1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác về kỹ năng sinh tồn trong hoản hạn và sông nước?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  2. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    =))
    =))=))=))
    bỏ mje.. em cha biét teo gì - có hoạn thì chỉ nuớc tèo thôi .. hoả hoạn thì bò thấp , chết đuối thì bò lên trên
  3. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
  4. IMSTRONG

    IMSTRONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hehe, cuốn này mình cũng có, sách bìa cứng hẳn hoi. Tuy nhiên mấy cuốn của bọn Tây kỹ lưỡng hơn nhiều.

    Ví dụ, cuốn này rất hay và kỹ hơn cả của tác giả Phạm Thành Nhân, dung lượng 30 MB

    [​IMG]
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chìm tàu: Số lượng phao trên thuyền/tàu có hạn, Để duy trì sự sống thì... cầm dao/súng/gậy..jiết bớt vài mạng đi vì đằng nào họ cũng k thể sống được nếu chỳm tầu, hỏi xem có nguyện vọng,trăn chối gì k rồi kéo violong 1 nhát.
    Hoặc khẩn hơn nữa thì liên lạc người thân để chuẩn bị lo hậu sự, nhớ đúng vị trị tàu chỳm để đội cứu hộ vớt được xác trong thời gian sớm nhất có thể
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Người ta hỏi về thoát hiểm trong thành phố khi gặp các biến cố quan trọng. Cuốn bác đưa ra là mưu sinh thoát hiểm trong rừng dùng cho lính, khó mà áp dụng cho người trong thành phố.

    Chủ topic muốn thì dùng chữ Urban Survival Skills mà kiếm trên mạng. Có nhiều bài viết lắm, nhưng bác phải có căn bản chút ít để biết cái nào áp dụng được, còn cái nào là láo.

    Tốt nhất là bác vô cái link dưới của chính phủ Mỹ mà coi http://www.fema.gov/

    Tớ dùng nó để học hỏi và làm đồ thoát hiểm tại nhà. Coi hình dưới.

    [​IMG]

    Hình trên là trong túi thoát hiểm (kêu là Bug Out Bag trên gúc gồ) gồm có:

    Hàng trên cùng: 10 chai nước lọc. 3 ngày lương khô cho 4 người (gói giấy bạc, 3600 KCal). Hộp đồ cứu thương.

    Ngay dưới gói giấy bạc là đồ ăn từ MRE của lính Mỹ (hộp cạc tông), cạnh đó là đồ hâm nóng đồ ăn (gói mầu trái oliu), có thể dùng để sưới ấm người.

    Dầu gội đầu, bàn chải đánh răng (mấy thứ này đi máy bay, vô khách sạn mà lấy).

    Bút, giấy (loại có keo để dán lên cửa cho người ta dễ thấy).

    Đèn bin, đèn hoá học (chemical light sticks).

    Bao ni lông không (đựng rác, phân), có thể dùng làm nón che đầu, đựng đồ ăn, làm dớ (vớ) chống nước trong muà lạnh.

    Trên đống bao ni lông là cái xà beng để nậy cửa, đập kiếng thoát ra khỏi nhà sau khi bị động đất.

    Miếng mầu vàng có cây sắt là loại dùng để khoá ga sau khi động đất, hoặc hoả hoạn.

    Dưới là mấy viên nước súp gà, nước koolaid (vì nước lọc bằng chlorine hay iodine có mùi hôi).

    1 hộp muối, 1 hộp đường.

    Đèn cầy, diêm quẹt (trong hộp cứu thương).

    Ngoài ra còn có giấy vệ sinh. Băng vệ sinh cho đàn bà. Tiền mặt.

    [​IMG]

    Hình trên là hộp đồ cứu thương.

    Bông băng , oxy già, IPA, đồ làm hô hấp nhân tạo. Trong đó có thêm kim, chỉ, kim băng, tiền, diêm quẹt.

    Chỉ thiếu chai rượu thôi.



    Nên nhớ đây là bug out bag nên chỉ đủ cầm chạy ra khỏi nhà thôi. Trong ga ra thì tớ có đồ ăn hộp cho 4 người chừng 1-2 tuần, mỳ gói, và chừng 50 lít nước. Thùng nấu nước nóng chứa chừng gần 200 lít nước nữa.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Trong nhà thì mỗi phòng cần có 1 bình nước khoảng 2-4 lít (nước này không để uống).

    Nhà cháy:

    Đừng mở cửa ra, mà rờ cái cửa coi có nóng không (đừng rờ nắm đấm cửa, có thể phỏng tay), coi dưới kẽ cửa có khói tràn vô không. Nếu có tức là ngay bên ngoài đang cháy.

    1. Dùng nước đổ vào áo để nhét xuống kẽ cửa chặn khói tràn vô. Tìm lối khác đi.

    2. Không có lối đi thì dùng nước đổ lên mền cho ướt, choàng lên người để chống phỏng. Một ít nước lên miếng vải để bịt mũi chống khói. Mở cửa hé ra và chờ coi có bị nổ không (vì oxy uà vào khu đang bị cháy). Nếu quá nhiều khói thì bò dưới đất mà thoát. Nếu ít khói thì đi ra khỏi khu cháy.

    Trên thuyền thì có phao và thuyền cấp cứu. Còn không có thì teo thôi.

Chia sẻ trang này