1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học Toán như thế nào cho có hiệu quả?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi empiresx, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mà làm bài tập, nếu đk khá giả thì thuê gia sư giỏi giỏi ấy, kèm học cho nó vào, mừ sắp thi đến nơi rồi còn gì kiếm được gia sư giỏi bi giờ hơi khó, họ sẽ hướng dẫn em cả các kỹ năng làm toán nữa mà
    Hì tớ là dân Toán trường Tự nhiên nhưng mừ quên hết toán rồi chứ nếu ko cũng ra tay giúp đỡ chú em
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cứ nghe đến cái môn này là ai oán thật, ngày xưa tớ đi học zai đằng trước cho chép bài zai đằng sau ném bài cho mà vẫn dốt kinh dị, đã thế đi thi đh còn được 1 nữa chứ Sau này nhất định kiếm anh nào học giỏi toán lấy làm chồng cho con cái nó được nhờ chứ mẹ nó thì hopeless lắm rồi.Chỉ sợ nó lại học toán giỏi như mẹ và siêu văn như bố thôi
  3. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đề thi ĐH Toán bây giờ không quá khó nên ngồi ôn 1 tháng là có thể lấy điểm 8 đấy, không lo đâu. Cơ cấu đề thi thường có
    Bài 1: Hàm số:
    - Nhớ cách khảo sát các loại hàm cơ bản: hàm bậc 3, hàm bậc 4 trùng phương, hàm phân số bậc 2 trên bậc 1 (hay thi nhất đấy) và hàm bậc 1 trên bậc 1.
    - Các câu hỏi phụ của bài hàm số (phần này tương đối mất thời gian nhưng chủ yếu chỉ trâu bò thôi).
    +Vẽ hàm có chứa dấu giá trị tuyệt đối, biện luận nghiệm.
    + Xác định miền của tham số m (giống tên người yêu cũ của mình, tìm làm qué gì ) (sorry, đang nghiêm túc cơ mà) .... để hàm số vừa cho uốn lượn theo chiều mà các thầy cô thích.
    Bài 2:
    Giải phương trình:
    - Phương trình lượng giác: loại này tương đối dễ vì nó chỉ khó mấy bài đầu thôi, làm nhiều là quen hết. Hình như bây giờ bỏ loại "biện luận bất phương trình lượng giác" rồi, suớng nhé.
    Bí quyết của loại này là phải giỏi phân tích các đa thức lượng giác thành nhân tử, giải phương trình tích và phải khôn trong việc biến đổi góc (ví dụ cos2x thì có những 3 công thức hạ bậc, fải tuỳ trường hợp mà áp dụng công thức nào).
    - Phương trình chứa dấu "căn". Loại này đặt điều kiện rồi bình thương loạn lên, đặt ẩn phụ loằng ngoằng 1 lúc cũng ra.
    Bài 3: Hình phẳng:tính toán, chỉ toàn công thức khoảng cách và lập phương trình đường thẳng thôi, xem sách hình 12 ý.
    Bài 4: Tích phân hoặc hình không gian.
    Tích phân thì chẳng có cách nào ngoài làm nhiều bài tập, làm từ dễ đến khó và phải tỉ mẩn 1 tý. Khi nào quen rồi thì chẳng cần đặt ẩn phụ nữa, thấy sinxdx thì đã biết là đấy là -d(cosx) rồi.
    Hình không gian, chịu khó ăn bánh giò nhiều là tưởng tượng được các loại hình chóp nó thế nào ý mà. Đùa tý thôi, cái này cũng làm nhiều bài tập thôi. Nói chung bảo học toán thông minh thì cũng không chính xác lắm vì bây giờ toàn trâu bò là thắng tất, chả cứ gì toán đâu.
    Bài 5: Nhị thức Newton: cái này là bài gỡ điểm đấy, toàn là giải hệ thôi.
    Chết quên, phần giải hệ nữa, có mấy loại hệ như:
    + Hệ đối xứng bậc 1: hệ không đổi khi đổi x cho y và ngược lại. Loại này giải bằng cách đặt u=x+y, v=xy rồi giải hệ mới với điều kiện gì đấy của u, v.
    + Hệ đối xứng loại 2: nếu đổi x cho y thì vế này của hệ biến thành vế kia, loại này hình như là trừ trừ cộng cộng cho nhau hay sao ý, em cũng quên rồi (thông cảm bây giờ em học toàn là giá cánh kéo với lại lạm phát phi mã thôi nên sin cos đã ra khỏi thẻ nhớ rồi).
    + Nhớ rằng phương pháp thế là phương pháp vạn năng, bí quá thì thế loạn lên cũng được.
    Hiện giờ em chỉ nhớ có thế thôi, bác nào chuyên toán thì bổ sung hộ cái.
