1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ Nhật Bản bên trời Tây , nghĩ về võ Việt

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tdna, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxq_01

    vxq_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhiều võ sư võ cổ truyền Việt Nam cũng đang cố gắng truyền bá môn phái ra nước ngoài đấy. Cách đây 15, 20 năm ở ngoài Bắc có môn phái Nhất Nam phát triển tương đối mạnh, có khá nhiều câu lạc bộ. Môn phái này có nguồn gốc từ Nghệ An, Thanh Hoá, chưởng môn là võ sư Ngô Xuân Bính. Võ sư này cũng là một trí thức, là một hoạ sĩ, từng tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà nội và từng là giảng viên một trường Cao đẳng. (Theo cảm nhận của tôi, môn võ này khá là độc đáo, đòn thể hiểm độc, tinh tế, hệ thống bài bản phong phú, nội công, ngoại công, binh khí đủ cả) Sau đó nghe nói võ sư này sang Đông Âu, truyền dạy võ thuật. Môn phái Nhất Nam ở ngoài bắc thì hầu như chẳng thấy đâu nữa. Đây là Web site của môn phái Nhất Nam - Litva: http://www.niatnam.lt/.
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------
    Hoan hô bạn, cái gì là thuần kỹ thuật của TQ ?, cái gì là thuần chất kỹ thuật của Nhật, Hàn, Indo - Malai - philipin nhỉ ?
    Bây giờ giao lưu quốc tế, ta tìm thấy có cái này hay, ngày mai có người khác bảo tôi cũng tìm thấy cái gần giống cái này ở nơi khác hay? Cuối cùng là các nơi đó tự học hỏi lẫn nhau từ rất xa xưa rồi và biến đổi tí chút và gọi ngay là của mình, chỉ khác nơi nào phát ngôn trước thôi.
    nếu các bạn thực lòng muốn phát triển võ thuật Việt nam hay phát dương quang đại văn hoá của dân tộc Việt nam thì nên làm cái gì đó hữu ích hơn là bình luận xem nó đúng hay không đúng.
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------
    Hoan hô bạn, cái gì là thuần kỹ thuật của TQ ?, cái gì là thuần chất kỹ thuật của Nhật, Hàn, Indo - Malai - philipin nhỉ ?
    Bây giờ giao lưu quốc tế, ta tìm thấy có cái này hay, ngày mai có người khác bảo tôi cũng tìm thấy cái gần giống cái này ở nơi khác hay? Cuối cùng là các nơi đó tự học hỏi lẫn nhau từ rất xa xưa rồi và biến đổi tí chút và gọi ngay là của mình, chỉ khác nơi nào phát ngôn trước thôi.
    nếu các bạn thực lòng muốn phát triển võ thuật Việt nam hay phát dương quang đại văn hoá của dân tộc Việt nam thì nên làm cái gì đó hữu ích hơn là bình luận xem nó đúng hay không đúng (trong võ thuật).
  4. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hehe muốn biết thì cứ nhìn , ngắm tượng đài rồi chiêm nghiệm là được hehe
    mà học nhiều đến nõi chữ lộ ra mặt vậy mà đi hỏi tượng đài làm chi ? không biết tượng đài thì không biết giảng hay sao
    ( chả hiểu học đến nỗi chữ lộ ra mặt hay bị ai khắc vào vậy à hehe )
  5. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Học võ , để biết võ , hay học võ để có võ phòng thân .
  6. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cả 2.
    Biết võ thì mới có võ phòng thân !
    Võ thuật qua nhiều ngàn năm không chỉ dùng để chiến đấu thôi, còn hàm chứa nhiều phương diện khác như sức khỏe, y học, tinh thần, văn hóa, nghệ thuật .... Vì thế mới gọi là võ Tàu, võ Nhật, võ Ta và BẢN THÂN TUI CHƯA thấy võ Liên Hiệp Quốc bao giờ .
    Ngày nay, biết võ không đủ để phòng thân mà có khi còn có hại hơn cho việc phòng thân .
    Ngày nay, việc phòng thân không cần phải biết võ .
    Ngày nay ở VN, võ thuật là nơi đế làm thương mại . Người bán biết nói phét, quãng cáo hay sẽ thu hút người mua . Người mua cũng chỉ dùng nó để tiếp tục nói phét và quãng cáo tiếp cho người bán . Khi phát triển thành "thương hiệu" lớn, gọi là "môn phái" thì có thể mở chi nhánh thu lời . Việc chia lời và chia danh không đều sẽ phát sinh ra mâu thuẫn và chửi nhau như chó . Các môn phái lớn đều có mâu thuẫn (TKD, Akido, VVN, TAICHI, TL, ....) và khi vào VN thì như cỏ tranh gặp mùa mưa nơi đất tốt ....
    Ngoài ra, võ thuật cũng là 1 mặt khác của văn hóa để các nước Á châu xâm nhập vào xã hội các nước khác để dành ảnh hưởng chính trị và thương mãi . 1 kỹ thuật tuyên truyền mới của "thực dân mới" và tư bản, gọi là "soft selling" ! Giống như phim bộ Hàn vậy , không phải "hiện tượng tự phát" đâu nhé ! Đàng sau có chính phủ Nam Hàn và các tập đoàn tư bản lớn. Có điều là khi vào các nước mà người dân có mặc cảm tự ti vì thiếu thông tin thì nó thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người .
    Tại sao thanh niên VN dễ dàng thích phim Hàn, phim Tàu và võ thuật ngoại quốc ? Xin bạn chớ vội trả lời ! Nếu bạn ngồi xuống suy nghĩ và viết câu trả lời khoảng 5 trang trở lên, phân tích bối cảnh xã hội và chính trị, sau đó có thể tóm tắc 5 trang lại rồi hãy post lên .

