1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học viện bóng đá HAGL -JMG- Arsenal khát vọng " con" hơn "cha"

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi haohoacongtu, 07/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    học viện này sớm muốn cũng đóng cửa (chắc không quá 10 năm), chẳng có hy vọng gì.... cùng lắm được vài chú ra tầm ao làng 1 chút.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nghe nói mỗi khóa đào tạo ông Đức mất gần 200 tỷ đồng. Mỗi em 1 năm chi phí ăn học mất tầm gần 1 tỷ. Nhưng để đào tạo nhân tài thì tiền như vậy mới làm được. Với lại ông Đức làm giàu như vậy không biết chặt bao nhiêu gỗ quý rồi thì cũng phải đóng góp tiền của vào chuyện phúc lợi xã hội. Công Vinh hay Văn Quyến tuy là thần đồng nhưng chưa bao giờ vượt qua được đẳng cấp ĐNA. Các chấu HAGL - JMG có cơ hội được sang Anh thì dĩ nhiên tầm mắt sẽ được mở mang ra nhiều. Nếu được sự định hướng của HLV Wenger chắc chắn họ sẽ thành tài. Nếu không trụ lại được ở Arsenal thì cũng có thể được thi đấu tại 1 CLB nào đó của Anh hay Pháp thì cũng là một bước đại nhảy vọt của BDVN rồi. Chúng ta mới bắt đầu làm bóng đá thì không thể mong được như Barazin hay Aghentina mà phải từng bước đi lên. Hơn nữa các em ở học viên HAGL không được tiếp súc với bên ngoài lên cũng không bị nhiễm những tệ nạn xã hội bên ngoài. Với những em tốt nghiệp học viện mà không được ra nước ngoài có thể họ lại bị mai một và trở về đẳng cấp V-league nhưng tôi tin những cầu thủ sang châu âu thì họ có thể trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp được vậy cũng là thành công rồi.
    muamuaha86 thích bài này.
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    vứt mie mấy cái mồm chửi loạn vơ đũa cả nắm đi!
    Cái xấu, chửi - đúng. Chút ít niềm tin cho tương lai cũng chửi. Miệng lúc nào cũng chửi, bộ não giờ hỏng mie nó rồi. Khinh cmn
  4. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Mình cho rằng bóng đá Việt Nam bây giờ cần làm lại từ bóng đá phong trào đi lên. Đúng như các bác nói, tiềm năng bóng đá phong trào là rất lớn, với hàng nghìn sân bóng đá. Như khu Mỹ Đình nhà em nói không quá chứ phải đến 60-70 sân. Có thể bắt đầu dưới hình thức các giải bóng đá phong trào, như giải bóng đá hạng A, B ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn thấy tổ chức. Hoặc theo kiểu giải bóng bàn phong trào do diễn đàn bongban.com tổ chức mà em đã xem giới thiệu một lần trên mạng, tổ chức rất rẻ mà lại chuyên nghiệp, xếp hạng theo thành tích thi đâu rất hay. Em nghĩ kể cả đá phong trào ai mà chẳng thích được thi đấu có tổ chức, có xếp hạng, thi đấu với các đội mạnh.
  5. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Đưa bóng đá vào trường học là con đường duy nhất và nhân văn nhất để ươm mầm tài năng. Thực hiện rộng khắp ngay là điều viễn tưởng nhưng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được ngay. Đồng thời, thành phố cũng là nơi có nhiều "to cây, tốt củ nhất" :D Tôi hoàn toàn đồng ý phong trào là nền tảng để phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Đó là nơi ươm mầm và để các nhà tuyển trạch tìm kiếm tài năng. Nhưng trên tất cả là tư duy người làm quản lý, thượng tầng hệ thống. Nếu thượng tầng không có tầm nhìn xa, không có kế hoạch, chiến lược bài bản và đúng hướng cũng như tâm huyết thì mọi kế hoạch đều phá sản.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đưa bóng đá vào trường học là con đường duy nhất và nhân văn nhất để ươm mầm tài năng. Thực hiện rộng khắp ngay là điều viễn tưởng nhưng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được ngay. Đồng thời, thành phố cũng là nơi có nhiều "to cây, tốt củ nhất" :D Tôi hoàn toàn đồng ý phong trào là nền tảng để phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Đó là nơi ươm mầm và để các nhà tuyển trạch tìm kiếm tài năng. Nhưng trên tất cả là tư duy người làm quản lý, thượng tầng hệ thống. Nếu thượng tầng không có tầm nhìn xa, không có kế hoạch, chiến lược bài bản và đúng hướng cũng như tâm huyết thì mọi kế hoạch đều phá sản.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đưa BD vào học đường là điều rất khó khăn ở VN. Tôi đang làm ở trường tiểu học này. Mỗi năm nhà trường tổ chức 1 giải giao hữu giữa các trường trong cụm. Rồi các đội tranh giải của huyện, các đội tuyển của huyện đi đá giải tỉnh. Hiệu trưởng đứng ra cầm mic làm BLV. GV thể dục chiều chiều huấn luyện cho ĐT của trường thế đã chuyên nghiệp chưa. Vẫn kém lắm. Các cháu to cây tốt củ con nhà giàu thì nó không cho con nó đá bóng sợ què chân hay mệt người. Con nó làm kĩ sư bác sĩ chứ làm cầu thủ làm gì. Gọi con nó vào ĐT nó đến tận trường bảo các thầy bắt nó đá bóng thì nó học hành gì.
