1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học thế nào cho hiệu quả?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Học thế nào cho hiệu quả?

    Thưa các bạn, đó là một câu hỏi cửa miệng của những người ham học hỏi. Tôi mong rằng, tại đây, chúng ta sẽ có thể trao đổi những kinh nghiệm học tập của mình, với mục đích duy nhất là để học tập hiệu quả, đạt kết quả cao.
    Hẹn gặp lại

    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn! Sau đây là một số kinh nghiệm của tôi trong việc học, hi vọng có thể giúp ích một phần nào đó cho các bạn. Rất mong được mọi người ủng hộ, tham gia!
    1.Học 45?T nghỉ 5?T, bất kể có ham đến mấy. Trong khi thư giãn, làm những gì mình muốn : như chơi, nghe nhạc... nói chung là làm gì cũng được, nhưng không được để đầu óc căng thẳng, như thế sẽ mất ý nghĩa của thư giãn, và khi quay lại làm việc sẽ mệt mỏi.
    2. Trong khi học, tuyệt đối tập trung bằng cách...mắm chắt môi, theo giõi các con số, viết đến đâu, nhẩm trong óc đến đó, sẽ không bị viết sai. Các bạn có thể làm cách gì khác cũng được, nhưng phải tập trung. Có tập trung thì ta mới vận dụng được 100% khả năng của não, và mới thấy ham. Không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tập trung. Bạn nên nhớ, nếu hành động không tập trung trở thành thói quen thì bạn sẽ kém đi ít nhất 20% so với khả năng thực của mình.
    3. Nơi học phải đủ ánh sáng, nên dùng loại đèn có thể điều chỉnh cường độ để mắt luôn ở trạng thái thoải mái nhất, tránh các bệnh về mắt. Ngồi phải thoải mái, tinh thần cũng phải thoải mái.
    4.Đừng nên học khi mà đang đau đầu, hay đang mướt mát mồ hôi, như thế sẽ rất khó chịu và mệt mỏi. Luôn làm việc thoải mái, tránh tinh thần cay cú khi không làm được bài, như thế dễ sai lầm ở bài sau.
    5.Luôn có một tờ nháp bên cạnh, viết nháp cũng phải rõ ràng và sạch sẽ, vì nháp chính là nơi thử nghiệm cách làm, nếu ở đó mà trướng thì rất khó chịu. Cứ nháp thoải mái, không tiết kiệm. Tôi thường thoải mái hơn khi bắt đầu viết vào một tờ giấy trắng và một tờ đã chi chít chữ.
    6. Luyện cách tư duy nhanh, viết cũng nhanh, bấm máy tính cũng nhanh nốt. Những thao tác thừa phải nhanh.
    Để tư duy nhanh, sẽ nói sau. Để viết nhanh, luyện chép chính tả, bấm giờ. Khoảng một tuần là ổn.
    7. Những công thức hay dùng, viết vào giấy, dán lên góc học tập để dễ tìm, dễ nhớ. Đi thi thì dán vào máy tính ( FX 500 là ổn nhất ) để quay bài hihi, mình cũng hay làm thế. Đùa thôi, dán một thời gian cảm thấy nhớ rồi thì bóc dần đi.
    8. Bắt buộc phải ngủ trưa, nếu ai học trưa thì ráng chịu. Giấc ngủ trưa theo tôi còn hơn cả ngủ đêm, vì nó là giữa hai buổi làm việc. Một giấc ngủ trưa hoàn hảo sẽ giúp bạn làm việc tuyệt vời từ chiều cho đến đêm. Không những thế, nó còn làm bạn thấy lạc quan, vui vẻ, vì rất tỉnh táo.
    Tạm thế thôi, hẹn lần sau nhé!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  3. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy 8 gạch đầu dòng của bạn là đủ mất tiêu rồi.
    Nhưng nó chỉ đủ cho những bạn nào học những môn tự nhiên thôi àh nha, còn những bạn học xã hội thì theo mình hãy nên đọc sách báo thật nhiều vào để còn học hỏi phong cách viết của người ta và tự rút ra cho minh một phong cách riêng. Ah còn phải có một cuốn sổ tay nữa chứ, để có gì lạ lạ hay hay là ghi vào liền kẻo quên.
