1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc nên học ngay từ năm nhất

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Van_Anh_247, 21/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Van_Anh_247

    Van_Anh_247 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn sinh viên năm nhất than phiền rằng mình đang mất gốc tiếng Anh, rằng tiếng Anh cực kì cần thiết cho ngành của mình. Nhưng khi nói đến việc học, các em ấy tranh thủ học đi, bạn thì bận đi làm thêm không có thời gian học, bạn thì học ở trường bận quá không có thời gian đi học, rồi để tới năm 3 học cũng không muộn,… Tất cả những lý do bạn nêu ra đều hợp lý cả, là 1 người cũng đã từng trải qua thời sinh viên với tiếng Anh là 1 gánh nặng trên vai, mình khuyên các em nên tranh thủ học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc ngay từ năm nhất để tránh lãng phí thời gian và không quá tải việc học tiếng anh cho năm cuối.


    >>>Xem thêm:
    http://ecorp.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-cho-nguoi-di-lam
    http://ecorp.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-cho-nguoi-mat-goc-mien-phi


    THỨ NHẤT – Học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc nên học ngay từ năm nhất
    Các bạn cho rằng mình đang bị mất gốc tiếng anh, có nghĩa là các bạn đã từng học nhưng đã xếp xó tiếng anh một thời gian khá lâu. Điều này thường gặp phải các bạn dân khối A, chuyên tâm học Toán, Lý, Hóa và không quan tâm nhiều đến tiếng anh. Vậy bạn có đủ tự tin rằng trong 4 năm đại học của mình, mình sẽ thực thụ học được tiếng Anh nếu mình thực thụ chăm chỉ? Chưa kể đến những môn học trên trường, những kỳ thi đang chờ đợi chúng ta? Nhiều bạn cho rằng học năm 3, năm 4 thì việc học sẽ nhàn hơn bởi sẽ chỉ có những môn học chuyên ngành mà không có môn đại cương, khi ấy học tiếng Anh mới hợp lý. Đây là 1 suy nghĩ cực kì sai lầm. Có thể môn chuyên lĩnh vực của bạn sẽ nhẹ hơn, nhưng đấy cũng là khi các em phải cố gắng chạy đua với nhiều deadline bài tập, giấy tờ thực tập, và những đồ án luận án tốt nghiệp đang chờ bạn nữa. Và dần dần, quá mải miết với công tác ở trường lớp, các em bỏ rơi tiếng Anh mà mình đã hứa hẹn, nhắn nhủ sẽ học tiếng anh giao tiếp vào năm 3





    THỨ 2 – Học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc nên học ngay từ năm nhất
    Trong suốt quãng thời gian học đại học, năm nhất có thể nói là khoảng thời gian rảnh rỗi và nhàn nhất của thời sinh viên. Chính vì vậy đây là thời gian hợp lý nhất để chúng ta học tiếng Anh. Một chiến lược về thời gian mà người viết xin được mạn phép đề dành cho bạn đọc đó là dành ra khoảng một tiếng một ngày để các bạn tự học tiếng Anh. Không cần phải ngồi vào bàn học chăm chỉ siêng năng, các bạn hãy thay vì lướt facebook vào các trang bằng tiếng Việt đọc, tại sao chúng ta chưa chuyển sang giải trí bằng tiếng Anh? Như vậy sẽ giúp các em học thêm nhiều từ mới và có thói quen tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn. Trong năm nhất và năm hai, hãy tin chắc một điều rằng bạn không nào sử dụng tiếng Anh thành thạo được. Trong khoảng thời gian này, hãy tập trung học từ mới thật nhiêu và phát âm chuẩn từng từ một, để sang năm 3, năm 4 chúng ta bước một level mới của tiếng Anh: Chứng chỉ quốc tế. Đừng lo, bởi nếu trong 2 năm đầu tiên các bạn học tiếng Anh 1 cách đều đặn, thường xuyênthì chuyện bạn đạt được 6.5 IELTS hay 450 TOEIC là điều hoàn toàn có thể.



    Hãy bắt tay học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc ngay từ năm nhất các bạn nhé!

Chia sẻ trang này