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hix đúng là ngất trên giàn quất mà mình cũng sắp phải học toán rồi, đau thương quá nửa chữ cũng ko biết
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ như ấy. Xem sách giải ko có gì là xấu cả. Nhưng xem sách giải và "chép" sách giải thì lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo mình nếu bài nào nghĩ mãi ko ra thì vẫn có thể xem sách giải, nhưng xem để rút ra vì sao người ta giải như thế , trong những trường hợp nào thì có thể áp dụng cách giải đó được. Vì rõ ràng có rất nhiều bài Toán bạn phải qua các bước trung gian mà nếu chưa từng làm hay biết đến thì thật khó để tự nghĩ ra. Cái này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại chỉ đến khi ta tích lũy nhiều mà thôi. Chúc bạn thành công.
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu chưa khắc phục nổi hậu quả: Học 2 trường vừa mệt mà vừa ko hiệu quả.
    Ngoài lề tí: Thuở ấy xa xưa học toán siêu là thế, vậy mà giờ làm mấy bài môn Kế toán toàn tính sai be bét. Nhiều bữa ngủ gà gật làm bài, viết số 6 thành số 0, thế là sửa lại từ A đến Z, hên là chưa ném luôn quyển notebook ra cửa sổ.
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    anh nè cưng!!!
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói như đúng rùi ấy nhỉ. Tớ đã ôn Toán cho các em thi ĐH này, đâu dễ thế đâu bạn
    Nhưng đúng là đề ĐH bây giờ ko khó như hồi thi riêng. Nói chung nếu bạn học chỉ cần tầm kha khá cộng thêm chăm chỉ nữa thì lấy điểm 8 cũng ko khó khăn gì. Mà bạn đã đỗ 1 trường ĐH rồi nên chắc giờ cũng chỉ cần ôn lại thôi đúng ko?
  9. BergkampNT

    BergkampNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Saturdays nói đúng đấy bạn ạ, về cơ bản các dạng toán là thế thôi, không khác được đâu, lạ dạng là học sinh chỉ biết khóc thét trong toa lét thôi
    Mình lấy kinh nghiệm của mình, cũng là 1 người đã từng vừa ôn thi Đh, vừa thi ĐH ( vẫn có học bổng nhá :D, khoe hàng tí nào ), thì thực ra với kiểu thi ĐH như bây giờ, bạn hoàn toàn có thể đõ ĐH với 2 tuần ôn thi nghiêm túc ( mình lấy từ chính kinh nghiệm bản thân, mình thi khối A Ngoại Thương).
    Bạn hỏi học toán thế nào cho có hiệu quả thực ra rất khó trả lời, học toán thông thường nó có cái gốc từ bé rồi ( bạn cứ để ý, dân chuyên toán, tạm coi là siêu toán phải ko ? tất cả hầu hết đều học toán giỏi từ cấp II, rồi cứ theo cái đà đó mà lên thôi). Thế nên, thực ra so với lý hoá thi ĐH để nâng điểm toán từ 6 7 lên 9 10 khó hơn hẳn so với Lý Hoá .
    Toán thì cứ làm thật nhiều bài tập mới mong có kỹ năng + kinh nghiệm ( thi ĐH chỉ cần ở mức đấy thôi, ko cao siêu gì hơn). Thường thì đến 1 mức nào đấy bạn sẽ chỉ cần 5 phút để khẳng định là mình ko làm đưọc con toán này và 2 phút để nói là làm được nó thì mình đảm bảo là đi thi cũng đưọc 7 8 9 rồi. ( Tất nhiên là số bài nó phải tương đối, chứ nhìn con nào cũng tịt thì ngại lém ).
    À quên, vẫn còn nhớ tí CHữ toán :D, mấy cái giải phương trình có nghiệm duy nhất, cứ để ý (x0,y0) với cả (y0,x0) có phải là nghiệm ko rồi làm Nói chung là có 1 số trò lừa lọc nhau maĩ mà ko chán :D, đấyt là thi ĐH ở mình
    Nếu thi khối A thì nên đầu tư khoảng tuần rưỡi vào Lý Hoá ý, ăn điểm nhanh lắm :D Mình học mất 1 tuần để từ 1 đứa chả nhớ tí Lý Hoá nào mà đi thi 18,5 tổng Lý Hoá ( tất nhiên có bao hàm yếu tố may mắn ).
    Thôi, không nói nữa, mấy chú chuyên toán Tổng hợp với cả sư phạm lại ra chửi cho bây giờ .
    Được BergkampNT sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 11/05/2006
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nè Berkamp ơi bon chen phết nhỉ, thấy box nào anh em mình cũng cụng đầu chan chát. Về box ngoại thương Anh hùng xạ điêu tiếp đê

Chia sẻ trang này