    Còn học 45' giải lao 5' là tốt nhất rồi (vì thế người ta mới học một tiết 45' và nghỉ giải lao 5' o trường chứ) còn trong giơnghì giải lao theo mình nên nghe nhạc nhẹ nhàng một tí (đừng nghe rock trong lúc thư giãn nha) hoặc nên đọc một vài mẫu truyện cười nào đó nó sẽ làm bạn thấy thât dễ chịu và sảng khoái
    Mình xin hết ạh!!!
    HỌC MÀ CHƯA THẤY VUI THÌ KHÔNG GỌI LÀ HỌC
    Được demon_vn2007 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 25/06/2003
  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao không thấy ai vào vậy
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
    " Ý tưởng và sáng tạo" có thể bạn sẽ tìm thấy điều kì diệu cho mình!
    http://ttvnol.com/forum/f_352/?8.180964E-02
  5. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào thiên thần nhỏ!
    Hôm nay tôi mới đọc được tôpic này. Một chủ đề được khá nhiều người đọc. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã thấy tầm quan trọng của cách học phù hợp và hiệu quả. Nhưng tôi thấy hình như nó không hợp với box Ý tưởng sáng tạo thì phải. Chắc là bạn cũng biết là nó nằm trong diễn đàn nào là phù hợp nhất.
    Về việc học như thế nào là có hiệu quả nhất thì tôi xin có một vài ý kiến thế này:
    - Tất cả các mục mà bạn nêu ra thì gần như ai cũng biết. Như vậy, có thể nói là kinh nghiệm học tập theo cái nghĩa tủ thì chưa thấy nhiều người nêu ra.
    - Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc học như bạn đã nêu ra là: không phù hợp với người có sức khoẻ yếu và tâm lý yếu.
    - Nhưng cũng có thể bạn và một số người khác nói rằng, mỗi người có một cách học phù hợp với riêng mình. Đúng, tôi công nhận điều đó. Thế nhưng, theo tôi, có một cách học rất hiệu quả mà trong cả quá trình học tập, rất nhiều người đã được nhắc đến nhưng lại chưa vận dụng đúng. Trong cách học mà tôi có ý định nêu ra đó có một số những điều cần phải làm mà Thiên thần nhỏ đã nêu ở trên.
    Vì tôi mới phát hiện ra tôpic này vào thời điểm 10h30PM cho nên xin được phép trở lại với vấn đề này sau.
    Xin nói nhỏ: cách học mà tôi sẽ nêu ra ở đây đã được nhiều người áp dụng và rất có hiệu quả.
    Xin cảm ơn vì đã quan tâm và đọc bài của tôi. Nhưng cũng xin nói trước, tôi không có ý định phân tài cao thấp gì ở đây cả.
    Tôi luôn quan niệm, giúp đỡ dù chỉ một người nào đó thôi thì đó cũng là một niềm hạnh phúc trong đời.
    Nào, trước khi out, đánh dấu chủ đề này cái đã.
    Đọc và viết.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại nghĩ thế này:
    Trước tiên nghe ý kiến mọi người về việc học tập thế nào cho hiệu quả, chúng ta mỗi người nên dành một chút thời gian suy nghĩ xem từ trước đến nay mình học lúc nào, học như thế nào là vào đầu nhất (nhất ở đây là nhất so với các lần khác của riêng bạn).
    Ví dụ như tớ, sau một thời gian khủng hoảng phương pháp học tớ đã suy nghĩ rất nhiều và tổng kết lại tất cả các cách mình đã áp dụng.Tớ chợtt thấy rằng :
    - Về thời điểm : Nếu tớ ngủ qua trưa (từ 10h sáng đến 1h30 chiều) sau đó bắt đầu học thì cực vào các môn tự nhiên. Thống kê của tớ thấy rằng có những lúc tớ học say sưa đến tân 7h tối.
    Và một lý do nứa : sau khi ngủ dậy tớ thấy rắt..hối hận vì đã ..ngủ nhiều ----> học rất có động lực. Tuy nhiên, đây là thời điểm chỉ áp dụng cho lúc học ôn thi HK. Còn thời gian bình thường theo tớ háy học sau khi bạn đã làm một giấc no say, rửa mặt, đánh răng (uh, cả đánh răng nữa, rất sảng khoái đấy), sau đó ngồi vào bàn học.
