1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học tiếng Hàn qua truyền thông xã hội là chuẩn, vì sao?

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nhusang112, 16/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhusang112

    nhusang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không có vấn đề bạn đang ở đâu trên hành trình học tiếng Hàn, kỹ năng tiếng Hàn của bạn có thể trở nên tốt hơn. Tiến độ là điều quan trọng như nhau đối với người mới bắt đầu, trung cấp và người học nâng cao. Bạn luôn có thể cải thiện. Để cải thiện, bạn sẽ cần phải thực hành thường xuyên. Cải thiện ngôn ngữ là một quá trình luyện tập rèn luyện lâu dài, vì vậy nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nó đòi hỏi nỗ lực, những nỗ lực này là giá trị cốt lõi của việc học ngoại ngữ! Nếu bạn xác định được mục tiêu rõ ràng và không ngừng cải thiện tiếng Hàn từng chút một, bạn hoàn toàn tự tin rằng mình là người nói tiếng Hàn tốt nhất. Vậy làm thế nào?

    [​IMG]
    Học tiếng Hàn online

    Một trong những cách tốt nhất và tự nhiên nhất để cải thiện tiếng Hàn là theo kịp với xu hướng của nó, cũng như cấp độ ngữ pháp phải phù hợp với trình độ của người đang theo học. Xã hội ngày càng phát triển kéo theo xu hướng của giới trẻ cũng cải tiến rất nhiều, hình thành nên phong trào trào lưu đặc biệt trong ngôn ngữ nói. Ở Việt Nam các từ lóng, từ tuổi teen, từ trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những trang web học tiếng Hàn online miễn phí và được thay thế bằng nhiều phong trào qua thời gian. Hàn Quốc cũng vậy, giới trẻ và xã hội cũng có một thế giới "phong trào" thịnh hành. Vì vậy ngày nay, có công cụ liên lạc và cập nhật thông tin nhơn phương tiện truyền thông xã hội? ​

    Phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter cung cấp rất nhiều cơ hội để kết nối với những người khác và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Chúng cũng là những công cụ học tiếng Hàn trực tuyến tuyệt vời để thực hành và nâng cao tiếng Hàn. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội là lợi thế của bạn! Bài viết này sẽ cho bạn biết Tại sao Social Media Giúp cải thiện tiếng Hàn của bạn và bằng cách nào.

    Có rất nhiều phương tiện truyền thông xã hội để lựa chọn, mỗi trong số đó có nhiều tính năng độc đáo. Học tiếng Hàn qua Facebook, Twitter, Instagram, Linkeldn, Pinterest, Snapchat ... các lựa chọn là vô tận, và phương tiện truyền thông xã hội mới xuất hiện mỗi ngày!

    Với rất nhiều các trang web truyền thông xã hội và rất nhiều người sử dụng chúng thường xuyên, phương tiện truyền thông xã hội cung cấp một nguồn thông tin vô tận với rất nhiều nội dung có thể bạn quan tâm. Điều này làm cho bạn thực hành tiếng Hàn bằng cách đọc và xem những điều thú vị, ngay cả khi trong một vài phút mỗi ngày. Phương tiện truyền thông xã hội được gọi là "xã hội" cho một lý do! Hàng triệu người trên khắp hành tinh là trên phương tiện truyền thông xã hội, và nhiều người trong số họ là người nói tiếng Hàn bản ngữ. Họ là tất cả trên phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với những người khác. Vì vậy, bạn có thể kết nối với họ một cách dễ dàng! Phần lớn các phương tiện truyền thông xã hội có thể tự do tham gia và sử dụng. Và trên hết chúng rất dễ tiếp cận, tất cả bạn cần là một thiết bị kết nối internet.

    [​IMG]
    Học tiếng Hàn qua các mạng xã hội

    4 Mạng Xã Hội Cực Hot bạn nên thử dùng cho việc học tiếng Hàn online

    1. Twitter
    Twitter là mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải những dòng tweets (trạng Hàn) giới hạn tối đa là 140 chữ cái. Những dòng tweets ngắn gọn luôn tạo cảm giác như đang có một cuộc hội thoại thực sự giữa người đăng và người đọc. Vì giới hạn số từ trong 1 câu tweet, nên nhiều cuộc thảo luận trên Twitter sử dụng các từ ngữ viết tắt, các từ lóng đường phố, và vì thế mà có thể không hoàn toàn đúng về mặt ngữ pháp câu cú.

    Twitter thích hợp để thực hành học giao tiếp tiếng Hàn miễn phí hơn là học ngữ pháp và viết học thuật. Bạn có thể tham gia những cuộc nói chuyện và bày tỏ quan điểm của mình trong các mục thảo luận, comment dưới post đăng bài của Instagram. Để tìm kiếm một chủ đề mình quan tâm, hãy search #hashtag kèm theo từ khóa của chủ đề đó.
    >>> Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Hàn và cách ghép chữ

    2. Facebook
    Không giống như Twitter, bạn không bị giới hạn cho bất cứ bài đăng nào. Bạn có thể chọn follow các Page, các nhóm cộng đồng luyện giao tiếp để cập nhật những kiến thức tiếng Hàn bổ ích để quá trình học tiếng Hàn online hiệu quả.

    3. Pinterest
    Pinterest là mạng xã hội chia sẻ ảnh và link website. Nếu bạn bắt gặp một thứ gì đó cool và hay ho thì hãy show cho mọi người thấy bằng mạng xã hội Pinterest. Và nếu bạn là người thích học tiếng Hàn qua hình ảnh thì đây đích thị là mạng xã hội dành cho bạn. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều nguồn tài liệu của các giáo viên dạy tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2 của mình. Có thể đây không phải là nền tảng để bạn tương tác với bạn bè nhưng nó phù hợp cho việc khám phá, học hỏi và chơi trò chơi giúp tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn. Một kho từ vựng chia theo các topic đi kèm với những hình ảnh minh họa sinh động và lời giải nghĩa dễ hiểu. Có thể coi nó như là một quyển từ điển tiếng Hàn bằng hình đó các bạn.

    Trang này là một bộ sưu tập các phim hoạt hình, các bảng tính và các hình ảnh minh họa bắt mắt cho bạn học thỏa thích. Thực hành viết tiếng Hàn bằng cách phản hồi lại từng bức ảnh, đó là một cách độc đáo để học tiếng Hàn phải không các bạn? Mỗi bức ảnh có gợi ý cho bạn những gì cần phải viết ra, nhưng việc sáng tạo ra câu phản hồi là hoàn toàn ở bạn.
    Hãy thử truy cập để học thử xem bạn có phù hợp không nhé.

    4. Tumblr
    Tumblr là một trang cho phép người dùng tạo blog, nhật ký – nơi mà mọi người có thể chia sẻ suy nghĩ của họ với mọi người. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài viết, hình ảnh và video với nội dung so deep hoặc so funny. Hãy comment dưới mỗi bài blog để trò chuyện và trao đổi quan điểm với các blogger.

    Hoặc bạn cũng có thể tự tạo cho mình một Blog cá nhân trên Tumblr, tập tành viết lách và thiết kế cho trang blog để thu hút người đọc. Đây là một cách luyện kĩ năng học viết tiếng Hàn online khá thú vị, bạn cũng nên thử.

    >>> Xem thêm: Luyện thi KLPT 1

Chia sẻ trang này