1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học võ tự vệ thì nên học ở đâu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 28/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiayGiaRe18hp

    GiayGiaRe18hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ai muốn tập võ tự vẻ thực chiến tại q4 liên hệ 0909966360 hoac 0934081182 (Nhuận)
  2. ngotuan

    ngotuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    96
    Căn bản của võ thuật là học để rèn luyện sức khỏe và tự vệ, môn phái võ nào cũng vậy, có sức khỏe thì mấy áp dụng võ tốt được. Thấy có bạn khuyên nên chạy bộ thì hơn, riêng mình nghĩ tập võ có rất nhiều cái lợi hơn các môn thể thao như chạy, bơi, cầu lông,.. rất nhiều. Trước mình cũng đã học gần hai năm võ Bình Định Gia, tuần đến nhà văn hóa học hai buổi. Tối, sáng sớm ở nhà, khi học xong bài mình lại ra ôn luyện quyền cước mỗi ngày khoảng hai tiếng. Trong các bài võ có rất nhiều động tác, tư thế nên giúp nâng cao sức khỏe và độ bền bỉ (bạn nào không chịu luyện khi đến lớp tập sai thầy phạt chống đẩy,... vài chục cái mệt đứt hơi). Khi theo học đến một thời gian nào đó sẽ có những động tác thở, hít (khí công), cái này chỉ trong võ mới có và nâng sức khỏe, nghị lực rất tốt.
    Còn về vấn đề tự vệ, giúp đỡ, bảo vệ lẽ phải ngoài đời. Muốn làm được những việc đó thì phải có sức khỏe (luyện võ đều đặn, tích cực, đúng động tác sẽ có một sức khỏe rất tốt, phản xạ nhanh- tất nhiên phải luyện nhiều, nhiều năm mới được như trên phim). Một người có sức khỏe, có võ sẽ tự tin hơn rất nhiều người chỉ có sức khỏe trong việc tự vệ, chiến đấu. Khi đối phương có hàng thì cũng sẽ có những đòn, miếng khắc chế, giải tỏa. Kể cả khi đối phương đông, mạnh mình phải "vi tẩu" thì cũng phải có cách vi tẩu chứ có phải quay đầu chạy là thoát đâu.
    Thời gian mình còn học, Thầy mình luôn khuyến khích: Nếu em nào gặp truyện bất bình mà ra tay giúp đỡ Thầy sẽ thưởng (sẽ dạy riêng cho những thế võ hiểm). Cũng có nhiều bạn được thầy thưởng và tinh thần bảo vệ lẽ phải của bon mình cũng được kích thích. Hiện nay ngoài xã hội nhiều khi người ngay sợ kẻ gian, 30-40 người trên xe buýt sọ 1-2 thằng móc túi, Mình luôn mong muốn và tin chắc rằng cái thiện sẽ thắng cái ác, sẽ có nhiều người gặp truyện bất bình mà chẳng làm ngơ.
    Cuối cùng mình khuyên cậu nếu có thời gian, điều kiện thì hãy đi học võ. Học võ để rèn luện sức khỏe, trau rồi đạo đức, tăng cường phản xạ.
    PS: Nếu bạn có đi tập võ thì phải tích cực luyện tập hàng ngày nếu không được thì không nên học võ.

Chia sẻ trang này