1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng - Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé yêu - Tầng 8

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Là pizza ở Pepperonis Nguyễn Du hả, tớ can 1 câu: k ngon tý nào
    Tớ chỉ ăn pizza ở 2 chỗ: Trăng Thu Điện Biên Phủ và Pizza Hut
    Có mẹ nào có ý kiến khác k
    [sign]<a href="http://lilypie.com">
    <img width="60" height="80" border="0" alt="Lilypie 1st Birthday Pic" src="http://lilypie.com/pic/081112/PECB.jpg"/>
    <img border="0" alt="Lilypie 1st Birthday Ticker" src="http://b1.lilypie.com/A707p7.png"/>
    [/quote]
    Thêm 1 địa chỉ nữa, hôm nào mẹ Bơ qua ăn thử : Italian ( lúc trc ở Bông Nhuộm chỗ khách sạn Eden )
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Axon ơi, gửi cho tớ kinh nghiệm các giai đoạn khác với. Tớ rất thích đọc những thứ này. hihi
  3. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Đã ai ăn pizza ở 98 Hàng Trống chưa? Thấy mẹ axon bảo ăn ở đó ngon, bổ, rẻ.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp )
    Với trẻ kén ăn
    Trong một giai đoạn nhất định, trẻ sẽ rất kén ăn. Nếu các bữa ăn yên tĩnh và bát đĩa sạch trơn, gia đình bạn quả là hiếm có. Thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng biết được áp lực của chúng đối với ba mẹ, và các bữa ăn luôn là là thời gian để bé kiểm nghiệm điều đó. Sau đây là 1 số các vấn đề mà các ông bố bà mẹ thường gặp và cách giải quyết.
    * Bé không chịu nuốt: Bạn có thể đang cố cai sữa cho bé quá sớm hoặc đơn giản là bé không thích mùi vị của món ăn đó. Nếu bạn bắt đầu tập cho bé ăn bột gạo, thì tiếp theo đó nên thử với khoai tây, củ cải or 1 chút táo nghiền trộn với bột gạo. Nếu không thành công, có thể con bạn chưa sẵn sàng với các món ăn dạng đặc. Hãy thử tập cho bé ăn sau 1-2 tuần nữa.
    * Bé bịt miệng không chịu ăn: Một số bé ban đầu cảm thấy khó chịu với 1 số món đặc, và có thể rất khổ sở, lúc nào cũng bịt miệng như không muốn ăn. Bạn thử nấu loãng hơn với sữa bột hoặc nước vì thức ăn có thể quá đặc đối với bé. Hoặc bạn đã xúc cho bé quá nhiều thức ăn, hãy xúc từng thìa nhỏ cho bé. Nếu cả 2 cách trên đều không được, bạn hãy ngừng tập cho bé ăn thức ăn dạng đặc, tiếp tục cho bú sữa mẹ or ăn sữa ngoài như bình thường và âu yếm bé. Sau đó 1 vài ngày or 1-2 tuần hãy thử lại. Nếu bé được gần 6 tháng tuổi, hãy xin lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.
    * Trẻ biếng ăn: Độ thèm ăn ở trẻ cũng giống như ở người lớn rất khác biệt nhau. Không được ép bé ăn. Nếu bé đang ăn rất tốt, bỗng quay đi và nhả thức ăn ra, điều đó chứng tỏ bé đã no, kể cả khi bạn cho rằng bé ăn quá ít. Không nên khuyến khích bé ăn hết thức ăn trong bát: điều đó không có lợi gì dù bé ở bất kỳ độ tuổi nào, và có thể việc làm đó sẽ phản tác dụng. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, hãy thường xuyên kiểm tra cân nặng của bé.
    Tầm quan trọng của 1 thực đơn đa dạng và phong phú:
    Khi bé bắt đầu bước sang thời ký ăn nhiều loại rau củ và hoa quả nghiền, hầm nhừ, bạn cũng nên tập dần cho bé quen với 1 chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ và những thói quen ăn uống đầy đủ chất. Một chế độ dinh dưỡng như vậy sẽ theo bé suốt tuổi thơ và cả khi bé trở thành người lớn.
