1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp Kiến Thức Thiên Văn Học. Nơi thành viên post các câu hỏi về Thiên Văn Học, hạn chế mở topic

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chunhoc_yeuthienvan, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequangthuy

    lequangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cận điểm và viễn điểm. Đây là từ Hán việt. Còn " điểm cực cận" là đã được Việt hoá. Cơ bản là không có từ "địa".
    Mong bạn hài lòng!
  2. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm lâu lâu, xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia có câu hỏi là"Hành tinh nào có cấu tạo giống với Trái đất nhất?"
    Theo rất nhiều tài liệu em đọc được thì đó là Kim tinh. Em chắc chắn là thế , nếu cần em sẽ post những phép so sánh ấy lên cho mọi người xem
    Vậy mà đáp án của chương trình lại là Hoả tinh.Các anh chị nghĩ sao?
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Sao kim vẫn được ví như chị em sinh đôi của Trái Đất về các phương diện vật lý như kích thước, khối lượng riêng...
    Nhưng sao hỏa lại giống Trái đất ở những khía cạnh khác như thời gian quay quanh trục, độ nghiêng của trục. Nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là những điều kiện có thể tồn tại cho sự sống. như nhiệt độ, khí hậu., sự tồn tại của nuớc. gần giống trái đất nhất.
    Thực ra câu hỏi này có vẻ mập mờ nếu hỏi chính xác là "cấu tạo" thì tớ thiên về câu trả lời là Kim Tinh. Nhưng chỉ hỏi hành tinh nào gần giống trái đất nhất (xét về nhiều khía cạnh)thì Sao Hỏa là hợp lý.
    -Cũng không biết ai là người biên soạn các câu hỏi về thiên văn cho trương trình OL nữa có khá nhiều sai xót. Chẳng hạn như từng khẳng định có mười hành tinh chẳng hạn trong khi sự xác nhận hành tinh thứ 10 vẫn còn tranh cãi.
    -Sáng nay lại có câu hỏi này:
    Trong ngày Thủy triều cao nhất vào lúc nào. (hiểu thủy triều là mực nuớc!)
    Câu trả lời là chiều.
    Không biết câu trả lời này các bạn thấy thế nào? chứ tớ thấy thì hơi có vấn đề. Thực tế thì chưa biết nhưng theo những gì đọc đuợc thì thủy triều cao nhất vào khi mặt trăng ở vị trí thiên đỉnh hay phía đối diện của quả đất.
    Giờ mọc lặn của trăng vào các ngày khác thì khác nhau, nên thời điểm nước lên xuống cũng khác nhau theo ngày.
    Ví dụ ngày rằm thì khỏang nữa đêm trăng lên cao gần thiên đỉnh. đây mới là lúc mực nuớc lên cao nhất.
    Đây là suy nghĩ của tớ, cũng chưa thấy thực tế nó sao. Mong mấy bạn cho ý kiến.
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 21/05/2006
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ thế, lúc thấy đáp án là buổi chiều mình cũng thấy ko hợp lý lắm, mình nghĩ thuỷ triều lên cao nhất là lúc MT ở vị trí cao nhất ( thiên đỉnh)....
    ..Nói chung có khá nhiều câu trả lời của OL ko đc rõ ràng cho lắm..
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi của chương trình naỳ chúng ta nên hiểu rằng:
    1- do ai đặt - rất nhiều câu do khán giả gửi về (những câu này không thể đáng tin hoàn toàn được)
    2- ai kiểm chứng - hôm nọ nói chuyện là biết đài TH không quen biết 1 chuyên gia nào về thiên văn, tóm lại nó là như thế
  6. semde_vn

    semde_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết ai đc coi là ông tổ của quang học hiện đại ko ???
  7. hanahime

    hanahime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thế nào là tuổi của thiên hà ạ ? và Hệ Mặt Trời đã phải mất bao nhiều năm để hoàn thành một chu kỳ quay chung quanh tâm của dải Ngân Hà?
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn, thiên hà tôi đã định nghĩa rất kĩ trong topic "vài ét về vũ trụ học hiện đại", bạn có thể xem ở địa chỉ: http://ttvnol.com/thienvanhoc/748456.ttvn
    Ngân Hà của chúng ta (tức Milkyway) là một thiên hà xoắn SBb có bán kính tối đa khoảng gần 100.000 ly (năm ánh sáng), trong đó Mặt Trời nằm trên một cánh tay cách tâm Ngân Hà khoảng 25.000ly, nó mất khoang 150 triệu năm để chuyển động hết 1 chu kì quanh cái tâm này (số liệu này hiện vẫn có nhiều nguồn nói khác nhau, nhưng chênh lệch không nhiều)
    Tuổi cuẩ thiên hà được xác định bằng phương pháp quang phổ. Phương páp này cho phép xác định thành phần hoá học của một ngôi sao hay thiên hà và tuổi phóng xạ của chúng, từ đó tính ra thời gian thiên hà hình thành.
  9. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin chào.Mình có 1 số thắc mắc muốn hỏi các thành viên:
    Theo 1 tài liệu mình đọc thì "Mặt Trời k0 chỉ hàng ngày mọc ở hướng Đông,lặn ở hướng Tây mà còn di chyển chậm chạp từ chòm sao này cho tới chòm sao khác trong cung Hoàng Đạo theo hướng từ Tây sang Đông"_(theo "Tìm hiểu về hệ Mặt Trời"_NXB Giáo Dục).Chỗ này mình chưa hiểu lắm mong mọi người "chỉ giáo".
    Mình đọc và biết rằng "Khi chết đi,vật chất của 1 số ngôi sao ngày càng nén chặt lại .Ngôi sao co lại cho đến khi chỉ còn là 1 điểm trong vũ trụ mà ta gọi là Hố Đen( black hole).Lực hấp dẫn của nó mạnh đến nỗi bất cứ cái gì gần nó đều bị nuốt chửng k0 bao giờ thoát ra được."
    Ai biết thêm thông tin về cái black hole đáng sợ này thì post hộ nhé.
  10. hanahime

    hanahime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi kích thước của một thiên hà hay một ngân hà được xác định như thế nào khi mà ta chỉ có thể quan sát chúng qua kính viễn vọng ? và hiênh nay thiên hà của chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
    Được hanahime sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 28/05/2006

Chia sẻ trang này