1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoc va thi TOEFL

Chủ đề trong 'Du học' bởi heocon2008, 19/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ho sao tu hoc lai buon ngu duoc. A toi nghi cai do tuy thuoc vao bac co thich hoc tieng anh ko. Toi thi rat khoai hoc ngoai ngu nen cu coi nhu la giai tri, ma boi vi binh thuong toi hoc cung met qua roi nen hoc TOEFL nhe nhang cu coi nhu giai tri vay
  2. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Muốn học Toefl hay học cái gì giỏi cũng vậy, các bạn đều phải có 2 thứ:
    Thứ nhất là mục tiêu rõ ràng.
    Thứ 2 là tư duy bản thân: Mình phải đạt được mục tiêu đó bằng bất cứ giá nào.
    Hai yếu tố trên là khởi nguồn của mọi thành công. Ko có con đường đi tới thành đạt nào thiếu chúng cả.
    Điều quan trọng là bạn ko bao giờ để 1suy nghĩ thiếu tích cực nào len lỏi vào trong đầu cả. Trường hợp của bạn Newmember là rất điển hình. Bạn thấy buồn ngủ sau vài phút đọc sách là bởi một trong những lí do sau, hy vọng là ko phải tất cả (trong điều kiện tâm lí, sức khoẻ bình thường):
    1. Học ko tập trung, nghĩ ngợi lan man bao la bát ngát trong khi đọc sách.
    2. Thấy khó hiểu thì bỏ qua ko quan tâm lắm. Điều này dễ làm mất điểm chủ chốt của bài, gây mất hứng thú.
    3. Ko quen bị môi trường tác động. Vd: Muỗi đốt, nghe nhạc, thấy mọi người ngủ cũng muốn "phốc" lên giường theo...
    3 điều trên rất phổ biến với các bạn học sinh. Chỉ cần các bạn quyết tâm, học tập trung cao độ là được. Các bạn có thể thử cách sau, nếu làm đúng sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức: Đóng cửa phòng học liên tục trong vòng 1 tiếng, cắt mọi liên hệ bên ngoài như: nhắc mọi người đừng quấy rầy mình, ko thưa điện thoại... Chỉ nghĩ về chuyện học, ko xen lẫn thứ khác vào đầu. Đừng có những suy nghĩ như: Ôi, học một tiếng thì lâu nhỉ! Học toán thì "phê" hơn cái này nhiều. Hôm nay con/thằng đây trông xinh/đẹp trai thế! Sáng mai đá bóng mấy giờ ko biết... Thay vào đó, bạn phải nghĩ: môn này chả có gì là quá khó cả, mình học được và còn có thể giỏi nữa là đằng khác. Mình muốn học bài này, đừng ai hay cái gì quấy rối mình cả.
    Chỉ cần làm được điều đó trong vòng 1 tiếng thôi, bạn sẽ thấy khác ngay. "Triệu chứng" có thể là: muốn ngồi xuống đọc tiếp1 chút, thấy mình nắm vững khá tốt bài học, thích kể với mọi người về những gì mình học được, hay đơn giản hơn là thấy vui (Ko phải vì đã hết giờ). Tôi khuyên các bạn nên đặt đồng hồ báo thức 1 tiếng, đừng để nó bên cạnh mình, tránh ý nghĩ về giờ giấc đã hết hay chưa.
    Nói tóm lại, các bạn phải luôn tin tưởng vào sự thành công của mình thì cuối cùng các bạn sẽ thành công.
    Tôi viết dựa trên kinh nghiệm của bản thân, và cũng qua bài giảng của 1 ông thấy người Đức, mang 3 bằng tiến sĩ. Chân thành cảm ơn ông, một trong những người thầy giỏi và đáng kính trọng nhất mà tôi từng biết dù chỉ được học trong 1 thời gian ngắn.
  3. Guest

    Guest Guest

    ông Mạnh của bạn thi Toefl được mấy điểm?Có đươc ghi vào bản kỷ lục ở Sứ quán Mỹ như tôi không?
    *********************
    Long long ago,in a galaxy far far away................
  4. anti-everything

    anti-everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ghê quá, hoá ra là con có cả quả ghi kỷ lục thi TOEFL ở sứ quán Mỹ cơ à? hehe, để đoán cái hé, chị chắc là thi paper-based rồi, thế thì chắc được 670 hỉ? Nhưng chị ạ, giờ thi computer-based, nó có cái writing, hehehe, cũng khoai phết á. được 300 chắc chẳng dễ lắm đâu.
    Ông Mạnh thì thi đã từ lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Ông ý có thể là người thi điểm cao, dưng mà giờ thi lại thì chẳng biết thế nào.
    Tui nghĩ là ai thì cũng thích làm được như bác Nhaque nói, nhưng mà nếu ai cũng làm được thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. bác giải thích nó scientific quá, hehe, nghe nó cao cả dễ sợ.
    Đừng đi học làm gì cả. Tự học thôi. Nếu gốc chưa vững thì học ngữ pháp, gốc vững rồi thì lo mà đọc báo đọc chí, học cách người ta hành văn... Từ vựng thì vô biên, học chẳng biết bao giờ xong cả nên đừng học làm gì vô ích, đọc nhiều thì từ từ nó thấm vào mình thôi.
  5. Guest

