1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Tiếng Anh theo giáo trình nào thì hay nhất?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi nakata04, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Học Tiếng Anh theo giáo trình nào thì hay nhất?

    Theo các bác thì giáo trình nào là hay nhất ạ (dễ hiểu, dễ tiếp thu và thực tế, đầy đủ) đủ để giao tiếp làm việc với người nước ngoài. Các bác bình chọn ở trên giúp em nhé. Thanks


    em trước đi học THCS thì học TA theo giáo trình từ lớp 6 đến lớp 10, sau lên cấp 3 thì lại học TA lại từ lớp 10-12. ngoài ra hồi cấp 2 em có đi học Streamline sau thì học Headway....rồi lên ĐH lại phải học lại Headway nói chung là ko chăm chỉ lắm học nhiều nhưng chỉ theo kiểu đối phó thôi nên bây giờ cần giao tiếp với người nước ngoài nên phải đi học lại .

    Có ông giáo gần nhà em nói là bây giờ người ta chạy theo cái mới nên cứ chọn headway với life line chứ streamline là hay nhất. Trước em học Streamline đúng là thấy dễ tiếp thu hơn headway nhưng mà hồi đó từ cấp 2 lâu lắm rồi ko còn đụng vào sách nữa.
    bây giờ em cần phải thi lấy điểm TOEFL để lấy học bổng. nếu đủ 550 điểm thì được đi học nước ngoài. trình độ em thì tầm B+ nhưng mà lâu ko dùng cũng quên lắm rồi theo các bác thì em nên học lại các giáo trình kiểu như là Headway B, C rồi đi học luyện thi TOEFL hay là đi luyện thi TOEFL luôn ạ? các bác chỉ giúp em nhé.
    thanks các bác trước
  2. huyenngocvu

    huyenngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nếu học để củng cố kiến thức cơ bản nhằm sử dụng tiếng Anh thật tốt để đi làm thì học Headway tốt hơn Lifelines hoặc Streamline. Còn nếu học để thi TOEFL thì lại không nên học theo giáo trình kiểu đó, mất thời gian lắm. Bạn nên học thêm từ vựng theo các cuốn như Vocabulary in use ấy. Luyện kĩ năng đọc và nghe theo giáo trình riêng như Active Listening, Effective Reading... Ra mấy hiệu sách chuyên ngoại ngữ mà chọn lấy những cuốn hợp với mình. Viết thì nên học hẳn một khoá về Academic Writing. Có một cuốn như thế đấy. Nhưng nên học có người chỉ cho tử tế thì mới lên tay được. Còn nói thì nên học theo chủ đề. Đầu tiên viết sẵn cả bài. Tập nói lại cả bài đó mà chỉ nhìn outline. Sau này tốt rồi thì chỉ viết outline thôi rồi tập nói. Nếu thấy không tự tin thì đi học thử các kĩ năng này ở các lớp thuộc trường ĐH Ngoại ngữ ấy, hoặc tại chức ngoại ngữ cũng được. Như thế kĩ năng hình thành nhanh hơn là học theo các giáo trình GE (general English). Có kĩ năng rồi thì luyện TOEFL mới dễ.

Chia sẻ trang này