    Tất nhiên chuyện làm BD phong trào là nền tảng để tuyển chọn ra các vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng thủ xem các cầu thủ hàng đầu thế giới như Messi, C.Rolando, Ronney ... có ai không xuất thân từ " danh môn chính phái không" có câu " danh sư xuất cao đồ". Mấy thằng GV thể dục nhiều thằng còn không biết đá bóng, nhưng nó vẫn làm HLV trong khi nhiều người đá phủi siêu hạng thì chẳng có bằng cấp gì. Tóm lại là nhiều bất câp lắm. Tương lai gần thì đội tuyển VN thành lập theo công thức: HAGL + SLNA+ ĐN.... và các lò CLB khác.
    muamuaha86 thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Lại nhắc tới bóng đá học đường. Trường của tôi đang cắt cỏ chuẩn bị sân tổ chức giải bóng đá nhi đồng thường liên. Phòng giáo dục chỉ đảo tổ chức. Sau khi chọn ra đội nhất sẽ thành lập đội tuyển của huyện đá tỉnh. Không biết đội nhất tỉnh có đi đá quốc gia không. Nhưng sau đó các em lại đi học bình thường và không ai trở thành cầu thủ bóng đá cả. Không có một CLB hay 1 trung tâm nào đến tuyển chọn các em mà nếu có thì bố mẹ các em cũng không cho đi vì những em học giỏi có 1 tương lai sáng lạng hơn khi đi theo con đường học vấn. Nói thêm các em đá vui lắm thầy cô phụ huynh ra cổ vũ. Em ra tận sân hô hét chúng nó đá thế mà vẫn thua. Tại vì HLV của chúng nó là GV thể dục nhưng hắn không biết đá bóng.
    muamuaha198muamuaha86 thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328
    Từ bước nghi hoặc bây giờ báo đã bơm Công Phượng Văn Toàn như Messi Aguero :D
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ngãy trước đinh trả lời bác 2 lần nhưng Mod khóa máng lại.
    Bác định dưa BĐ vào học đường à. Xin thưa là bọn em đưa rồi, đội bóng của bọn nhóc U11 trường em nó vô địch huyện. Em đi nhặt bóng đứng sau gol hô chúng nó đá đây. Hôm nọ đầu tư 5 củ làm gol cố định đặt ở sân vận vận. Mà sân trường em là vào loại Oldtran phót ở huyện em rồi. Em cũng chỉ hi vọng mai sau có 1 , 2 thằng vào HAGL - Arsenal thôi.
    Khó khăn là sao. Sau giải chúng nó lại trả về gia đình. Không tập trung luyện thường xuyên. Có thành lập ĐT của huyện đi đá tỉnh. Sau giải tỉnh rồi thì lại thôi. Vậy làm sao mà thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Mặt bằng thể thao phong trao nói chung và thể thao học đường nói riêng là quá thấp. Ở Mỹ, Nhật các trường ĐH , các trường PT cũng thue HLV chuyên nghiệp về dạy CLB bóng rổ, BĐ tuy là cầu thủ học đường nhưng thực tế là tập chuyên nghiệp. Và Học sinh có năng khiếu nhà trường tạo điều kiện cho tốt nghiệp để chuyên tâm tập thể thao. Trong khi đó ở VN con đường thành VĐV rất trông gai. Ngoài BĐ ra thì các môn thể thao khác tầm tuyển thủ quốc gia vẫn phải long dong kiếm sống. Thì các bác ai dám cho con mình lao vào thể thao. Phụ huynh đều coi trọng việc học coi nhẹ thể thao. Mỗi ngày cho con tập thể thao 2 tiềng cũng khó chứ đừng nói là tập chuyên nghiệp như ÂU, Mỹ.
    Vì vậy con đường học viện vẫn là duy nhất đưa BĐ VN đi lên hiện nay. Khi xã hội ta đã phát triển rồi, thì thể thao phong trào, thể thao học đường phát triển. Lúc đó mõi trường học là 1 học viện.
    muamuaha198, muamuaha86Malogs thích bài này.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.672
    Đã được thích:
    2.328

Chia sẻ trang này