1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy nick nàng ree, lâu lắm ko thấy nàng vào nhà.
    Tớ chống xì pam = công thức chữa ho học của chị Fe bên nhà Phomai
    - 5 quả quất (trong nam gọi là quả tắc) cắt thành lát mỏng bỏ hạt
    - 50 gram gừng tươi
    - 5 thìa mật ong
    *Cho tất cả vào bát và hấp cách thủy chừng 20 phút
    *Vớt cái cho lên rây nghiền rồi trộn với nước quất mật ong đã hấp
    *Cất dung dịch thuốc vào tủ lạnh, mỗi lần cho con uống chừng 5ml (1 thìa canh)
  2. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, người toàn mùi lẩu, hị hị! Hát mãi câu gió ơi gió về đằng kia ăn cơm với cá... mà gió nó chả thổi về Axon hay Poh, toàn thổi vào mặt mình, hị hị! Mình cũng bon chen chả kém gì Poh. Về định bon chen tiếp cho xúng xinh váy áo giống Gay mà mưa, ngại nên về nhà ngủ với TĐ vậy!
    Sang tuần đi làm roài, nếu theo kế hoạch nghỉ thì mình lại bon chen hội THĐ tiếp, hí hí. Poh ơi, chị em mình oanh tạc kinh quá! Khắp HN rồi còn đâu!
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái này chồng em bẩu là: nhạc nào em cũng nhảy .
    - Các mẹ ơi, bao giờ off mua đồ cho con không, đi cả hội qua nhà Cún_Lu oanh tạc cho hoành, vừa có đồ cho con, đồ cho bố mẹ, đồ chơi... gần đó là quán lotteria, xa xa là Gà Mạnh Hoạch, lẩu ếch, BBQ...
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em đi với, nhưng em thích đi mua đồ hàng thùng cơ.
    Hôm nào off nhỉ? Hay mai luôn? Sáng mai e có việc lượn ở Hàng Bài, nhưng chiều là rảnh lun.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai ko mưa hàng thùng đới... chiều tớ hẹn bà GV đến dọn nhà roài.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ mò mẫm đc cái phương pháp nuôi trẻ mau lớn của Sara Lewis, post dần lên các mẹ tham khảo.
    Tòan đồ tây ko ạ, nhưng mẹ nào thích đổi cho con cũng ok lắm.
  7. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    E có nhời với các mẹ, là do tchất công việc e hay phải ra ngoài với sếp nên e buộc phải váy áo xúng xinh, chứ bản chất e k điệu đàng lắm đâu ạ. Có biết ăn biết mặc nhưng k đến nỗi diện lắm. Thía nên các mẹ khen thì e sướng, nhưng đừng mẹ nào hiểu lầm là e thik ăn diện nhớ, huhuh, e là e sợ nhất từ ?oăn diện? ợ
    @ Chị Poh, e thích cách chị rủ rê, lôi kéo, hô hoán, cổ động phong trào tụ tập lắm. Hớ hớ, nhưng mà với cường độ thế này chắc e chịu k nồi.
    @axon: tớ mấy bữa trưa tuần này cũng hoành tráng lắm rồi: 2 bữa spagetti, 1 bữa gà. Fù
    Các mẹ đảm cho e hỏi: mai e định nấu sốt vang, nhưng e k biết nhìn thịt bò loại nào ngon, mềm, e chỉ sợ mua vớ vẩn rồi về hầm hết cả cái bình ga mà nó k nhừ cho thì nhục lắm. Liệu hàng thịt bò úc trên hàng bài nó có bán loại thịt nào làm được sốt vang k ah (e nghe bảo làm sốt vang thì mua bò dẻ sừờn, cơ mà chả biết bò dẻ sườn mặt mũi nó thế nào). Người đâu mà vụng thối
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    GIAI ĐOẠN 4: VỚI TRẺ TỪ 9 THÁNG ĐẾN 12 THÁNG TUỔI.
    Đối với trẻ ở lứa tuổi này nên chuyển dần từ thức ăn xay hoặc nghiền sang thức ăn thái mỏng hoặc nghiền thô. Lúc này bé đã có thể cùng ngồi ăn với gia đình, và nếm thử 1 chút thức ăn của người lớn. Bạn cần cho bé ăn 3 bữa chính, và 2-3 bữa điểm tâm mỗi ngày. Trẻ lớn rất nhanh vì vậy cần cho bé ăn ít một và thường xuyên để đảm bảo năng lượng và duy trì tốc độ tăng trưởng.
