1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

học hoá như thế nào để hiệu quả!

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi Mr_Ruoi, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Với tôi,cách tốt nhất để học Hoá Học cho hiệu quả là làm nhiều bài tập.(Tất nhiên là hiệu quả còn phụ thuộc vào người học nữa! :D )
    Tucurie
  2. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, vì các bài tập hoá học rất đa dạng nên khi ta làm thật nhiều bài tập sẽ rất tốt. Làm hết các bài tập trong bộ đề 96 ấy. Mặc dù thi không nằm trong bộ đề nhưng ở đó la tất cả những bài tập cơ bản nhất đấy.
    [​IMG]
  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa làm baig nào trong đó cả
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  4. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một chút về cách học Hoá nói riêng và các môn học khác nói chung(kinh nghiệm của cá nhân).
    Với môn Hoá,là một môn có nhiều,rất nhiều lí thuyết buộc người học phải nhớ.Hoá học không chỉ đơn thuần là một môn học phải suy luận.Sẽ chẳng thể nào mà suy luận được bất cứ điều gì nếu không nhớ được những cái cơ bản.Ví dụ,cho một chất X có công thức phân tử là....,cấu tạo tương tự chất Y,nhưng chỉ khác ở điểm Z.Nếu không nhớ được công thức cấu tạo của chất Y thì sẽ chẳng thể biết được X.Tương tự như vậy,có rất nhiều loại phản ứng buộc người học phải nhớ.
    Khi cần tìm hiểu về một vấn đề nào đó,tôi thường tìm tất cả những tài liệu mà mình có cũng như mượn bạn bè,thư viện (hoặc thậm chí phải mua nếu cần) để đọc về vấn đề đó.Bạn đừng nghĩ không cần đọc những cái quá cao siêu.Vì không có kiến thức nào là thừa cả.Có thể một thông tin nào đó bạn đọc được sẽ được dùng ở một lúc nào đó mà bạn không thể biết trước được.Vậy nên đừng ngại.Hãy học hết mình.
    Nhưng quan trọng nhất là cách đọc.Không phải cứ cầm quyển tài liệu rồi đọc như đọc tiểu thuyết là xong.Bạn nên có một quyển vở để ghi các thông tin quan trọng cũng như công thức của các chất hay những thắc mắc của mình.Có rất nhiều chất mà công thức tương đối phức tạp,phải viết(hoặc phải vẽ) đi viết lại nhiều lần mới nhớ được.Chắc các bạn đã từng rơi vào trường hợp khi đọc đến một vấn đề nào đó mà rõ ràng mình đã biết nhưng lại không thể trả lời vấn đề đó một cách chính xác vì bạn quên khá nhiều.Do đó,viết nhiều,ghi chép nhiều sẽ làm bạn nhớ kiến thức lâu và sâu hơn.
    Còn một điều chú ý nữa là trên lớp phải tuyệt đối chú ý.Điều này có nhiều cái lợi.Thứ nhất,bạn sẽ hiểu bài ngay trên lớp và làm tốt các bài tập áp dụng được ra ngay lúc đó.Thứ hai,sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều thời gian ở nhà.
    Học xong phần nào,bạn nên tìm những tài liệu có bài tập liên quan đến phần đó để làm.Việc này sẽ giúp bạn vừa củng cố và khắc sâu kiến thức,vừa làm quen với các dạng bài tập......
    Một số ý kiến về cách học Hoá,có gì chưa đúng,mong mọi người chỉ bảo!
    Thanks!
    Tucurie

    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra!
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là học hoá thì có nhiều cách lắm . Mỗi người một cách
    Tình yêu chỉ là giấc mơ vô thực
  6. Hihihahihi

    Hihihahihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thế chú em học hành sao nào?
    None
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải làm bài nhiều .Nhưng học có tốt không phụ thuộc nhiều vào thầy .Hồi ôn thi học bác Chi dạy hay nên chỉ chú ý nghe giảng là tớ nhớ gần hết về nhà không phải học thuộc mấy ,mà như thế hiểu bản chất rõ hơn .
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  8. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em học hành sao à ? tầm thường thôi . tổng kết Hoá của em được có hơn 9 phẩy ( 9,8) thi hoá thành phô nhưng mà trượt
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  9. batuocmontercrixo

    batuocmontercrixo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là làm hoá trong quyển 96 đó là được.Trong đó kiến thức nhiều và cũng rất khái quát trương trình,với lại bài tập rất hay!
    Thầy giáo chỉ là một yếu tố thôi!Theo tôi thì chúng ta phải tự học lấy!Thầy giáo chỉ cho ta hướng phải đi thôi!

    BatuocMonter

  10. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Woa!!!!(ngat 5 phut) bac co the lam gia su cho em khong em se tra luong bac xung dang

    dothihoa

Chia sẻ trang này