1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi chút về điện lưới điện sinh hoạt

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi k79, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k79

    k79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chút về điện lưới điện sinh hoạt

    - Cao thủ nào có thể giải thích và chứng minh cho mình hiểu tại sao khi truyền điện đi xa người ta thường nâng cao hiệu điện thế (và ở khoảng cách nhất định lại có trạm bù áp để đảm bảo hiệu điện thế trong mạch không sụt) VD: đường dây 500KV bắc nam.
    - Tại sao lưới điện sinh hoạt 220V lại có lợi hơn 110V
    Cám ơn rất nhiều
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho câu hỏi thứ nhất: Tại sao truyền tải điện năng đi xa người ta tăng điện áp lên cao. Rất đơn giản là để giảm tổn thất. Muốn hiêu chi tiết thi xem sách Vật lý lớp 12 la đủ.
    Thứ 2, với ví dụ ban đưa ra là đường dây 500 kV, người ta xây dựng trạm bù để điều chỉnh điện áp là đúng. Khoảng 300 km có một trạm. Nước ta có các trạm trên đường dây 500 kV mạch 1 là Hoà Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Plây cu, Phú Lâm. Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là chống sụt áp mà để điều tính điện áp và truyền tải điện năng đến các vùng trên tuyến dây đi qua. Với các đường dây 110 - 220 kV, Người ta điều chỉnh điện áp bằng máy biến áp điều chỉnh dưới tải hoặc các trạm bù (tụ điện hoặc máy bù đồng bộ). Còn đường dây 500 kV, phức tạp hơn nhiều. Tuỳ trạng thái vận hàng mà điện áp có thể giảm hoặc tăng lên ở cuối đường dây. Nghe có vẻ phi lý, điện áp làm sao tăng lên được ở cuối đường dây. Nhưng nó là sự thâtl. Ta có thể giải thích đơn giản như sau. Tuyến đường dây 500 kV có chiều dài lớn, điện dung trên đường dây lớn. Chính điện dung trên đường dây phát công suất phản kháng Q vào đường dây gây tăng áp ở cuối đường dây. Đặc biệt nguy hiểm khi non tải hoặc không tải. Do đó vấn đề không phải bù để tăng điện áp mà còn phải bù để giảm điện áp. Cả tăng và giảm điện áp được goi chung là bù. Các thiết bị được đặt trong mọt trạm nên mới goi là trạm bù.
    Còn để trả lời câu hỏi, lưới sinh hoạt 220V và 110 V, lưới nào lợi hơn thì không thể trả lời được. Ta thử phân tích ưu nhược điểm của 2 lưới điện này xem:
    Ta biết rằng P = U.I.cosp. Để truyền một công suất dến thiết bị dùng điện thì lưới 220 V sẽ có dòng điện bằng một nửa lưới điện 110V. Sẽ tiết kiệm được dây dẫn (đồng nhôm) vì tiết diện chỉ cần nhỏ hơn.
    Tuy nhiên lưới điện 110 V sẽ an toàn hơn cho người sử dụng vì điện áp nhỏ hơn. Nói vây thôi. Tuỳ vạo vị trí tiếp xúc giữa người và vật măng điện. Lưới nào cũng có thể gây chết người.
    Dĩ nhiên còn một lý do nữa, trên thế giới rất nhiều nước sử dụng 220 V trong sinh hoạt. Do đó thiết bị sẽ thông dụng hơn.
    Lướu điện nào cũng có ưu - nhược điểm. Không thể nói cái nào tốt hơn được.

Chia sẻ trang này