị

    Tình trạng cận thị ở các trường học TP Vĩnh Long đang ở mức đáng báo động.Nhất là ở các trường chuyên, lớp chọn, tỷ lệ học sinh bị cận thị chiếm khá cao. Ví dụ ở trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổng số học sinh của trường là 884 em học sinh thì có đến 483 em đeo kính, chủ yếu các em bị cận thì trước khi vào trường.

    Cuộc sống của các em bị cận thị sẽ gặp nhiều rắc rối hơn bình thường.Nó làm ảnh hưởng đến trực tiếp tới học tập và cuộc sống sinh hoạt. Những bất tiện trong sinh hoạt như: luôn pải mang theo cặp kính cận, đi dưới trời mưa,…Các em bị cận nhanh bị mỏi mắt hơn người có đôi mắt bình thường.

    Em Bùi Thị Thảo Uyên cho hay: “ Hàng ngày em có khoảng 6-7 giờ làm việc trên máy tính và điện thoại để phục vụ cho công việc. Sau 6 tháng, em có triệu chứng hay mỏi mắt và nhìn lên bảng bị mờ, nên em đã đi khám. Lúc này mắt em đã bị cận 2,25 và bên còn lại là 2 độ. Từ đó, ngày nào đi học em đều phải mang theo mắt kính cận mới nhìn rõ trên bảng.”

    Ngày nay, khi giáo dục được xã hội đầu tư nhiều hơn, các bậc cha mẹ cũng quan tâm và đặt kì vọng ở con cái nhiều hơn, thì tỷ lệ trẻ em bị cận từ sớm cũng tăng lên. Phải chăng đó là do sức ép từ xã hội, phụ huynh?

    Em Trần Minh Mẫn (Lớp 3- TP Vĩnh Long) bị cận thị kèm loạn thị từ năm em học lớp 1. Em cho biết: "Mẫn nhìn bảng hỏng thấy nói với cô, cô nói với ba dẫn Mẫn đi khám thì Mẫn đeo kiếng luôn. Ba Mẫn bị cận thị tới hơn 10 độ lận đó. Bác sĩ nói Mẫn bị cận do di truyền".


    Cách phòng tránh cận thị cho trẻ


    Theo thống kê của Bênh Viện Mắt Trung Ương, trên cả nước có khoảng 3 triệu trẻ em bị các chứng bênh khúc xạ về mắt , trong đó khu đô thị chiếm khoảng 30-35%.


    Cùng với sự phát triển của đời sống, xã hội và ngành giáo dục, trẻ em tiếp xúc với máy tính, smartphone nhiều hơn, thời gian học tập cũng nhiều hơn, phòng học thiếu ánh sáng, … chính là những nguyên nhân dẫn đến chứng cận thị ở trẻ nhỏ.


    Theo con số thống kê, trẻ em chỉ có khoảng 1 giờ để mắt được nghỉ ngơi, chưa tính thời gian ngủ nên mắt thường xuyên bị quá tải.


    Ở các trường chuyên lớp chọn, các em phải học hành áp lực hơn so với các lớp bình thường nên số lượng cận thị cũng cao hơn nhiều. Kết hợp với phòng học thiếu ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhiều cũng gây hại cho mắt. Những điều này khiến các em dễ dàng bị cận thị hơn nhiều.


    Đối với các trường ở vùng nông thôn, đa phần phụ huynh ít quan tâm đến việc chăm sóc mắt cho con hoặc không có điều kiện để đưa con đi khám mắt định kỳ hoặc do thiếu hiểu biết. Do nhà trường tổ chức khám mắt định kỳ nên mới phát hiện. Ngay cả những em học sinh đeo kính gọng kim loại, cũng không được khám định kỳ, và không được thay kính kịp thời nên cũng tăng độ.


    Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có biện pháp kiểm tra các phòng học để đảm bảo ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đều không gây hại mắt cho các em. Và năm nay, tỷ lệ các em tuyển vào lớp 10 mắc các chứng bệnh về mắt nhiều hơn nên nhà trường đã phối hợp với cơ sở y tế để chăm sóc và phát hiện các chứng liên quan đến mắt giúp các em học tập tốt hơn ở nhà trường.


    Theo các chuyên gia về mắt, bệnh cận thị học đường có thể ảnh hướng đến sự phát triển trí não ở trẻ em.


    Theo báo cáo của Bệnh viện chuyên khoa Mắt Vĩnh Long, số các em đeo kính đúng độ chiếm khoảng 50%, còn lại là đeo kính không đúng độ hoặc là không đeo kính. Điều này gây nguy hiểm cho trẻ như: đi đường nhìn không rõ, dễ gây tai nạn giao thông, về lâu dài dẫn đến lé mắt, nhược thì, thoái hóa võng mạc do tật cận thị và về già sẽ dẫn đến mù lòa.

    Để phòng tránh cận thị ở trẻ, phụ huynh cần nhắc nhở trẻ không được ngồi tivi quá gần, ngồi học đúng tư thế, không cho trẻ dùng điện thoại nhiều.Nếu con bị rồi thì nên đi khám và đeo kính đúng độ, 6 tháng đi kiểm tra lại mắt và đo độ. Ngoài ra nên cho trẻ ăn loại thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho mắt.

Chia sẻ trang này