1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Đáp Kiến Thức Thiên Văn Học. Nơi thành viên post các câu hỏi về Thiên Văn Học, hạn chế mở topic

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi chunhoc_yeuthienvan, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    1- Việc Mặt Trời mọc và lặn hàng ngày là do chuyển động tự quay của Trái Đất. Ngoài ra, bạn nhớ rằng Trái Đất còn cuyển động quanh Mặt Trời, do đó mỗi thời điểm trong năm, người trên Trái Đất sẽ thấy Mặt Trời nằm tại miịt vị trí tương ứng với các vùng trời khác nhau. Người ta chia vòng đó thành 12 phần ứng với 12 chòm sao Hoàng Đạo. Bạn có thể hình dung việc bạn đi vòng tròn quanh một bóng đèn để giữa phòng của bạn, mỗi phần khác nhau của quĩ đạo chuyển động, bạn sẽ nhìn thấy bóng đèn nằm tương ứng với một bức tường khác nhau.
    2- Bạn nói "ngôi sao co lại thành một điểm để trở thành lỗ đen" là không đúng. Khi ngôi sao suy sập do haáp dẫn, nó bị co lại kéo theo sự uốn cong của không - thời gian vào trong lòng nó, vùng không gian bị uốn cong hoàn toàn được gọi là chân trời sự cố. Trong vũ trụ không có cái gì là chỉ 1 điểm cả, vì điểm đồng nghĩa với không kích thước, điều này là không tưởng.
    Bạn có thể tìm đọc một bài viết về lỗ đen tại mục "bài viết" trong www.thienvanvietnam.com/kienthuc.htm
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Không có khái niệm "1 ngân hà", trong vũ trụ chỉ có các tập hợp sao gọi là thiên hà, còn Ngân Hà (phải viết hoa cả 2 tiếng) là tên riêng của thiên hà chúng ta đang sống, tức Milkyway.
    tuổi thiên hà tôi đã nói trong bài trả lời trước bài viết của bạn rồi, bạn có thể xem lại
  3. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã giải thích hộ mình.Nhân tiện mình hỏi luôn về cách xác định các chòm sao trên bầu trời.Mình đến bây giờ chỉ xác định được mỗi 1 chòm sao Đại Hùng thôi.(À,cả chòm Thiên Hậu nữa.Bạn chỉ giúp mình cách xác định các chòm sao đi????thanks!
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể xác định các chòm sao qua bản đồ sao và tất nhiên cũng phải biết phương hướng nữa, và vị trí của một số hành tinh..
    Ở mấy trang trước ở topic này trang 36 hay 37 có các bài viết của FairDream về việc quan sát các chòm sao đó...
  5. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ không nhầm thì ngày 2(hay 3)/6/06 mình đang quan sát sao trên bầu trời thì có 1 "vật thể"(tạm gọi như vậy) giống như 1 ngôi sao,tức là nhỏ và sáng như 1 ngôi sao bình thưòng bay trên bầu trời (khá nhanh đấy) về hướng Đông.Mình chỉ quan sát được khoảng 15s trước khi nó kịp ..mất hút.Có ai biết đó là gì k0?(Mình nghĩ đó là 1 vệ tinh,k0 biết có đúng k0 nữa)Có ai quan sát được k0?
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đó có thể là 1 vệ tinh, hoặc cũng có thể là 1 cái máy bay hoặc là bất kỳ cái gì bay được trên trời nhưng mà chắc chắn 1 điều là nó không phải là Đĩa Bay đâu
  7. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Theo như tui biết thì Issac Newton là người đặt nền móng cho quang học hiện đại => là ông tổ, nhỉ!
  8. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về máy gia tốc. Người ta có thể nào chế tạo ra một cái máy gia tốc mà có thể làm cho hạt điện tích có vận tốc lên đến gần bằng vận tốc ánh sáng được không vậy? Em mới đọc được cấu tạo của máy gia tốc nên mới nghĩ vậy. Bởi vì nếu cho hạt điện tích bay như vậy lâu thật lâu thì vt của nó sẽ thật cao. Đúng hông dzậy?
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chứ em nghĩ máy gia tốc dùng để làm cái gì ? Câu hỏi của em cũng đã trả lời cho em rồi đó
  10. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn minh03092005 hỏi về cách xác định phương hướng:



    [​IMG]minh03092005
    thành viên box cuộc sống

    [​IMG],VietnamThành viên từ 16:21, 03/09/05Đã được 4 người bình chọn [​IMG] (5.00)[​IMG] [​IMG]  [​IMG] Quản lý thành viên
    http://ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/icon_e***_topic.gif   [​IMG]   [​IMG]   [​IMG]    [​IMG] Than phiền


    Tui không biết gì về phuơng huớng cả khi không có bản đồ. Nhiều nguời bảo nhà họ quay hướng này huớng kia (Đông hay Đông Nam gì đó), nhưng làm sao mà biết đựơc? Nhiều người lại nói để xác định phương hướng thì cần dựa vào mặt trời (đại ý là ông ấy mọc đằng Đông, lặn ở đằng Tây). Xem trên phim, thấy công an xác định toạ độ của tội phạm nhanh lắm, nhưng toàn là ?o đang đi vào toà nhà phía Tây? hay ?ođang hướng ra phía Đông Nam? gì gì đó. Nhìn bản đổ thì có thể biết Sapa nằm ở phía tây-bắc của Hà Nội (như vậy là Hà Nội nằm về phía Đông Nam của Sapa (Không biết có đúng không nữa). Nhưng khi đang đứng ở Sapa thì làm sao mà biết được Hà Nội ở hướng nào mà chỉ (tất nhiên là đang không có bản đổ). Vậy các pác cho tui hỏi với: Làm sao để có thể xác định phương hướng khi không có thiết bị gì trong tay? Có công thức nào không hay vẫn phải dựa vào mặt trời? Mà dựa vào ông ấy như thế nào? Các pác giúp tui nhé. Chân thành cảm ơn.

    [​IMG]Gửi lúc 16:22, 22/06/06


     
    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 22/06/2006

Chia sẻ trang này