1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp Kiến Thức Thiên Văn Học. Nơi thành viên post các câu hỏi về Thiên Văn Học, hạn chế mở topic

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chunhoc_yeuthienvan, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Trước đây, tôi cũng đã viết 1 bài sơ lược về chòm sao Bắc Đẩu tại trang 26 của topic này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/697088/trang-26.ttvn
  2. KenNghean

    KenNghean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em là lính mới chào mọi ngưòi, mọi người giúp tui tập quan sát định vị các ngôi sao nhé, mới học thì phải bắt đầu từ đâu ^^?
    thanks trước nha
  3. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Theo tôi, để có thể định vị tốt các ngôi sao, chòm sao, cách tốt nhất là sử dụng bản đồ sao, cộng thêm những chỉ dẫn, ví dụ: vào cuối tháng 6, lúc 22h, chòm sao Ursa Major (Con gấu lớn, Đại Hùng) sẽ ở hướng Bắc, hơi lệch sang phía Tây, tương đối thấp. Phần 7 ngôi sao có hình cái gầu của chòm Ursa Major sẽ gần như thẳng đứng so với đường chân trời, với phần "cán" hướng lên trên, phần "đầu" hướng xuống dưới, ... Ban đầu, bạn nên xác định các chòm sao dễ nhận biết như: 7 ngôi sao hình cái gầu của chòm Ursa Major (Con gấu lớn), chòm sao Scorpius (Con bọ cạp), chòm sao Cygnus (Thiên Nga), ... Sau đó, từ những chòm sao này, bạn sẽ tìm ra các chòm sao khác (tương tự như việc đã biết được vị trí của Việt Nam, bạn có thể tìm ra vị trí của Trung Hoa, Lào, Campuchia, ...).
    ====
    Bản đồ sao bây giờ không phải là khó kiếm lắm. Trên mạng thì rất nhiều, bạn download rồi mang ra hàng in là xong
    Theo đánh giá của tôi, một trong những bản đồ sao đơn giản và dễ sử dụng nhất, có thể download tại đây:
    http://www.astro.uiuc.edu/~uias/documents/equatorial.pdf
    File pdf bây giờ rất phổ biến, hàng in nào cũng in được. Bản đồ sao này nhỏ, gọn, chính xác, dễ sử dụng
    Trước đây, một số bạn trong TPHCM đã hoàn thành một bản đồ sao khổ lớn, bạn có thể xem tại topic sau:
    "Bản đồ sao khổ lớn"
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/793546.ttvn
    Hoặc tham khảo topic hướng dẫn cách làm bản đồ sao quay
    "Bản đồ sao quay"
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/861379.ttvn
    Còn các chỉ dẫn, bạn có thể tìm thấy trong topic sau, đặc biệt là các bài viết mô tả bầu trời trong 1 tháng gần đây:
    "Quan sát bầu trời và trò chuyện về thiên văn."
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/486687.ttvn
    ====
    Do các hành tinh di chuyển trên "cái nền những ngôi sao cố định", do đó, vị trí các hành tinh trong bầu trời sẽ phụ thuộc vào thời gian, ví dụ vào thời gian này, lúc sẩm tối, có thể nhìn thấy Sao Kim tại hướng Tây, Sao Mộc ở hướng Đông Nam. Việc xác định vị trí các hành tinh có lẽ đơn giản nhất là dùng các phần mềm mô phỏng bầu trời (Cyber sky, Stellarium, ...). Bạn có thể tham khảo topic sau:
    "Phần mềm Thiên văn học"
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/764249.ttvn
    Bạn có thể post những kết quả quan sát hoặc những thắc mắc của mình lên diễn đàn, tại topic ?oQuan sát bầu trời?.
    Chúc bạn thành công
  4. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chào anh @Hero_Zeratul; em cũng đã post một số bài cho box Thiên Văn Học; nhưng hôm nay mới chính thức đăng kí thành viên của box mình.
    -Họ tên NguyenK3 (xin phép được lấy tên hiệu)
    -Sinh 05-04-1987
    -Quê quán :TP Thanh Hóa (đầu tháng 7 này ra Hn "định cư" luôn)
    -Y!M: Danielwesber2004 Email : Naughty_butnoise1987@yahoo.com
    -Số đt (090) 4527359
    Em muốn hỏi để giúp box mình tiếp tục phát triển đi lên cần làm những gì ạ.
    Anh có thể cho em địa chỉ Email để em hỏi một chút về ảnh thiên văn có được ko ạ

