1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học trung cấp mầm non tại nơi đào tạo mới

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi vncomvietnam, 18/06/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vncomvietnam

    vncomvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    - Yên cầu trẻ so sánh, cô hỏi trẻ số bàn và số ghế như thế nào với nhau?

    - Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn? Vì sao con biết

    - Cô chính xác số bàn nhiều hơn là 1, số ghế ít hơn là 1
    Học trung cấp mầm non

    - Muốn số bàn và số ghế bằng nhau thì phải làm thế nào?

    - Cô chính xác muốn cho hai nhóm bàn ghế bằng nhau thì thêm một cái ghế

    - Cô hỏi trẻ hai nhóm đã bằng nhau chưa?

    - Chính xác 2 nhóm bằng nhau và đều bằng 2.

    - Để tương ứng với số lượng 2 thì phải đặt thẻ số mấy?

    - Bạn búp bê muốn bớt đi một cái bàn, 2 cái bàn bớt 1 còn mấy?

    - cô chính xác 2 bớt 1 còn 1
    Học trung cấp mầm non tại nơi đào tạo mới
    Học văn bằng 2 mầm non

    - Cô hỏi trẻ hai nhóm như thế nào với nhau ?
    Tiến hành

    1. Vui văn nghệ cuối tuần: Hát, đọc thơ về chủ đề.

    Trẻ thuộc các bài hát, bài thơ trong chủ đề

    Những bài hát, bài thơ trong chủ đề.

    Cô cho trẻ biểu diễn dưới hình thức văn nghệ
    Sư phạm tiểu học

    2. Giáo dục trẻ biết BVMT: Không vứt giấy rác ra lớp

    Trẻ biết bảo vệ môi trường lớp học sạch sẽ không vứt giấy rác bừa bãi.

    - Tranh ảnh.

    - Cô cho trẻ xem tranh và trò chuyện với trẻ.
    Trường cao đẳng sư phạm trung ương

    - Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường lớp học sạch sẽ không vứt giấy rác bừa bãi.

    3. Chơi tự chọn dưới sự quản lý của cô.

    - Vậy muốn cho hai nhóm bắng nhau thì phải làm thế nào?

    - Cô chính xác muốn cho hai nhóm bằng nhau thì thêm 1 cái ghế , 1 thêm 1 được 2

    -Cô cho trẻ bớt dần số bàn và số ghế cất vào rổ

    + Cô cho một số trẻ lên lấy thêm hoặc bớt đi để cho hai nhóm có số lượng bằng nhau

    * Hoạt động 2: luyện tập
    Giáo dục mầm non

    + Trò chơi 1: Kết bạn

    - Cô yêu cầu trẻ kết bạn gái với bạn gái bạn trai với bạn trai sau đó kết 2 bạn trai 2 bạn gái.

    + Trò chơi 1 :Thi xem tổ nào nhanh

    -Cô cho trẻ lên chơi lấy thêm hoặc bớt đi để có số lượng bằng nhau

    - Sau một bản nhạc tổ nào có nhiều nhóm bằng nhau là tổ đó thắng cuộc.

    -Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

    - Cô giáo dục trẻ nhẹ nhàng

    3. Kết thúc : Cô cho trẻ hát vận động “Đêm trung thu”

Chia sẻ trang này