    - Về môn học đầu tiên khi ngồi vào bàn : Thông thường, tớ có cái khó là ko biết bắt đầu thế nào, nếu đã bắt đầu được thì vào guồng rất nhanh. Giải pháp của tớ, sau khi đã thống kê lại, tớ chọn môn học tớ thích nhất, cho dù ngày mai kiểm tra môn khác hay nhiều bài tập ở môn khác cần phải làm. Tớ làm vậy là để lấy hứng học đã. Bỏ ra 15 phút thôi (15 thôi đấy nếu bạn ko muốn bị cuốn vào) . Ví dụ môn tiếng Anh: hãy để một cái cassette ở gần đấy, bật một băng bất kì và nghe hoặc lật sách bài tập ra tự giải miệng một bài bất kì bạn vớ được. Ví dụ môn Toán, háy nhìn vào công thức cho nhớ thêm (cho dù bạn đã nhớ rồi). Ví dụ với môn Hoá, hãy viết ra nháp những công thức bạn có thể nhớ ngay lúc đấy ...... Bạn tớ đã áp dụng và nó ghi đưọc gần 80 công thức ---> cảm thấy sảng khoái tự tin và guồng học bắt đầu :D
    - Về nơi học : Tớ cố gắng bố trí sắp xếp bần học, ngăn tủ thật gọn gàng để dễ dàng tìm thấy sách vở khi cần thiết. Sẽ rất cáu khi tìm mãi không ra một quyển sách mình cần --- > giảm hứng học vì cảm thấy mất thời gian. Bạn nào học những môn cần nhớ công thức, hãy mua những tờ giấy dán nhỏ, ghi vào đó và stick lên tường trước nơi bạn học, hoặc stick bất cứ đâu bạn hay lui tới (bếp chẳng hạn, nếu bạn là người thích nấu ăn và..thích ăn vụng ). Nhìn thầy nhiều sẽ tạo thành phẩn xạ tự nhiên cho bạn đấy. Dễ nhớ hơn không nào ?
    - Về thời gian nghỉ :Thông thườn tớ không có breaktime vì tớ quen học liền mạch sau khi đã ngủ no say . Nhưng tớ biết nhiều bạn hay nghe 1 bản nhạc nhẹ, đi lại và hát một bài cho sảng khoái
    - Về kỹ năng : Với các môn tự nhiên, cho dù bạn rất thông minh nhưng hay cố tạo cho mình kỹ năng làm bài thật tốt và thật chuẩn xác, với mỗi dạng hãy cố gắng làm bài thật nhiều, chịu khó viết, càng viết càng nhớ lâu. Tớ lấy ví dụ môn Toán, theo ý kiến chủ quan của tớ, phần Bất Đẳng Thức và Lượng Giác rất cần kỹ năng, phải làm thật nhiều bạn mới phản xạ nhanh và ko quá lung túng trước một bài tập khá khoai Và cũng chính làm bài nhiều để tăng kỹ năng, bạn sẽ khám phá ra những sai lầm bạn rất dễ mắc hoặc những câu hỏi đánh đố, lừa bạn vào tròng. Hãy luôn tập cho mình thói quen làm đến đau kiểm tra luôn, từng bước một, như thế bạn có thể phát hiện ngay ra lỗi sai và ko mất quá nhiều thời gian để sửa chữa.
    - Về tư duy : Cái này tuỳ vào IQ của từng bạn , nhưng tớ có một kinh nghiệm thế này. Hồi nhỏ có lần tớ đọc một cái đề lên , ko hiểu gì hêt, lăng xăng chạy ra hỏi mẹ. Mẹ tớ gấp sách lại và ..bắt tớ đọc hết cái đề đấy ra. Tất nhiên là tớ chịu rồi, vì đã đọc kỹ đâu. Mẹ tớ bắt tớ đọc kỹ và tớ trong lúc lần mò đã tìm ra được manh mối Điều tớ muốn nói với các ấy là hãy luyện cách đừng đầu hàng với bài khoai Hãy vận dụng hết khả năng của mình, những gì đã học. Đây là tớ nói chung chung chứ như tớ bảo làm bài Toán thi HSG QUỐC GIA chắc tớ ngồi cả ngày mất ......toi cơm Cá nhân tớ thấy tư duy tăng lên là một phần được hỗ trợ bởi kỹ năng đấy.
    - Về cách sắp xếp :
    Hãy tập thói quen phân loại bài tập thành từng dạng để bạn có thể dễ nhận ra khi đụng phải. Hãy tìm sự liên kết, xâu chuỗi giữa các dạng bài, vì nhiều khi bài tập ko phải lúc nào cũng vào đề đã sẵn cho bạn ăn. Làm như vậy để khi đề có lệch hay hơi lái theo hướng nào đó bạn sẽ không lúng túng.
