1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp Kiến Thức Thiên Văn Học. Nơi thành viên post các câu hỏi về Thiên Văn Học, hạn chế mở topic

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chunhoc_yeuthienvan, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết gì về chòm sao Thần Nông xin cho mình biết thêm với.Mà tại sao người ta lại gọi là "Thần Nông" chứ k0 là "Bảo bình" hay gì gì đó?Và việc xem số mệnh bằng các sao này là thế nào vậy?
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Hình như chưa có trường nào dạy thiên văn thì phải, chỉ thấy có Khoa Vật Lý Địa Cầu thôi..
    Thần Nông có tên La Tinh là Scorpius có nghĩa là Bọ cạp, là 1 trong những chòm sao của Hoàng Đạo
    [​IMG]
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người! Em là một thành viên mới cũng đang tập tọe đọc các tài liệu về thiên văn. Em có một câu hỏi ứng dụng về mặt trăng, băn khoăn mãi không biết câu trả lời có chính xác không mong mọi người "chỉnh sửa" giúp em.
    Theo như các lý thuyết thiên văn. Mặt trăng quay cùng chiều với chiều quay của trái đất: Từ tây sang đông. Vậy chúng ta có thể dựa vào mặt trăng để xác định vị trí các hướng. Em ngắm trăng ở vị trí nhà em, rồi dùng bản đồ định được mặt trăng ở vào hướng Tây. Không biết có chính xác không vì em không có la bàn để xác định chính xác các hướng.
    Em thắc mắc vì vấn đề xác định hướng không biết là Đông hay Tây. Điều tương tự áp dụng cho quan sát mặt trời để định hướng không biết có chính xác không ? Mong mọi người giải đáp giúp em.
    Thân ái!
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    về dùng trăng để định hướng thì bạn đọc trong trang gần cuối của chủ đề quan sát mình có nói.
    Mặt trăng, và mặt trời đuợc dùng để định huớng từ xa xưa lắm rồi. Nhưng nếu nói chính xác hướng đông hay huớng tây thì chỉ gần đúng. Vì do trục nghiêng của trái đất nên mặt trời hay Mtr có lúc mọc và lặn không ở chính đông hay chính tây.
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Mặt trời chỉ mọc chính xác ở hướng Đông vào 1 thời điểm nào đó thôi thì phải...chả nhớ vào thời điểm nào nữa..
  6. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "nhà du hành vũ trụ" đã cho mình biết nhé.Mình thuộc cung Thần Nông đấy(hơi bị khôn nhỉ?)Mà sao các bạn biết nhiều thế?Lấy thông tin ở đâu zậy?
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tôi lấy thông tin trong 8 năm cắm đầu vào sách hoặc máy tính và các bài toán thiên văn, Kiến thức do rèn luyện mà bạn
  8. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đánh bài, để trả lời bạn nguoiyeunuocViet thì chủ đề bị khoá nên xin trả lời bạn vào đây !
    Chào bạn! Nếu tôi nhớ không nhầm thì việc chứng minh trái đất quay xung quanh mặt trời không phải là Galileo. Thuyết Nhật tâm do Copernic đề xướng sau đó được Newton chứng minh sau khi tìm ra Định luật hấp dẫn. Cón Galileo thì đã có một phát kiến về bề mặt mặt trăng.
    Từ trước, giáo hội vẫn luôn tuyên truyền với giáo dân của mình rằng: "mặt trăng là do chúa tạo ra mà....chúa tạo ra thì phải tròn, bề mặt nhẵn, sáng như gương chứ ? Còn Galieo sau dùng kính thiên văn do mình chế tạo năm 1609, đã quan sát mặt trăng và thấy nó là một thiên thể không "hoàn hảo" như trong kinh thánh, mà nó cúng lồi lõm và có rất nhiều miệng núi lửa (hay ngày nay một số còn goi là creater).
    Điều này, đi ngược với giáo lý nhất thờ, vì thế ông bị nhà thờ gọi đến để đối chất (chứ chưa bị quan thúc).
    Ông bị quan thúc cho đến lúc chết có rất nhiều lý do, nếu muốn tìm hiểu thêm bạn hãy tìm quyển sách" Galieo Galilei" trong tủ sách danh nhân. Tôi xin kể một số lý do chính:
    Ông đã "tuyên truyền" thuyết nhật tâm của copernic
    Xuất bản quyển sách: "Đối thoại giữa hai hệ thống ....(không nhớ "
    Học trò của ông tham gia vào nhiều hoạt động tuyên truyền thuyết nhật tâm... Nên ông cũng bị dính líu.
    .........
    Chúc vui vẻ !
    moons.jpeg
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Nhờ giúp tớ một tí nhé.
    Như đã biết, Mặt Trăng và các vệ tinh của Trái Đất có quĩ đạo là elip nhận Trái Đất làm tiêu điểm.
    Ta gọi điểm xa TĐất nhất trên quĩ đạo là điểm viễn địa, điểm gần TĐất nhất trên quĩ đạo là điểm cận địa . Các thuật ngữ điểm cận địa điểm viễn địa có đúng không, trong thiên văn việt nam đã có thuật ngữ thiên văn nào biểu thị khái niệm này chưa?
    Cảm ơn nhé!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    gọi là điểm cực cậnđiểm cực viễn chị ạ

Chia sẻ trang này