1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học giao tiếp tiếng Anh như nào cho đúng cách ?

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi trinhquancess, 18/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhquancess

    trinhquancess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2015
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta học tiếng anh đã vài năm, từ thời cấp 1, nhưng khả năng giao tiếp tiếng anh vẫn chỉ ở mức rất thấp, bặp bẹ một vài câu đơn giản, quen thuộc. Đó là bởi vì chúng ta không có môi trường thuận lợi cho việc học giao tiếp và học cũng không đúng cách. Vậy, học giao tiếp tiếng anh như nào mới là đúng cách ?

    Trước khi học giao tiếp tiếng anh, bạn phải xác định việc học để phục vụ cho mục đích gì ? Để đi du học, để tán gẫu với mấy người bạn nước ngoài hay để phục vụ vào trong công việc,… Việc xác định mục đích là vô cùng quan trọng, nó sẽ là động lực khiến bạn tiếp thu ở mức độ nào. Sau đây sẽ là một vài những kinh nghiệm của chúng tôi trong việc học giao tiếp tiếng anh:

    – Mục đích học là để biết, nhưng sâu xa hơn nữa, biết để rồi làm gì ? Biết rồi thì phải vận dụng. Nếu bạn biết khoảng 1000 từ tiếng anh, bạn đã có thể giao tiếp được rồi và biết từ 2000 – 3000 từ, bạn có thể giao tiếp một cách lưu loát, trôi chảy với người bản xứ. Qua đó rút ra một điều là: đừng nên học nhiều từ vựng một cách nhồi nhét, thay vào đó, chúng ta hãy học cách sử dụng lưu loát và nhuần nhuyễn khối từ vựng vốn có của mình.

    [​IMG]

    – Một điều nữa cũng rất đáng lưu ý đó là: hãy học phát âm đúng ngay từ đầu. Phát âm đúng là rất quan trọng. Khi bạn giao tiếp với người nước ngoài, bạn chỉ cần phát âm đúng vài từ, có thể là keyword, thì người ta sẽ hiểu được bạn đang định nói gì. Còn nếu bạn nói hết cả câu, nhưng phát âm sai thì họ chỉ biết đứng nghe và cười thôi. Phải học cách phát âm đúng ngay từ đầu vì: nếu đã sai rồi thì rất khó sửa, nó đã trở thành một thói quen rồi, muốn sửa lại phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng mới đầu bạn cũng không cần bắt mình phải phát âm giống như người bản xứ 100% đâu, vì mình mới học mà, cái gì mà chẳng phải có cả quá trình của nó cơ chứ.

    – Ở trường học, các bạn được dạy rằng phải học thuộc một ngày 10 từ mới, chẳng hạn như thế. Nhưng học như vậy mà không áp dụng thì cũng bằng 0 mà thôi. Khi giao tiếp, chúng ta sẽ phải tìm lại trong đống từ vựng của mình xem hoàn cảnh này phải dùng từ gì, nó có từ thay thế không. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, làm cho cuộc đối thoại bị ngắt quãng và trở nên vô vị. Bạn sẽ lúng túng và không biết phải làm thế nào. Thay vì việc học từ mới mỗi ngày, sao bạn không học ngữ cảnh trước rồi mới học từ vựng sau. Học ngữ cảnh trước, bạn sẽ biết hoàn cảnh này nên dùng từ gì để khi giao tiếp chúng ta có thể bật ra luôn mà không phải suy nghĩ.

    – Cuối cùng, học giao tiếp tiếng anh bao gồm: nói + nghe. Nghe băng nhiều rồi nói hay trả lời theo cũng là một cách học khá chăm chỉ, nhưng cách này giống như người nông dân đi cày mà không có máy cày vậy. Giao tiếp là cuộc đối thoại của ít nhất là hai người. Vì thế đừng học giao tiếp tiếng anh một mình. Vì khi học một minh, bạn sẽ chủ động hơn và không có sự tương tác hai chiều. Để rồi lúc giao tiếp thật, bạn bị bỡ ngỡ, không phản xạ kịp mặc dù vốn tiếng anh trong đầu cũng thuộc loại khá khẩm. Hơn nữa, cuộc đối thoại bao giờ cũng không phải như trong băng đĩa, nó luôn biến đổi theo nhiều lý do khác nhau, bạn phải đặt mình vào trong tình thế bị động thì mới có thể ứng biến tốt được.

    Học giao tiếp tiếng anh tuy khó, nhưng nó sẽ không khó với người biết cách học. Ở trên là một vài kinh nghiệm của chúng tôi, mong rằng nó sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình học giao tiếp tiếng anh. Chúc các bạn học tốt !

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này