1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cách chữa ngứa do lông sâu róm ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi toonrock, 22/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phenoloic

    phenoloic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, thật ra các cách các bạn nói ở trên là không đúng đâu. Việc moi ruột con sâu róm ra để trét vô thì mình nghe hơi ghê ghê, mình không có bằng chứng cãi lại nên k ý kiến ở chỗ này. Mình chỉ xin nêu ý kiến cá nhân như sau.

    Sâu róm là hình thái trước khi biến thành ****. Ở gia đoạn sâu, nó rất yếu ớt, đòi hỏi phải có cơ chế tự vệ. Lông và các gai có khả năng tiết nọc độc gây đau nhức cho đối phương chính là vũ khí đó. Và khi lông nằm trên và trong da, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng một loạt cơ chế miễn dịch phức tạp, trong đó gây ra triệu chứng ngứa và nổi sẩn hồng ban trên nền da. Lúc này, cách xử trí đúng là:

    1) Xử trí vết thương:
    -Nguyên tắc số một là ráng không được gãi, vì gãi sẽ làm ấn sâu sợi lông và gai đó vào trong da, sau này sẽ bị ngứa và đau nhức hoài luôn.
    -Rửa thật nhiều lần với nước ở vòi nước bình thường và xà bông để cuốn trôi mấy sợi lông sâu róm đi.
    -Sau khi rửa, đợi da khô thì lấy băng keo dán vô chỗ sâu róm rơi vào rồi tháo băng keo ra, làm vài lần để lấy mấy sợi lông sâu ra.
    -Lấy vài cục nước đá nhỏ cho vào 1 cái túi vải rùi áp lên vết thương (sở dĩ vùng da bị thương có màu đỏ hồng với nhiều sẩn là do các mạch máu của bạn đang cố gắng dãn ra đưa máu chứa nhiều bạch cầu tới để trung hòa bớt nọc độc của con sâu róm, cho nên việc sưng đó là tốt, chứng tỏ cơ thể bạn có sức đề kháng với nọc độc). Nhưng nếu bị sưng, ngứa, đỏ nhiều quá đến mức khó chịu, thì bạn có thể tự giảm phản ứng của cơ thể bằng cách chườm lạnh. Vì khi chườm lạnh, mạch máu sẽ co lại, giảm lượng máu tới, như vậy sẽ đỡ sưng hơn.

    2)Giảm ngứa:
    -Cách tốt nhất là ra nhà thuốc mua 3 ngày thuốc Fexofenidine (thuốc này để trị ngứa do cơ chế dị ứng rất tốt, không gây buồn ngủ)

    3) Chú ý dấu hiệu nguy hiểm:
    -Thông thường, nọc độc trên lông và gai con sâu róm sẽ bị kháng thể của cơ thể mình xử đẹp từ từ. Nên thực chất mình không cần chữa gì cả, chỉ có mấy thao tác lấy lông sâu ra và uống thuốc giảm ngứa thui, còn bệnh sẽ tự động hết trong vòng tối đa 1 tuần.
    -Tuy nhiên, một số người có cơ địa dễ bị dị ứng, hoặc trẻ quá nhỏ, thì đáp ứng miễn dịch của cơ thể rất mạnh. Phản ứng đó sẽ khiến cơ thể bị mệt nhiều, lạnh ngắt tay chân, toát mồ hôi, cảm thấy khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt,...đây là shock phản vệ. Tức là phản ứng bảo vệ cơ thể quá mức, gây một cú shock lớn. Nếu không kịp thời đưa đi bệnh viện, người bệnh sẽ chết đó. Nên nếu thấy những triệu chứng trên thì bảo người nhà cho nhập viện ngay bạn nhé.

    P/s: Bạn thấy đó, qua những phân tích trên, thì bạn cũng đã hiểu ra là những phương cách như Lấy nước tiểu bôi vô vết thương(trừ khi nước tiêu bạn bắn ra quá mạnh để rưả trôi lông sâu,hehehe,mà cái đó cũng khai và dơ thấy mồ), tắm nước thật là nóng(nóng thì sẽ dãn mạch gây sưng và ngứa nhiều hơn), lấy vôi trét vào(đồng ý đa phần nọc có tính acid nên dùng vôi trung hòa, nhưng mà ngứa đâu chỉ do acid kích ứng, chủ yếu là do cơ chế miễn dịch từ bên trong nên việc lấy vôi chỉ xử lý phía ngoài, k hiệu quả),...và những cách khác nữa chỉ là truyền miệng dân gian, không có cơ sở khoa học.

    Theo mình, tốt nhất là khi bạn muốn hỏi về 1 thông tin gì đó, thì phải lên đúng chỗ mà hỏi. Ví dụ muốn biết về cách chữa ngứa sâu róm, thì gõ lên google rùi kiếm tờ báo hay diễn đàn nào chuyên về sức khỏe mà hỏi, chứ đưa lên diễn đàn không chuyên, thì coi chừng nghe theo những gì không đúng, sẽ dễ mang họa vào thân lắm nha!

    Thân chào!
    -

Chia sẻ trang này