1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi chung_trinhquang, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cách chữa bệnh bằng Yoga, Khí công, Đông y...

    Em đang muốn hỏi cách chữa một số bệnh nên xin mở chủ đề này nhờ các bác tư vấn.

    Em có người em (nữ, 23 tuổi) bị bệnh Trĩ (độ 2). Các bác biết bàiYoga (asana) nào hoặc cách tập nào chữa được bệnh này thì tư vấn giúp em với. Trên mạng chỉ thấy thông tin bệnh này theo Tây Y, mà em đọc thấy điều trị bệnh này theo Tây Y thì rất đau đớn. Cho nên bác nào giải thích giúp nguyên nhân bệnh về mặt Đông Y (khí huyết, kinh mạch ra làm sao) thì tốt quá!

    Bác nào biết địa chỉ nào (ở Hà Nội) chữa bệnh này tốt bằng Đông Y thì làm ơn chỉ giúp.

    Cảm ơn các bác!

    Chung_trinhquang
  2. yogahn

    yogahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin gửi bài chữa bệnh trĩ trích dịch từ cuốn "Yogic Treatment and Natural Remedies" của P.R.Sarkar để bạn đọc tham khảo. Ít nhất bạn cũng có thể thấy một số asana rất tốt cho bệnh trĩ như thế cây nến, thế thót bụng, đầu sát gối v.v... rất tốt cho bệnh này và nên tập thường xuyên theo chỉ dẫn.
    Bệnh trĩ
    Triệu chứng: Nếu khí và máu bẩn trong cơ thể không thể thải ra ngoài được, các mạnh và mao mạch quanh hậu môn bị sưng phồng do áp lực, và cuối cùng giữ ở vị trí sưng phồng. Khi điều này xảy ra, nó gọi là ?~bệnh trĩ đã phát triển?T. Khi trĩ đã phát triển xuất hiện ngoài hậu môn, đó gọi là ?~trĩ ngoại?T, khi xuất hiện bên trong thì gọi là ?~trĩ nội?T.
    Khi chịu áp lực của Apa?Tna Va?Tyu (năng lượng sống kiểm soát các cơ quan vùng bụng dưới), máu bắt đầu rỉ ra ở trĩ đã phát triển, nó gọi là ?~trĩ chảy máu?T. Nhưng không phải bệnh trĩ nào cũng chảy máu. Thay vào đó, nếu chúng đau, nhức, nóng, hoặc ngứa thì đó gọi là ?~trĩ khô?T.

