1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học mà chơi, chơi mà học Version 2 - Quản lý game Dobinhminh ===> 4 bang hội thống lĩnh game: Cái ba

Chủ đề trong 'Game Show' bởi dobinhminh, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nói là sau 24h mà ko ai có ý kiến gì về câu của các đội đặt ra thì chị sẽ cho điểm mà. Nhiệm vụ của chị ko phải là đi phân tích ngữ pháp mà là của các đội. Nhiệm vụ của chị chỉ là trọng tài thui, biết sai cũng ko khai
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tìm ra được 1 từ người ta viết thừa chữ L mà cũng hô hoán. Thưởng cho fym 10 điểm , bởi vì đoạn văn trên quá tuyệt và điểm thưởng cũng là điểm khuyến khích công sức cũng như lòng nhiệt tình của bạn ý. Bạn ý lại ko thuộc đội nào nên chả lấy cái gì ra mà trừ. Lỗi sai cũng chỉ là lỗi chính tả chả ảnh hưởng gì đến đoạn văn nên đừng có mơ là cướp được 1.000 điểm của bạn ý
  4. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Không tổng kết được Gold cho trò này. Bởi vì set Gold là sét theo bài thành viên đó post trong topic mà thành viên trong các đội lại rất ít người viết bài trong topic này trừ 1 số thành viên quen thuộc. Thậm chí là có thành viên chỉ có tên thôi chứ chưa ngó qua trò chơi này xem nó thế nào. Yêu cầu các đội sắp xếp lại lực lượng post bài hợp lý (tốt nhất là theo danh sách để còn tiện set Gold
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ơ.... Mỗi đội cử ra một người đại diện để post bài cơ mà....
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6

    Dịch thì dịch :
    Nếu bạn còn băn khoăn không hiểu vì sao người ta có thể lên được thiên đường và được gặp thiên thần nhỏ xinh xắn, thì bạn hãy theo cách sau đây nhé! Trước tiên, bạn hãy chết đi đã! Khi đó, phần xác của bạn sẽ nằm lại trên một chiếc tàu lượn có 2 tầng, còn phần hồn sẽ lơ lửng trên tầng trên của chiếc tàu luợn kia, tầng dưới sẽ chính là do người Jutes nằm ở đó, Jutes là một dân tộc của Đức bị trừng phạt nên họ phải làm việc trên chiếc tàu lượn này cho phần còn lại cuộc đời họ. Họ phải làm như vậy để trả nợ những tội lỗi mà họ đã gây ra từ nhiều thế kỷ trước. Thành phần chính tạo nên chiếc tàu lượn này là thủy tinh, hai tầng của tàu lượn đươc kết dính vào nhau bởi một cuộn dây đàn hồi. Nhìn tổng thể thì chiếc tàu lượn này trông rất buồn cười nhưng thực tế, nó giống như một thứ đồ chơi nếu nhìn từ không trung. Khi hồn bay trên chiếc tàu lượn thì bạn sẽ thu lượm được rất nhiều viên ngọc đổi màu bay lơ lửng khắp không gian. Những viên ngọc đổi màu này sẽ rất có ích cho bạn một khi bạn đến được cổng thiên đàng bởi vì bạn sẽ dung chúng để đưa cho lính gác trước khi muốn được vào thiên đàng. Sau đó, tất nhiên, ngay khi bạn vào được thiên đàng rồi, bạn sẽ tỉnh giấc và nhận ra rằng tất cả những chuyện vừa này chỉ là một giấc mơ mà thôi và tất cả những điều bạn vừa đọc được kia là sản phẩm của trí tưởng tượng của một gã kỳ quái. Tuy nhiên, lại tiếp sau đó, nếu bạn đã đến được thiên đàng rồi, thì đây mới chính là cách thực sự giải thích vì sao bạn đã đến được, bạn phát hiện ra rằng bài báo tình cờ mà bạn đọc cách đây mấy năm không phải được viết bởi một gã tình cờ nào đó mà đó chính là những lời nói của một thiên thần thật sự. Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại, và tưởng tưởng?
    Phù phù
  7. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    mùh ngoại ngữ như người ta mù tin học
    vào up phát động viên mọi người
    cố lên cố lên
    Cổ vũ đội Gà nữa.. cố lên ... chúng ta là Gà chọi ..
    phải cho 3 đội kia biết chúng ta là Ai.
    tặng cả nhà