    TUI MUỐN, ngày nay, và ngày mai, võ thuật VN là 1 khía cạnh văn hóa và là 1 phương tiện đế ghi nhớ tinh thần dân tộc, ân nghĩa của Tổ Tiên, 1 phương tiện để rèn luyện nhân cách biết dấn thân phục vụ xã hội và biết dẹp ích kỹ cá nhân, ích kỹ đảng phái .
    TUI MUỐN, ngày mai võ thuật VN sẽ là niềm hãnh diện của thanh niên VN như là 1 khía cạnh văn hoá VN để giao lưu cùng các văn hóa khác trên thế giới .
    Thật lạ lùng, khi nói đến võ VN, thì nhiều người nhảy nhổng lên như "đĩa phải vôi" và quát mắng om sòm lên là võ thuật không có biên giới, không thuần chủng v..v... TRONG KHI ĐÓ, CHÍNH NHỮNG NGƯỜI ĐÓ vẫn luôn ca tụng và công nhận nguồn gốc của võ Hàn, võ Nhật, võ Tàu . Tui thách các bạn hãy vận động chính quyền ra cái luật "võ không biên giới" này . Tât cả các võ đường đều cấm treo cờ ngoại quốc, cấm mặc y phục ngoại quốc (kể cả Vovinam ), cấm dùng tiếng ngoại quốc, ... Tất cả đều mặc quần đùi, áo thung và cấm không được nói đến nguồn gốc của quốc gia môn võ đó . Tui ủng hộ liền .
  7. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bác bảy ơi biết võ chưa chác phòng thân được , biết võ chỉ thuộc bài bản , dưới con mắt thứ thiệt đó là vũ thuật mà thôi.
    có võ là sự khổ luyện không cân nhiều , chỉ vài chiêu là đủ tự vệ rồi , còn muôn đi sâu cần cả hai .
    võ việt là một văn hoa ,tâp quán của một dân tộc . tôi thì không tin vào sách võ và lời thuyết phục , nhưng tôi tin những kỷ thuật là nhân chứng trung thực
    tôi là người ủng hộ bác . tới luôn bàc
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mr. Bảy độ rày mới cưới vợ ( lần n.th ?) đâm ra âm dương đề huề, viết rất tới . Tui dù bận quá chừng chừng mà vẫn phải vào để cho Bảy 5 cái sao giời . hehehe. Nay mai cho tui copy qua chỗ khác nha. Cám ơn
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    CHán thật, đọc chả muốn trả lời! Có cái kẻ luôn đi chọc ngoáy phá phách, ăn nói linh tinh thì lên mặt ... bảo người khác đi tuyên truyền võ.
    Nào là gia đình khá giả, với cả cha mẹ có quyền lực??? Cái đấy thì có ảnh hưởng quái gì đến việc tuyên truyền võ nếu họ cóc ham thích võ thuật, cóc có hiểu biết võ thuật??

    Những võ thuật nổi tiếng bây giờ như Taekwondo, Aikido, Karate là do những người giàu, có quyền lực đi tuyên truyền mà thành nổi tiếng à?? Kykushin Karate nổi tiếng như ngày nay, là do ông tổ của Kyokushin Karate đi khắp nơi biểu diễn, chặt đá, đấm vỡ gỗ, giao đấu với thú dữ, đánh bất tỉnh cả bò rừng, khiến người ta thán phục mà theo. CHứ chả phải ông ý lắm tiền, làm chức cao đi tuyên truyền mà thành.
    Muốn võ VN phổ biến nhưng : 1 - Lười, 2 - hay đúng hơn là kém cóc biết gì về võ Việt nên bảo ai con nhà giàu, có quyền thế đi làm !! Nếu cậu thích võ Việt được phổ biến thì tự bản thân mình đi mà làm trước tiên, cậu MSGvovit ạ. Bản thân tư cách chả ra gì mà mồm to kêu gào chả khác gì mấy ông trên bộ VHTT mà cậu thích chửi.
    Những người có khả năng, cụ thể là có tài (được chân truyền gì gì đó, hay là sáng tạo được 1 môn võ) mà kô làm cho nó phát triển được, kô đem phổ biến được thì là trách nhiệm của họ (lại đi đem đổ cho ai lắm tiền nhiều của). Người học võ học cái họ thích (dựa trên sự nổi tiếng, phổ biến rộng rãi) thì bị cậu chửi là "vọng ngoại." Công nhận là bệnh càng ngày càng nặng, bây giờ kô quá tháo ầm ỹ nữa mà chuyển sang nói năng mơ mơ màng màng rồi à! Khổ thế.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Cho hỏi thêm 1 tí : Thế em đọc sách vật lý viết của bọn nước ngoài, có phải em vọng ngoại kô ạ?? Em đi xe máy Nhật có phải em vọng ngoại kô ạ??
    Và ku MSGvovit sống tít ở Cali có phải vọng ngoại kô ạ??
    Nếu thích bàn về phát triển võ Việt thì chả có gì xấu. Nhưng đừng phát triển nó bằng cách hô khẩu hiệu kiểu : võ khác là võ ngoại, học chúng là vọng ngoại, phải học vovinam mới là người VN.
    Và cũng đừng cố phát triển nó bằng cách mở topic xỏ xiên này nọ về "trung bình tấn" với chả đỡ kiểu gì của các môn phái khác như cậu tâm thần MSGvovit.

Chia sẻ trang này