1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoi chut ve Metallica

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mcmurphy_vn, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kurtgod1983

    kurtgod1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cu nghe bay nghe ba, roi neu len day hoi lung tung.....
    Ket qua la da ra doi 1 chu de lang nhach chang dau vao dau ca!
    Phai nghe theo cai lo tai cua minh chu tai sao lai nghe loi cua nguoi khac?
    buonppungd
  2. Black_Sabad

    Black_Sabad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái Robbi của chú đệp nhỉ. Vẽ cho em một cái nhé
    [gray]
    Mission Impossible
    [/gray]
  3. death_churchvn

    death_churchvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ai nói la 2 anbum này chán hả...vớ vẩn
    hưng
  4. captain-moonlight

    captain-moonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em thi` thấy hai đĩa đó ko chuoi một chút nào ca
    nêu ko thi` nghe lai thử xem
    [SIZ4=4]MetallicA[/SIZE]
  5. blackloves

    blackloves Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuối !!! Chuối nhất là Load. Chuối vì sao ? Vì không đánh ra chất của Metallica nữa. Nghe xong album đấy thấy tội nghiệp cho cái gọi là "ban nhạc mở đầu Thrash Metal" ặc ặc. Chuối không chịu nổi. Thực ra chẳng phải đợi đến Load mới chuối, Metallica chuối ngay sau khi ra album năm 90 (hichic có lẽ thằng cha Jason là người tạo ra cái hoàn cảnh đó.). Nếu Cliff mà còn thì ...
    Blackloves
  6. Axlrose

    Axlrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy cái đĩa Reload chuối thật. Mà hình như cái này effec nhiều quá hay sao, tiếng thằng Lars oánh cứ phèn phẹt thế nào ấy, nghe dởm lắm.
    Còn cái đĩa Load thì nó oánh cái phong cách quái gở thật đấy, nhưng mà đâu đến nỗi tệ mà chê ghê thế
    Chính ra thì không nên chê như vậy, hay ít nhất cũng nên nói rõ đây là ý kiến cá nhân, có thể không lọt lỗ vài người, mong các bác thông cảm( như em vẫn thường làm đây này ) thì hơn, nhể.
    Em thì em cũng thích chú Cliff, chú này giỏi hơn thằng Jason mặt lưỡi cày nhiều, nhưng thằng này được cái oánh live trông bốc phết, dật như động kinh ấy!
    Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
  7. kirk_hammett

    kirk_hammett Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    THế chẳng nhẽ đã đánh Thrash rùi là phải đánh Thrash mãi hả ??? Thế nào là chất Metallica hả ? Metallica chơi theo kiểu gì là do họ quyết định chớ !
    Flash before my eyes
    Now it's time to die
    Burning in my brain
    I can feel the flames
  8. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, em lại thích S&M hơn. Nghe hoành tráng biết bao.
    Reload đâu có chuối lắm đâu, hơi hơi thôi. Nghe Lars đánh không máu. Nhưng xem S&M, giời ạ, Lars của em đánh như múa. Thằng Jason đúng là giựt kinh thật. haha
    Nói chung, chuối hay không chuối, tuỳ cậu thôi.
    Em lại thấy ...And Justice for all, Garage Inc. nghe chuối hơn Reload đấy. Thôi, em đi chửi bọn WESTLIFE đây...BYE BYE
  9. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mk, metallica xịt từ 91, cái album nhiều bài nổi tiếng ghê, nhưng mà ẹ, được xếp vào album alternative cơ đấy he he, ko đã hiểu chất metallica là gì chưa?
    kể ra metall khai sinh ra thras nhưng ko hoàn toàn chơi thras, lai căng sang cả heavy...
    chỉ duy nhất 1 band chơi thuần thras là testsment, chỉ thras. nhưng đỉnh nhất của thras vẫn phải công nhận là slayer
    ??oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không????[/size=7]
  10. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đến sau năm 1986 thì Metallica nổi tiếng vì chơi rất có chất lượng, lại thuộc diện founder of Thrash nhưng cũng thuộc dạng underground thôi. Qua năm 1991 thì tiếng tăm Metallica đến với cả những fan k0 hardcore lắm, tóm lại vươn lên vị trí metal band popular bậc nhất lịch sử thế giới.
    Load và Reload band đổi phong cách chơi: cắt tóc, chơi nhạc alternative, những tưởng tìm được 1 cái gì đó mới mẻ té ra là được 1 thứ nhạc thường thường nhàn nhạt, giống như nước ốc ấy. Load thì đánh bèo nhèo, sến, ý nghĩa bài hát cũng sến. Reload là đễ chữa lỗi cho Load, có nặng hơn nhưng cả 2 cũng chả có chất gì gọi là sáng tạo cả. Xưa bài Unforgiven tàm tạm thì làm hàng nhái Unforgiven 2, rồi album có hàng đống bài "sến", balad k0 ra balad, metal không ra metal, lai tạp loạn xì ngầu.
    Nói chung so với các band vớ vẩn thì 2 album này cũng có 1 ít chất lượng nhất định, tuy nhiên so với tên tuổi Metallica thì đó là 2 cái ung nhọt.
    Đến thời ra Garage Inc (đĩa đôi) thì Metallica đã cố vớt vát quá khứ, thời còn chơi cover ở garage, xem ra cũng thấy ngồ ngộ hay hay, toàn là chơi lại của các band khác nhau.
    Gần đây band cho ra đời S&M thì bị giới mainstream media tâng bốc 1 cách ngu ngốc còn giới metal thực thụ, cả người chơi và người nghe đều chửi hết lời.
    Lại còn bài Carpe Diem Baby, cái này là thành ngữ: Carpe Diem = Vui Lên. Kiểu như Vui Lên Cưng. Chả khác gì mấy bài sến thực thụ toàn là hey hey, yeah yeah baby baby cả, thành ra có người đặt cho 2 album này với những cái tên bẩn thỉu như là LOAD of **** chẳng hạn. Mà đúng là Load đúng là 1 bịch phân bự thật
    Nhạc metal chính thức là loại underground, loại nào được các phương tiện truyền thông đại chúng (mainstream media) tâng bốc tức là band đó đã bị sến hoá, đào ngũ khỏi thế giới ngầm chui lên với số đông.
    metal luôn là loại nhạc "k0 bình thường" chỉ có những con người không bình thường lắm thì mới nghe thôi. Chẳng hạn có những người rất giỏi như Paul Allen : đồng sáng lập Microsoft cũng là người giàu thứ 3 thế giới là hồi trẻ nghe nhạc "nặng". Mới đây Paul Allen rảnh rỗi còn lập hẳn 1 viện bảo tàng các loại nhạc rock nặng.

Chia sẻ trang này