    Guest Guest

    Bạn đã từng bao giờ có cơ hội thi paper-based chưa?Nếu chưa thì hãy hỏi ông Mạnh của bạn là phần thi TWE trong bài thi TOEFL có nghĩa là gì nhé.
    Good luck,
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bouldergirl có vẻ thông thạo quá nhỉ. Thứ nhất, tôi không học ông Mạnh, ông ý cũng chẳng phải là của tôi, trước khi để cho máu tinh tướng nó làm đỏ mắt thì chị nên đọc kỹ cái đã.
    Thứ hai TWE trên paper-based không phải là bắt buộc. TÔi không nhớ rõ lắm nhưng paper-based có thi vào 2 ngày, thứ 6 và thứ 7 thì phải, nếu thi vào thứ 6 sẽ phải làm một bài viết. Điểm sẽ không được tính vào tổng điểm TOEFL nhưng sẽ được report tới trường mà mình chọn code lúc thi. Nếu chị siêu TOEFL thế thì chắc là biết rõ hơn tôi. TÔi không có ý nói là bây giờ thì computer-based có bài viết thì chị sẽ bị thấp điểm đi, tôi chỉ bảo là nó khó hơn thôi. Vậy thực ra chị thi TOEFL được mấy điểm vậy. TOEFL thực ra chẳng chứng tỏ được cái gì cả. Với số điểm kỷ lục như của chị, chắc chị đang học Havard???
    Chị giỏi thì chị biết, có ai bảo chị kém đâu mà sao chị phải bực bội thế? TWE TSE và TOEFL là ba môn thi khác nhau. Đừng nhầm lẫn.
    Nếu ai muốn có được học bổng của các trường đại học Mỹ hiện nay thì ngoài TOEFL còn cần SAT hoặc ACT mà TOEFL chỉ là phần phụ. Nhiều trường bây giờ đã bỏ TOEFL rồi.
  7. cunconxauxi

    cunconxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Toefl thì ko có chuyện đó nhưng sau 2-3 năm học bên Mỹ thì Toefl có thể ko phải lấy, còn SAT và ACT thì bây giờ những trường hàng đầu như Caltech, Berkely, Harvard, Yale,.... đều cần phải thi để nộp vào đấy còn điểm Toefl chỉ phải lấy khoảng 550 là vừa đủ rồi lấy được 600 mấy rồi được cái gì, giỏi English ko rồi cũng phải học mấy môn trong ngành nếu ko giỏi thì cũng rớt và học lại như người ta thui chẳng có hơn gì cả.
  8. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ai thích tìm hiểu thông tin về học bổng thì liên Internet mà tìm trường, sau đó email liên hệ với họ để biết thêm.
    Trường giỏi thường khuyến cáo sinh viên nước ngoài thi cả SAT I và SAT II. Còn nữa, điểm Toefl đạt yêu cầu với Havard, Yale... là 600 trở lên đấy, còn 550 như bạn Cunconxauxi nói là điểm tối thiểu phải học thêm ESL rồi. Nếu điểm ai mà thấp hơn 550 thì đừng có mơ xin vào đó, học ko nổi đâu, trừ khi muốn học ESL 1 năm.
  9. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    CAC BAC AI CUNG SIEU CA. THEO CAC BAC CO VAN ,THAY MANH, THAY NGHIEM AI DAY HAY HON.
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Holmes lạc đề rùi. hehe, theo em thì đừng đi học đi hành gì cả, tự học thôi.
    Bác nhaque nói đúng. ở những trường như harvard và yale hay brown còn không có ESL cơ, cho nên các bác 550 thì đừng có mơ vào mấy cái trường đấy. Con***ional admission cũng đừng mơ. 550 ở các trường thường (như trường em chẳng hạn) cũng đã phải vào ESL học rồi. Phải 580 mới có thể được học ngay, mà nhiều khi còn phải học Writing bằng tiếng Anh đã.
    Tiếng Anh giỏi cũng còn chưa đủ. nếu vào những trường như Harvard hay như Oxbridge ở Anh thì tiếng Anh phải cực cực siêu rồi. Như em có con bạn mới vào Oxford, nó bảo học ở đấy như địa ngục, tuần đọc 10 quyển sách, viết mấy cái paper. các bác bảo tiếng Anh kém thì 1 tuần đọc có xong được 1 quyển sáchkhông. héhé, may là em cũng dốt nên chẳng vào được mấy cái trường đáay, không thì còn gì là đời trai nữa.
    Kính

Chia sẻ trang này