    Các loại thức ăn thích hợp:
    * Trứng: cả lòng đỏ và lòng trắng
    * Các loại hạt nghiền nát
    * Thêm các gia vị mới, làm đông 1 số món của người lớn.
    * Tăng thêm các món ăn bé có thể tự cầm ăn: lát hoa quả gọt vỏ (táo, lê), cà rốt sống, dưa chuột, 1 vài miếng thịt gà đã luộc chín.
    * Các món chế biến từ những nhóm thực phẩm chính trên.
    Các loại thức ăn cần tránh:
    * Hạn chế tối đa muối và không dùng đến muối khi chế biến thức ăn.
    * Đường: cho 1 lượng vừa đủ để tăng phần hấp dẫn cho món ăn, tránh không để thức ăn quá ngọt.
    * Mật ong.
    * Mỡ: cần lọc bỏ toàn bộ thịt mỡ, nên nướng thay vì rán.
    * Phủ tạng động vật: thận, gan.
    Bé có thể tự ăn?
    Bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi khi giúp bé học cách tự xúc ăn. Một số bé thích được tự xúc ăn khi còn rất nhỏ, và những ngón tay nhỏ xinh khi tự cầm thìa, với lấy bát rất nhanh khi bạn đang xúc cho bé ăn. Khi bé còn đang phải ăn các món nhừ, bạn nên cho bé cầm chơi 1 chiếc thìa khác. Khi đó bạn có thể tranh thủ đút thức ăn cho bé.
    Khi trẻ lớn hơn 1 chút, hãy cho bé cầm 1 vài lát hoa quả trong khi bạn vẫn tiếp tục xúc cho bé ăn. Cà rốt, súp lơ trắng, súp lơ xanh luộc chín rất mềm và hợp khẩu vị với bé ở độ tuổi này. Khi trẻ lớn bạn có thể cho bé ăn 1 chút bánh mì, và bánh que nhỏ.
    Khuyến khích trẻ tự xúc ăn: khi bé bắt đầu biết tự xúc ăn, bạn có thể cho bé ăn nhiều hơn nữa. Cố gắng giảm lượng thức ăn vương vãi dính lên người bé bằng cách xắn cao tay áo cho bé, cho bé đeo yếm ?" tốt nhất nên dùng loại có tay.
    Cần loại bỏ các loại dây buộc vướng víu khác và luôn có khăn ướt sẵn sàng ở bên.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Dạy bé cách tự xúc ăn
    1. Cho bé đeo yếm cẩn thận. Cho bé cầm nghịch 1 chiếc thìa khác.
    2. Khi cho bé ăn, hãy để bé nghịch 1 chút, bằng thìa riêng hay với bàn tay nhỏ xinh của bé.
    3. Hãy để bé được tự cầm cốc và thìa. Đừng lo bé sẽ làm đổ thức ăn ra ngoài. Ở độ tuổi này chuyện đó là rất bình thường.
    4. Hãy để khăn lau tay ướt ở bên và lau sạch đồ trong khi cho bé ăn. Hãy kiên nhẫn và giúp bé từ từ học cách xúc ăn.
    Mặc dù thức ăn vương vãi quá nhiều làm bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hãy cố gắng tiếp tục giúp bé tập cách tự xúc ăn. Trẻ được khuyến khích sẽ cảm thấy rất thích thú. Sau này bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian cho bé ăn., hay dọn dẹp chỗ thức ăn bị bắn ra ngoài. Những bé lúc nào cũng được đút, và luôn tìm cách với lấy bát sẽ làm các bà mẹ cảm thấy đau đầu. Hơn nữa bé sẽ sớm có thể cùng ngồi ăn với gia đình.
    Phải làm gì khi trẻ bị sặc
    * Không nên lãng phí thời gian lấy thức ăn ra khỏi miệng bé trừ khi điều đó có thể thực hiện 1 cách dễ dàng.
    * Lật úp bé, cho đầu chúc xuống, đỡ cổ bé và vỗ vào giữa 2 xương dẹt đằng sau lưng.
