1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học viện Nutifood: hi vọng mới cho bóng đá Việt

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi congtuhanoii, 30/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtuhanoii

    congtuhanoii Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    734
    Xin phép Mod và anh em box bóng đá lập topic mới nói về Nutifood HAGL Arsenal JMG, một phiên bản mới của JMG tại VN. Theo cá nhân mình đánh giá thì còn bài bản hơn, và đặc biệt là khắc phục được điểm yếu về thể hình của HAGL JMG trước đây.

    Đây là tương lai của bóng đá nước nhà khoảng 5-6 nữa thôi sẽ cho ra một lứa cầu thủ được kỳ vọng là có sức bật hơn lứa CP, TA, XT. Riêng cá nhân tôi thì kỳ vọng 1 số em có thể được sang châu Âu thi đấu, nhờ phương pháp huấn luyện đặc biệt, lựa chọn đầu vào khắt khe, và đặc biệt là tư duy chơi bóng khác biệt phần còn lại.

    Mong anh em cập nhật thêm thông tin về các em cũng như share rộng thông tin đến phụ huynh có con em có năng khiếu bóng đá để được tuyển hết vào lò này, ko bỏ sót tài năng của đất nước, vì chỉ có phương pháp của JMG thì mới cho chúng ta có hy vọng.

    Thông tin liên hệ cụ thể: http://www.hocviennutifood-jmg.vn/lien-he

    khóa 1 Nunifood JMG toàn 2003-2004 mà thể hình tốt thật, có cái hy vọng rồi. Dưới đây là một số hình ảnh về các em

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/09/2016
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Có một thằng đứng cao hơn cả ông thấy người Pháp tức là đã trên 1m70 như vậy lớn lên tầm 1m8 mà đá được tiền đạo cắm nữa thì quá ngon luôn
  3. congtuhanoii

    congtuhanoii Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    734
    khóa này phải trên 8 chú cao cỡ trên 1m8 vì các em mới 12-13t thôi, còn chưa phát triển hết, dự là vậy, còn tầm 1m75 thì chắc là nhiều
    vừa kỹ thuật lại vừa cao to, rất đáng để hy vọng
    --- Gộp bài viết: 30/09/2016, Bài cũ từ: 30/09/2016 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Thể hình thì ok rồi, giờ quan trọng là sau này chất lượng ra sao, chỉ cần đá ngon cỡ CP, V.Toàn, V.Thanh, Minh Vương... là ok rồi, nếu bằng được TA-XT thì quá tuyệt :-)

    Cơ mà phải chờ tới 7-8 năm lận, lâu quá :((
  5. congtuhanoii

    congtuhanoii Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    734
    5-6 năm thôi, ko đến 7-8 năm đâu, 5 năm sau là trình làng rồi
    tôi nghĩ là chất lượng hơn, vì JMG rút kinh nghiệm từ những khóa trước, dinh dưỡng chắc chắn cũng hơn
    bằng TA, XT thì ko phải là cái tôi kỳ vọng
    tôi còn kỳ vọng 1 số em vượt trình TA_XT cơ
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Để được như TA-XT còn phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh nữa bác ạ, chứ ko phải cứ rút k.nghiệm là được đâu! Như ông Giôm nói khoá 3-4 chẳng có TA-XT mới nào mà thấy cũng lo lo!
  7. congtuhanoii

    congtuhanoii Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    734
    tố chất tức năng khiếu rất quan trọng nhưng đào tạo và định hướng vị trí cũng quan trọng ko kém
    ví dụ thằng đông triều ngay từ đầu đào tạo nó vị trí tiền vệ phòng ngự có phải ngon ko. tự nhiên dí nó đá trung vệ, nó mà được đào tạo tiền vệ thì đá cũng ko kém TA_XT là bao đâu
  8. fan_cuong_cua_veo

    fan_cuong_cua_veo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    685
    Hệ thống đào tạo của JMG không phải ở mức khá trên thế giới. Nó còn kém cả hệ thống bóng đá học đường của Nhật và lò Clairfontain của Pháp rất nhiều. Kinh nghiệm thực chiến thì được bổ sung rất muộn khi đến năm 15, 16 mới đá giao hữu rộng khắp.
    Nhưng ở VN thì nó đang tối ưu nhất vì những điều kiện kinh tế-xã hội, chọn lọc được các cá nhân có các yếu tố tốt của con người VN. So với cách làm gà nòi của Viettel, PVF thì hơn đứt: các lò này chăm chăm đá kiếm vô địch giải trẻ trong nước, ra nước ngoài thì như trẻ con xông vào người lớn có nhiều bài vở hơn. JMG tập trung uốn nắn kỹ năng cần có của 1 cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa. JMG muốn giao lưu ở trong nước cũng khó vì các đội khác cứ gặp là tử thủ bất khuất kiên cường, chả có gì để học hỏi. Đó là 1 bất lợi.
    Từ lâu tôi đã muốn có thêm 2,3 lò chất lượng nữa làm đối trọng với JMG nhưng thật sự ở môi trường VN rất khó để làm nghiêm túc. Căn nguyên là tư chất con người ở cái văn minh lúa nước ngắn hạn thu hoạch thì tầm nhìn rất kém.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Tui thì nghĩ là giáo án của jmg nó phù hợp với tố chất người Việt, chứ nó mở ở Thái mà có đào tạo ra được thằng nào ngon đâu?
  10. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Không có giáo trình nào là phù hợp cả. Cái cần là có nhiều lò áo dụng nhiều mô hình tiên tiến. Khi đó có sự va đập giữa các lò mới nay ra có giáo trình phù hợp sau khi rút kinh nghiệm. Các ông cuồng này cuồng thì tôi ko nói nhưng đừng ảo tưởng quá mức. Cái cần là cả hệ thống cùng làm mới ổn. Một cánh én không làm nên mùa xuân.

Chia sẻ trang này