    Được pumi_mq sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 17/05/2006
  8. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Nhìn thấy đoạn văn thậm thượt, G cũng không định đọc. Nhưng được lời như cởi tấm lòng, thôi thì tích điểm cho đội Vịt vậy, he he
    Phân tích chung nhé:
    Đoạn văn cực kỳ khó hiểu, ngôn ngữ kém trong sáng, ý nghĩa thì lủng củng. Xem ra đây là văn chương theo phong cách vũ trụ (!)
    Phân tích từng câu:
    Câu 1:
    If you''''''''''''''''ve ever wondered how one gets to heaven and meet all those cute little godlings, here''''''''''''''''s how.
    Câu này có các lỗi sai sau:
    1) Không dùng thể present perfect đi kèm với present simple, theo cái ngữ nghĩa này. Đơn giản chỉ là present simple và present simple. Thông thường, present perfect đi trước, và toàn bộ các thì sau đó sẽ ở past simple.
    2) One không đi đơn lẻ ở chủ ngữ, mà phải thành cụm. One có thể ở vị trí vị ngữ/ Complement (VD: You take the red hat, I''ll carry the blue ONE)
    3) Meet phải được dùng ở ngôi thứ 3 số ít, cho nó hợp với chủ ngữ là one, và song song với gets
    4) Here''s how. Đây là một cấu trúc tối nghĩa. Đúng ra nó sẽ là here''s how it is, hoặc là it is as the followings: bla bla bla
    Như vậy, câu 1 cần được sửa lại là:
    If you ever wonder how someone gets to heaven and meets all those cute little godlings, here''s how it is.
    Câu 2:
    First, you die!
    Câu này có các lỗi sau:
    1) Câu này nghe cụt ngủn quá, mà lại nói điều xấu xí xui xẻo (cái chết. Để trong cả đoạn thì ok, nhưng nó kỳ kỳ). Đây là lỗi ngữ nghĩa.
    2) Câu này chả phải là câu ca thán gì, nên exclamation point không phù hợp. Đây là lỗi ngữ pháp.
    Nên sửa lại theo một trong các cách như sau:
    a) Câu này đổi thành một phrase hoặc là một preposition of status (thành ngữ chỉ trạng thái) thì ổn hơn hẳn; VD:
    Once you died bla bla bla
    Sở dĩ câu trên sử dụng died mà không là die vì đó là thể subjunctive chỉ sự giả định không có thực (vì nếu bạn chết rồi thì không ai đọc đoạn văn này). Hơn thế nữa, điều này mang điềm xui đến cho người đọc, nên để thì present simple là không ổn.
    b) Câu này viết lại thành một câu hoàn chỉnh và dùng ngôi thứ 3 để ám chỉ người viết là một narrative và không liên quan gì đến người đọc:
    Firstly, that people have to die.
  9. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục
    Câu 3:
    Your soul then leaves your body on a two-tier glider.
    Câu này rất hay ở chỗ dùng đúng a two-tier chứ không phải là a two-tiers.
    Tuy nhiên, câu này sai một lỗi cơ bản, đó là sai preposition, hoặc theo Anh ngữ hiện đại, thì là lỗi dùng phrasal verb.
    Động từ leave sẽ đi với khá nhiều preps, thí dụ: at, about, behind, out, off, over, to, for, ... chứ không có dùng leave ON.
    Theo cái đoạn dịch tiếng Việt, thì prep đi với leave sẽ là for, cũng giống như ví dụ: She left for Moscow. (Cô ấy bỏ đi Mút cu)
    Như vậy, câu 3 này nên sửa lại là:
    Your soul then leaves your body for a two-tier glider.
    Tức là, Hồn vía bạn sẽ rời bỏ cơ thể bạn mà trú ngụ trên chiếc tàu lượn 2 tầng.
    (Phim hành động nhỉ?)
    Câu 4:
    Your soul floats on the top tier and the lower tier is occupied by the Jutes, the Germanic people punished to work this glider for the rest of time to repay all the wrongs they''''''''ve committed centuries ago.
    Cho đến bây giờ, câu này sai trầm trọng nhất, với các lỗi sau:
    1) Thiếu sự kết nối (sorry, chỗ này chị quên từ tiếng Anh là gì, hình như là transition word?). Giữa cái dấu phẩy cần có who which that gì đó để nối và làm bổ nghĩa cụm Jutes và the Germanic. Sửa lại theo một trong các cách sau là:
    a) .... the Jutes, who have been punished by the Germanic.....
    b) ... the Jutes, that''s been punished by the Germanic people
    c) ... the Jutes, whose false were punished by the Germanic people
    2) Thiếu song song. Hoặc là dùng top- bottom; hoặc là dùng upper-lower, chứ không thể kết hợp top-lower
    3) Thiếu song song. Your soul floats on the top tier the lower tier is occupied by the Jutes chả ăn nhập gì với nhau. Đây là lỗi ngữ pháp nghiêm trọng. Cách sửa:
    a) Hoặc là biến phrase trên thành 2, 3 câu riêng rẽ.
    Thí dụ: Your soul floats on the top tier. The bottom tier is occupied by bla bla bla
    b) Hoặc là cố làm cho nó song song. Tuy vậy, cách này khó về mặt ngữ nghĩa, vì đang nói, hồn người ta thì ở tầng trên, tầng dưới lại nói ngay đến tộc người Jutes chiếm giữ tầng dưới, nghe sao mà khó thuận tai!
    VD Your soul floats on the top tier while/when/ meanwhile the bottom tier is occupied by bla bla bla
    c) Viết lại, đổi ngữ nghĩa, thay đổi văn cảnh
    VD: Your soul floats on the top tier. Sometimes it spins to the bottom tier and rests for a while. Then it flies away.
    4) Thiếu prep phù hợp cho động từ work. Cần sửa lại theo 1 trong các cách sau là:
    a) the Germanic people punished to work on this glider
    b) the Germanic people punished to work for this glider
    c) by
    d) with
    e) out on
    f) up
    g) in/ down
    h) off
    i) against
    5) Sai cách dùng từ for the rest of time. Nên được sửa lại theo các cách sau:
    a) for the rest of their lives
    b) until the end of time
    6) Sai cách dùng từ wrongs. Đây là tính từ, cũng có khi là danh từ. Nếu dùng như danh từ, thì phải ở trình độ rất cao siêu, và chị chưa thấy ai dùng ở số nhiều. Nên sửa lại là:
    a) mistakes
    b) failures
    c) falses
    e) badness
    và còn nhiều từ khác nữa
    7) Từ ít thấy? all the wrongs they''''''''ve committed centuries ago. Chị hiếm thấy committed dùng chỉ "phạm lỗi" dù trong từ điển có ghi. Thường họ dùng occur hoặc cause hay be responsible for. Đôi khi những lỗi không cố ý (dạng như tình cờ phạm) người ta hay dùng encounter. Tuy vậy, ở đây đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần viết một cách đơn giản là
    for all the badness their ancestor made centuries ago
    (vì những lỗi lầm trong quá khứ của tổ tiên họ)
    là đủ hay và chuẩn mực, lại dùng từ giản dị, bình dân.
  10. VoThiHaGiang

    VoThiHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục (bình xong cái bài này chắc đứt hơi chết quá, gold đổ xuống đầu như mưa phúng điếu, hí)
    Câu 5
    The main component of the glider is made of glass, with the two tiers stuck together by flexible coils.
    Câu này xét ra về ngữ pháp là khá ổn, tuy nhiên vẫn có thể làm cho hay hơn bằng cách viết lại cho gãy gọn hơn (chút sẽ viết).
    Tuy vậy, lại tiếp tục sai về mặt ngữ nghĩa, hí.
    1) Component: Thường người ta nói component là để chỉ nhiều "món" trong một vật, ví dụ, cái xe đạp gồm có các components là ghi đông, bánh xe, vành xe, yên xe,... Component còn được dùng trong hóa học, ví dụ, chất Ethanole có thành phần là carbon, hydro cao phân tử,... Trong từ điển dịch component là thành phần, cũng không sai, nhưng đây là sự thiếu sót của ngôn ngữ tiếng Việt.
    Viết đúng, thì sẽ không có component, mà câu văn sẽ chỉ đơn giản là:
    a) The glider is mainly made from glass
    b) Most parts of the glider are made by glass
    c) Glass causes/ builds 90% of the glider
    2) Sai về cách viết cả câu (dù nhìn thoáng qua thì thấy đúng). Nếu nói Main component thì phần cuối phải nói là rest component is bla bla bla (và đã phân tích rồi, component là chữ rất sai). Như vậy, tại sao trong sách mình học lại viết là:
    The woman has red hair with nice smile.
    Lưu ý cách họ sử dụng từ with. Nó chỉ sự tương đương, cô ấy tóc đỏ, và nụ cười đẹp; chứ chữ with với ý nghĩa "với" đã bị mờ đi rất nhiều.
    Thì như vậy, câu văn của mình là một câu chính phụ, nghĩa là, có trước có sau, dùng with và lối song song như vậy là không ổn. Có thể sửa lại như sau:
    a) The glider is mainly made from glass, the rest is ...
    b) Most parts of the glider are made by glass, the other parts are made by ....
    c) Glass causes/ builds 90% of the glider, 10% rest of the glider are: .....
    3) Sai về dùng từ và sai về kiến thức vật lý: two tiers stuck together by flexible coils. Khi nối hai vật lại với nhau bằng dây, người ta không dùng stick. Stick là chỉ cách kết nối bằng keo, hoặc là vật liệu hàn (VD, hàn nhiệt, hàn bằng keo dán sắt,...) và mối nối cố định. Dây mềm thì sẽ là cột, hoặc là "giữ". Hơn thế nữa, khi nói coils người ta đã biết nó mềm (cho nên mới cuốn lại được); thành ra dùng flexible coil là vừa thừa (redundancy- lỗi trùng lắp) vừa thiếu (cần có vật liệu: cuộn dây bằng sắt, hay là bằng tơ??). Sửa lại như sau:
    a) two tiers joined by plastic coils (nối 2 tầng bằng dây dẻo)
    b) two tiers are made from coils of iron (hai tầng được làm từ những cuốn sắt xếp chồng chất)
    Như vậy, một vài gợi ý cho câu này là:
    a) The glider is made from glass with 2 iron tiers.
    b) The main part of the glider is made from glass while its two tiers are made from coils of iron.

Chia sẻ trang này