    Nguyên nhân: Táo bón do hoạt động kém của gan là nguyên nhân chính gây ra bệnh trĩ, nhưng thông thường không có bệnh nào nghiêm trọng lại chỉ xuất phát từ một nguyên nhân. Cũng như các bệnh nghiêm trọng khác, bệnh trĩ là căn bệnh của toàn bộ hệ thống, do vậy cũng có nhiều nguyên nhân khác gây nên căn bệnh này. Nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là thiếu lao động thể chất và thứ hai là ******** quá độ. Gắng sức khi đại tiện làm trầm trọng thêm căn bệnh. Nên nhớ rằng nếu không bị táo bón và chức năng gan yếu, người ta không bao giờ mắc bệnh trĩ.
    Điều trị:
    Buổi sáng ?" Utk?Tsepa Mudra (thế thức dậy), Ud?Td?Tayana Mudra (thế thót bụng), Ja?Tnushira?Tsana (thế đầu sát gối một nửa), Shalabha?Tsana (thế con châu chấu) hoặc Mayu?Tra?Tsana (thế con công), Agnisa?Tra Mudra (thế ấn bụng), Padahasta?Tsana (thế tay và chân) và Ashvinii Mudra (ngồi bán kiết già, co và nhả cơ vòng hậu môn 8-10 lần).
    Buổi tối ?" Agnisa?Tra Mudra (thế ấn bụng), Bhastrika?Tsana (thế ống bễ), Sarva?Tunga?Tsana (thế cây nến), Matsyamudra (thế con cá), Shasha?Tunga?Tsana (thế con thỏ) và Ashavinii Mudra (như trên).
    Ăn uống: Nếu bệnh nhân trĩ cảm thấy đói vào sáng sớm, anh hay chị ta có thể ăn một ít hoa quả có nước ngọt hoặc chua. Vào buổi trưa, ăn nhiều rau có lá, hoặc súp làm từ rau có lá, cùng với một lượng nhỏ cơm. Nước sữa đông, xúp, quả sung, cà chua, rau chân vịt, bí ngô xanh, quả bí là vô cùng hữu ích. Bệnh nhân nên uống một cốc nước sữa đông ngày hai lần.
    Nên và không nên: Không thể chữa lành bệnh vĩnh viễn bằng cách cắt trĩ đã phát triển thông qua phẫu thuật hoặc cầm máu bằng bất cứ phương pháp nào, bởi vì nếu căn nguyên gây bệnh không được loại trừ thì căn bệnh có thể tấn công trở lại bất cứ lúc nào, hoặc các khí và máu bẩn trong cơ thể có thể gây ra các bệnh khác. Bởi vậy, mặc dù có thể sử dụng phương pháp nào đó để ngưng chảy máu ở giai đoạn nghiêm trọng của căn bệnh, để có thể chữa lành vĩnh viễn, gan của bệnh nhân cần được phục hồi. Nếu gan trở nên khoẻ mạnh, trĩ sẽ biến mất mà không phải điều trị.
    Bệnh nhân cần cẩn thận khi có cảm giác rất thèm ăn vào buổi trưa. Với bệnh trĩ, các thức ăn nhiều kiềm phải cẩn thận tránh. Bệnh nhân trĩ cần tránh ăn mo chuối lá, hoa chuối lá, quả chuối lá. Vào giai đoạn nghiêm trọng của căn bệnh bệnh nhân nên nhịn ăn. Trong lúc nhịn ăn, có thể uống nhiều nước hoặc nếu muốn uống nước cam quít chua hoặc ngọt. Bệnh nhân trĩ không nên ăn thức ăn cay, mặn hoặc cứng.
    Một số cách chữa bệnh:
    1. Sau khi đi ngoài rửa hậu môn bằng nước phèn. Nếu áp lá xoan non hơ ấm lên những chỗ trĩ nặng, bệnh có thể thuyên giảm trong vài ngày. Cũng nên làm như vậy vào lúc đi ngủ.
    2. Trong trường hợp máu ra nhiều uống 12ml nước ép cỏ Bạc đầu (Veronia cinerea Less.) hoặc nước ép cỏ chỉ, cỏ ống (Cynodon dactylon (Linn.) Pers.) ngày 2 lần).
    3. Trộn 12g hạt mè đen với 25g bơ uống mỗi sáng sớm.
    4. Trĩ nặng có thể dần dần biến mất nếu đắp một miếng bông gạo (Salmalia malabarica) có tẩm nước ép cỏ Bạc đầu (Veronia cinerea Less.) lên chỗ đau và phơi nắng hàng ngày trong vài ngày.
    5. Lấy 25g bột kha tử tán nhuyễn trong nước tiểu bò, dùng hàng ngày với đường thô trong vòng 21 ngày bằng cách liếm sẽ cho kết quả tốt.
    6. Uống từ từ từng ngụm nước đường chà là thô, cũ vào sáng sớm sẽ giảm nhẹ căn bệnh.
    Tắm sơ trước và sau khi ăn là điều bắt buộc với bệnh nhân trĩ
  3. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Em sẽ tra tìm những Asana trên. Mặc dù vậy, mong bác vui lòng chỉ dẫn cách tập những tư thế trên (mô tả cách thực hiện, số lần, thời gian...). Em chỉ mới biết các tư thế Ngồi kiết già, cây nến, con cá, châu chấu. Còn những tư thế kia thì chưa biết.
    Cảm ơn bác!
    (chung_trinhquang)
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Đ/c bảo cô em đến bệnh viện Tràng An chữa bệnh này nhé. Nơi đấy chữa bệnh này khá ổn đấy.Nếu xin được phó giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm kha''m cho thì rất tốt và tranh thủ hỏi luôn về việc tập khí công chữa bệnh này (PGS là người tập Vịnh Xuân lâu năm).
    Bệnh này rắc rối lắm, xác định mức độ rồi xử lý kết hợp phẫu thuật +thuốc men + ăn uống + tập luyện
  5. thankinhthuongnho

    thankinhthuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ:
    Bác sĩ Phạm Thị Thanh Bình - Chuyên Khoa Y Học Cổ Truyền
    Giờ làm việc: từ 16h30 đến 20h. Chủ Nhật nghỉ.
    Địa chỉ: Phố Đội Nhân - Số nhà 32 nghách 6/6, Phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội.
    ĐT: 04.8349123 - Cell: 0913.346635
    Do đưa vợ đi khám ở đó nên có cái card, post lên cho bạn chung_trinhquang tham khảo.
    Mình có 1 suy nghĩ, các môn Khí Công, Nhân điện ... đều có khả năng chữa bệnh cho mình và cho người khác. Sao bạn chung_trinhquang không chữa giúp + động viên cô em gái đi tập 1 môn nào đó. Theo mình thì môn NLSH của thầy Phư có hệ thống lý thuyết+phương pháp thực hành chữa bệnh rất rõ ràng, đầy đủ. Bạn đưa em đi học + nhờ các thầy giúp, chắc là chóng khỏi thôi. Địa chỉ thì đã có ở trang 1 topic "Địa chỉ các lớp dạy Yoga - Khí công ...." của bạn.
    u?c tatu4tuoi s?a vo 02:15 ngy 17/10/2006
  6. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá! Chưa đến 1 ngày post lên mà đã nhận được rất nhiều giải đáp hữu ích.
    Chân thành cảm tạ các bác Yogahn, Tuyet_Ma_Nu, DHN, Thankinhthuongnho và mọi người đã giúp đỡ. Xin vote các bác 5*.
    Cô em đi khám các bác sỹ nói khác nhau quá nên nó hoảng. Người nói trĩ nội, người nói ngoại, nơi bảo cắt, nơi không...
    Em nghĩ cô em đang bị nóng gan trầm trọng. Các bác biết nên ăn uống, kiêng khem những thứ gì để làm mát gan thì tiếp tục tư vấn giúp em, càng cụ thể càng tốt.
    Cảm ơn các bác.
    (Chung_trinhquang)
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Đọc post của ông này làm tui suýt ngất vì ông định làm lang vườn à hì hì
    1- "Nóng gan" là cái quái gì , rồi "làm mát gan" ra sao hở ông ?
    Gan là nơi tạo đường, giải độc, tiết ra các chất dịch cần thiết. Sách hướng dẫn các món ăn cho người bị bệnh về gan đều khuyên là hạn chế chất béo, bo sung chất đường. Ông kiếm sách về đọc đi, thiếu gì.
    Ví dụ như uống sữa ai cũng nghĩ là mát, mát cái khỉ mốc. Bị bệnh gan, uông sữa cho lắm vào thì ăn đòn đủ.
    2- Nếu em gái ông chưa đến bệnh viện Tràng An khám thì đến đi nhá. Ở đấy có đủ thứ cắt từ dao đến lazer.
    Chú ý 1 điều là chuyên khoa về bệnh trĩ ở VN vẫn còn ít và kém, đi khám nhiều bác sĩ sẽ có kết quả khác nhau. Cần thiết là khám đúng bác sĩ đã nghiên cứu chuyên sâu, điều trị chuyên sâu về cái món này.
    Có khi chỉ cần kê vài thứ thuốc, bắt ăn uống đúng chế độ là khỏi. "Hoa nở" quá thì mới phải cắt chứ mới nở chút chút thì vẫn khắc phục được bằng các cách khác nhau.
  8. blackmatrix

    blackmatrix Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    minh bi benh viem xong tu rat lau
    minh cung da tung chhua mot so cach nhung ko khoi
    cac bac co biet cach nao chua het benh duoc ko
    xin cam on!!!
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    1- Bệnh của đ/c nặng/nhẹ thế nào ??
    2- "Các cách" đã chữa ra sao ??
    Nếu bệnh nặng thì phải gặp bác sĩ lấy thuốc uống cho đến khi nó tạm ổn rồi mới tính chuyện tập luyện để ngăn ngừa nó tái phát.
    Nặng đến mức phải chọc, hút, mổ thì lại càng rách việc.
    Nói ngắn gọn là tập khí công, yoga có tác dụng rất tích cực đến món viêm xoang nhưng cần kiên trì và nhẫn nại.
  10. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn DHN. Bác sỹ Nhâm là bác sỹ rất giỏi và y đức tuyệt vời.

Chia sẻ trang này