    Tất nhiên bạn nên cho bé ăn những món trong 4 nhóm thực phẩm chính. Nhưng cần đảm bảo rằng các loại thức ăn mà bạn lựa chọn phù hợp với độ tuổi của trẻ.
    Nhóm 1: Ngũ cốc, bánh mì, khoai tây, gạo và nui.
    Nhóm 2: Rau củ và hoa quả - bắt đầu với các vị nhạt như khoai tậy, củ cải trắng or củ cải vàng, sau đó là các vị đậm hơn và phong phú về chủng loại.
    Nhóm 3: Thịt và các món thay thế thịt ?" thịt, thịt gia cầm, cá, trứng, các loại đậu đỗ (quả đỗ, đậu lăng, hạt đỗ), đậu phụ và các loại hạt nghiễn kỹ.
    Nhóm 4: Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa ?" bao gồm sữa đậu nành, bơ, sữa chua (đầu tiên là dạng thường sau đó là sữa chua các vị), pho mát.
    Có 2 nhóm thực phẩm khác có thể làm tăng độ phong phú, hương vị cho bữa ăn và tăng thêm năng lượng cho bé:
    Nhóm 5: đường
    Nhóm 6: chất béo và dầu ăn
    Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng không nên nêm đường vào các món ăn dành cho bé, hay cho bé uống các loại nước có đường, đặc biệt là trong thời gian đầu cai sữa. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu nhất định về đường, nhưng để tiêu thụ đường mà không hình thành những thói quen xấu ở trẻ, bạn cần tập cho bé ăn các loại thức ăn có vị ngọt tự nhiên. Hãy chọn táo tươi thay vì táo vị gắt đã được chế biến sẵn, trộn chuối or mơ chín với các loại hoa quả có vị gắt hơn 1 chút.
    Đối với những loại thức ăn có vị gắt, hãy cho thêm 5ml or 1 thìa cà phê đường để món ăn có vị dịu, mà lại không quá ngọt. Nếu được lựa chọn các bé sẽ chọn ngay những món có vị ngọt hơn. Nên bạn cần lưu ý đảm bảo sự đa dạng về hương vị trong thực đơn. Đối với trẻ trong độ tuổi này, quá nhiều đường or thức ăn, đồ uống ngọt có thể làm sâu răng, mặc dù bé chỉ mới mọc vài chiếc răng sữa nhỏ.
    Nên tránh cho bé ăn điểm tâm với bánh bích quy vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều. Khuyến khích trẻ ăn các món:
    o một miếng chuối
    o 1 khoanh bánh mì nhạt
    o 1 vài mẩu bánh nướng với ma gi cô đặc
    o Đồ uống có sữa
    o 1 ít pho mát.
    Kiểm tra lượng mỡ và dầu trong thực đơn dành cho bé. Tránh các món dán, đặc biệt khi bạn mới cho bé tập ăn, vì chúng sẽ làm bé khó tiêu. Khi trẻ lớn hơn 1 chút, bạn có thể phết bơ or pho mát lên mẩu bánh nướng nhỏ, or cho bé tự cầm ăn khoai tây nướng. Tiếp tục cho bé ăn sữa và tập uống sữa bò (chứa chất béo) làm đồ uống chính khi bé trên 1 tuổi. không nên cho trẻ uống sữa gầy vì loại sữa này không chứa các vitamin A,D hoà tan chất béo, trẻ sẽ không hấp thu được năng lượng cần thiết.
    Đồ ăn sẵn hay các món bạn tự chế biến?
    Hầu hết các bà mẹ trẻ đều kết hợp hai loại thức ăn trên. Đồ ăn sẵn có thể tiện lợi và dễ chế biến khi gia đình đi dã ngoại. Bạn cũng có thể cho bé ăn các loại thực phẩm này cho đến khi các bữa của bé trùng với gia đình. Thực phẩm sấy khô rất tiện lợi khi mỗi bữa bé chỉ ăn vài thìa nhỏ.