  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Để duy trì và phát triển box, anh nghĩ cần thiết nhất là các bài viết có chất lượng. Thiên văn học là một bộ môn chưa được quan tâm phát triển nhiều ở Việt Nam, mọi người đều tự tìm tòi, tự học hỏi, tìm hiểu là chính, ít có ai được đào tạo bài bản. Vì vậy, mỗi người sẽ nắm vững và sở trường ở một số lĩnh vực nhỏ hơn của thiên văn học. Diễn đàn sẽ là nơi giúp mọi người hoàn thiện và mở mang thêm kiến thức chuyên môn, chia sẻ những điều mình đã biết với các thành viên khác. Vì vậy, một bài viết có chất lượng là một bài viết thể hiện sự tôn trọng kiến thức cũng như sự tôn trọng các thành viên khác cùng tham gia diễn đàn:
    + Đó có thể là một bài viết dài, có thể là một bài viết ngắn, nhưng phải đầy đủ và có nội dung rõ ràng;
    + Đó có thể là một bài viết với rất nhiều số liệu, hình ảnh, trích dẫn, ... nhưng cũng có thể chỉ là một vài dòng đề cập đến 1 sự kiện hoặc nêu lên một nhận xét của bản thân mình;
    + Đó có thể là một bài viết công phu, đầu tư rất nhiều thời gian, tâm huyết nhưng cũng có thể chỉ là một câu hỏi ngắn về một lĩnh vực chưa biết, ...
    Quan trọng là các bài viết đó xuất phát từ nhu cầu thực sự, post bài là vì ham muốn học hỏi thêm những điều mới, hoặc chia sẻ những điều mình đã biết với các bạn khác.

    Anh đã add nick Danielwesber2004 của em vào yahoo messenger. Nhưng tốt nhất em lên post các câu hỏi vào các topic có sẵn trên box, như vậy sẽ có nhiều bạn cùng tham gia hơn. Về ảnh thiên văn thì trên box đã có 2 topic:
    Ảnh thiên văn trong ngày
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/58574.ttvn
    Astronomy Arts
    http://www9.ttvnol.com/forum/thienvanhoc/884740.ttvn
    Mong tiếp tục nhận được các bài viết của em
    Cảm ơn em
  6. bluerainbow0311

    bluerainbow0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn đã gửi cho em tin nhắn này. Mọi người kiểm chứng lại cho em độ chính xác của nó với ah.
    Vào ngày 27.08.2007, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy 2 mặt trăng vào lúc 0h30. Lý do là vào thời điểm này Sao hỏa sẽ ở vị trí gần trái đất nhất, chỉ có 34,65M miles và kích thước của nó trên bầu trời sẽ gần bằng mặt trăng. Và tất cả chúng ta sẽ không thể có cơ hội thứ 2 để chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị này đâu, bởi lần tiếp theo sẽ vào năm 2287.
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Năm trước em không nhận được tin này àh, tin này thành trò đùa nổi tiếng của YM rồi, năm sau sẽ có tin như vậy vào dịp tháng 8 và thời gian là 27-8-2008 .
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ai có xem HTV7 (truyền hình tpHCM) ngày hôm nay" Chương trình thời tiết và cuộc sống" có bạn xem nói lại ti vi thông báo "hiện tượng này" cho bà con đón xem . Nếu quả vậy thì buồn 1 tí. Nhưng chờ xem nhà đài bị chửi như thế nào
  9. phthaotvcd

    phthaotvcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thiên văn ở VN mình vẫn chưa phát triển mà, kiến thức còn lỏng lẻo, một số thì ko biết,... Thấy hay hay lạ lạ là tin thôi!
    Vì vậy , việc phổ biến kiến thức thiên văn là vô cùng quan trọng. Để khiến cho một người từ ko yêu thích---> yêu thiên văn thì hơi bị khó đấy. Vì đâu phải ai cũng có điều kiện....
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi khoảng bao nhiu % số vật thể di chuyển trên trời đêm là máy bay thế ạh? Có thể có những ngôi sao di chuyển vậy ko?

Chia sẻ trang này