    * Nếu bé vẫn chưa đỡ, hãy làm lại 1 lần nữa.
    * Nếu bạn quá lo lắng, hãy gọi ngay xe cấp cứu or bác sĩ.
    Làm thế nào để giữ vệ sinh khi cho bé ăn.
    Khi bé lớn, lượng thức ăn vương vãi ra cũng tăng theo. Bạn sẽ cảm thấy chán nản khi thức ăn cứ rơi vãi và bắn tung ra sàn nhà, quần áo,..
    * Hãy lựa chọn loại yếm lớn. Yếm bằng vải có riềm nilon phù hợp nhất khi bé còn nhỏ. Sau đó bạn có thể dùng loại yếm có túi đằng trước để hứng thức ăn rơi vãi ra ngoài. Cần kiểm tra kỹ phía sau cổ của bé vì có thể dây buộc yếm làm bé bị cộm or nổi mẩn.
    * Nếu bạn định cho bé ăn trong phòng khách, hãy trải 1 tấm ga nhỏ cũ, báo or khăn nilon lên trên thảm. Nếu bạn đi thăm bạn bè hãy mang chúng theo.
    * Hãy cho bé cầm 1 chiếc thìa or đồ chơi nhỏ để bé không với lấy chiếc thìa mà bạn đang dùng để xúc cho bé ăn.
    Các món bé có thể cầm ăn
    Các món này không chỉ khiến bé cảm thấy hứng thú mà còn giúp bé học cách tự xúc ăn. Món điểm tâm luôn có vai trò quan trọng đối với trẻ vì bé chỉ ăn những bữa rất nhỏ. Nhưng bé lớn nhanh và cần bổ sung rất nhiều năng lượng. Hãy lựa chọn những thức ăn bổ dưỡng và tránh các món điểm tâm có chứa đường, quá ngọt như bánh sô cô la.
    Các món bé có thể cầm ăn: Mận, Nho, Bánh kẹp thịt nhỏ, Cần tây, cà rốt, miếng thịt gà nhỏ, bánh cá viên, bánh nướng hình tam giác, bánh trộn xì dầu.
    Mẹo nhỏ:
    o Cần đảm bảo là bé cảm thấy thoải mái khi ngồi trong lòng bạn hay trên ghế trong bữa ăn.
    o Hãy kiểm tra độ nóng của thức ăn và đảm bảo món ăn không quá nóng đối với bé,
    o Hãy thay đổi độ đậm đặc của món ăn: một số bé thích các món thực sự loãng, một số bé lại rất ghét các cục và tảng nhỏ, trong khi bé khác thì cảm thấy thích thú. Một số bé thích những món có thể cầm ăn.
    o Hãy khuyến khích con bạn tự xúc ăn. Đừng quá lo lắng vì bé liên tục làm vương vãi thức ăn. Nhưng bạn phải nhớ luôn lau chân tay, mặt mũi cho bé thật sạch.
    o Hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. Nếu bé liên tục làm vãi thức ăn, bạn có thể mua đồ ăn sẵn thay vì tự chế biến. Điều đó giúp bạn tiết kiệm thời gian.
    o Không nên để bé thấy bạn cau mày hay bực bội. Thậm chí ngay cả với bé dưới 1 tuổi cũng có thể cảm nhận được điều đó.
    o Khi bé đã biết ăn các món đặc, bạn hãy cho bé uống 1 chút sữa sau bữa ăn. Điều đó giúp bé cảm thấy ngon miệng hơn. Nếu cho bé uống trước khi ăn, bé sẽ no và không chịu ăn món mà bạn nấu nữa.
    o Hãy tránh cho trẻ ăn bánh bích quy và các thức ăn có gia vị ngọt vì bé sẽ nhận biết rất nhanh là nếu hờn dỗi, mẹ sẽ đưa bánh cho bé.
    o Bạn nên nhớ không bé nào chịu nhịn ăn. Hãy cho bé thử ăn nhiều món và đừng vội thất vọng.
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Là pizza ở Pepperonis Nguyễn Du hả, tớ can 1 câu: k ngon tý nào
    Tớ chỉ ăn pizza ở 2 chỗ: Trăng Thu Điện Biên Phủ và Pizza Hut
    Có mẹ nào có ý kiến khác k

Chia sẻ trang này