    -Một kinh nghiệm nhỏ cuối cùng : Hãy sọan lại sách giáo khoa theo cách riêng của bạn. Hãy dành thời gian tổng hợp lại chúng sau khi đã học xong. Như vậy bạn sẽ nhớ rất lâu và hiểu kỹ hơn. Bản thân tớ năm lớp 12, học xong Hoá là tớ lại ngồi soạn lại các bài trong sách GK theo cách mà tớ câm thây dễ nhớ nhât. cắt bỏ những phần rườm rà không cần thiết. Thế nên thi Tốt Nghiệp tớ dành cho Hoá có 2 ngày là xong tất tần tật (vì nó ở trong đầu tớ rồi). Tớ thi khối D mà.
    Đây là một số cách tớ đã áp dụng và cảm thấy cũng ổn. tớ cũng xin cảm ơn các bạn đã đưa ra nhưng phương pháp học mà theo bạn là hiệu quả để mọi người cùng tham khảo. Của tớ viết ra có một số thứ là mẹo, là mánh, có gì lủng củng mong các bạn thông cam. Hi`
    goodluck
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấm nhuần tư tưởng của câu "nếu không thể có thứ bạn thích thì hãy thích thứ bạn có". Kết quả là vốn tôi không thích học các môn xã hộ mấy(vì hay phải học thuộc), thì tôi lại chú tâm tìm hiểu cụ thể xem lý do+hậu quả+những thứ khác liên quan đến bài giảng, và thế là bỗng nhiên tôi lại thấy các môn học này rất thú vị. Và khi đã thú vị thì học dễ vào vô cùng!
    We shall see what we shall see
  8. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chúng ta cần đưa ra những cái suy nghĩ chung, nhưng cái chính là một số phương pháp ?otủ?. Tôi thử đưa ra một số phương pháp của mình nhé.
    1. Tôi chỉ học khi cảm thấy thực sự thoải mái, vui vẻ. Cái này nói chung là tốt, vì học rất vào nhưng ít khi làm được. Ngày xưa nghe các cụ nói buộc tóc lên xà nhà để học, chứ tôi thì còn lâu. Tôi sẽ ngủ cho đủ giấc, dạy sẽ học. Học suốt đời cơ mà, việc gì mà phải phá huỷ sức khoẻ của mình như thế. Tôi tôn trọng những người ham học, nhưng rất thương hại cho ai điên vì học. Số này không phải là ít.
    2. Học đúng giờ, ngày học khoảng 10 tiếng ( nếu bạn muốn làm ông to bà lớn ). Hình thành thói quen học vào những giờ nhất định để bộ não quen giờ.
    3. Dù bạn ở độ tuổi nào cũng nên ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày. Tuy nhiên không phải thích ngủ kiểu gì thì ngủ. Tôi thì ngủ 12h đêm đến 6 giờ sáng. Trưa ngủ thêm 2 tiếng. Thực tế, đêm chỉ có từ 2-4 giờ là giấc ngủ quan trọng thôi, còn lại có thể linh động được. Mà nên nhớ, thức đêm không tốt đâu. Bạn có thể bị giảm tuổi thọ đi từ 2-7 tuổi cơ đấy. Chúng ta cần phải chia giờ để ngủ, để bộ não có thời gian nạp năng lượng. Nếu được, bạn nên ngủ trưa 3 tiếng là ổn nhất.
    4. Tôi có thói quen rất buồn cười là đọc cái gì cũng phải đọc từ trang cuối trở về đầu ( có lẽ thiếu kiên nhẫn ). Ví dụ khi gặp những dạng bài không thể giải nổi, tôi sẽ không nghĩ cho mệt, mà đọc phần giải để vỡ ra những cái then chốt. Khi nắm vấn đề, tôi sẽ giải bài theo cách của mình, tự đặt câu hỏi mới...Từ đó mà hiểu vấn đề.
    Tạm thế đã.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
    Thien-than-nho@hanoi-amsterdam.org
  9. tranminhtrong

    tranminhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dien dan nay hay qua va rat thiet thuc
    Minh se bai tham gia sau nhe!
    GUi loi chao hoc tap suot doi!
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có thể tìm được 1 số bài ở www. diendangiaoduc.com
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!

Chia sẻ trang này