    Nói cách khác, bạn có thể tự chế biến thành các món với lượng lớn, cho bé ăn dần hoặc sử dụng các loại thực phẩm dành cho các thành viên khác trong gia đình, và thường khiến bạn cảm thấy an toàn hơn so với đồ được chế biến sẵn. Hơn nữa, nếu bé cảm thấy ngon miệng và ăn hết chỗ thức ăn bạn nấu, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất vui.
  5. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Axon tỉ mẩn thế, kiếm được thông tin ở đâu hay vậy. Đọc thấy có ích thật, hôm nào phải tập cho Chit tự ăn thôi
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé
    GIAI ĐOAN 5: TRẺ TRÊN 1 TUỔI
    Khi con bạn đã được 1 tuổi, bé bắt đầu thích ăn nhiều món hơn, và có khẩu vị, sở thích rõ ràng. Đây cũng là lúc bé hình thành những thói quen ăn uống kén chọn. Hãy nhớ rằng trẻ trên 1 tuổi có độ thèm ăn thay đổi thất thường. Hôm thì bé ăn rất ngon miệng và ăn nhiều, có hôm bé lại không thích ăn 1 chút nào. Cần lưu ý tới biểu hiện của các bé, và hãy tập trung nghĩ cách chế biến các món ăn thay vì chỉ chăm chăm lo lắng tại sao hôm nay bé không chịu ăn gì.
    Trong phần này, cuốn cẩm nang nhỏ sẽ đem đến cho các bạn 1 số công thức nấu ăn mà trẻ có thể rất thích trong giai đoạn đầu khi các bé bắt đầu hình thành thói quen ăn uống và khẩu vị riêng.
    Thực phẩm bao gồm:
    Bạn hãy chế biến các món từ 4 nhóm dưới đây:
    Ngũ cốc và các thực phẩm chính: ngũ cốc dùng trong bữa sáng, bánh mì, mì ống, khoai tây, gạo. Nên cho bé ăn 3-4 phần mỗi ngày.
    Rau củ và hoa quả: Lựa chọn loại tươi or đóng hộp, đông lạnh or sấy khô. Cố gắng cho bé ăn 3-4 phần mỗi ngày.
    Thịt or các thực phẩm thay thế: Thịt bao gồm tất cả các loại thịt: thịt băm, xúc xích, thịt gia cầm, cá (tươi, đóng hộp or đông lạnh), trứng (nấu chín), đậu lăng và các loại đỗ khác (đỗ đỏ, đậu hộp, đậu ngự, đậu xanh), hạt giã nhỏ, bơ lạc mịn.
    Thực phẩm chế biến từ sữa: bao gồm 600ml sữa /ngày or sữa, sữa chua, pho mát. Đối với trẻ không thích uống sữa, bạn hãy thử tạo thêm các mùi vị cho sữa, or dùng sữa làm bánh nướng, kem, bánh ngọt, or nước sốt pho mát. Một hộp sữa chua or 40g pho mát có chứa hàm lượng canxi tương đương 190ml sữa.
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, hàhàhà. Sao hôm nay các mẹ im ắng thế nhỉ?
    chú heo đáng yêu dạo này đi đâu mà ko thẩy online ấy nhỉ?
    hôm qua tớ phi đến cơ quan mẹ Green pepper xin bột, định mục sở thị mẹ ấy xem mẹt mũi thế nào nhưng mà ứ gặp được, híc híc (mặc dù vẫn xin được bột).
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có biết chỗ nào bán tất quần dầy màu da chân dành cho mẹ khống?
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Em heo còn bận làm osin cho em bee .
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Lần trc off T7 nàng ko đi à, có mẹ Bơ đấy. Mẹ Bơ mũm mĩm, đáng yêu, tóc mượt lắm, da trắng nữa... hihi.

Chia sẻ trang này