1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - đáp về du lịch TRONG NƯỚC và phương tiện giao thông (đời 3)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi zorzo, 30/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tò mò, hí hí... chỉ là tò mò thôi!
    Cho tớ cái đường link về chuyến đi bốc phét trong mưa bão dậy sóng box du hí một thời, tớ tìm mãi ứ được!
    Rỗi nên tìm hiểu lại lịch sử một phát!
    Giúp tớ nhá!
    Thanh kiu vi na miu!
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư vấn cho mình với, mình vừa đặt vé đi HN chơi dịp Tết này (từ 30/1)
    - Khách sạn ở Hà Nội, mình định ở trong 3 ngày, ngoài ra cũng định đi Sapa thêm 2 ngày, quan trọng là giá cả vừa phải thôi ạ :)
    - Những điểm tham quan ở Hà Nội, mình mới ra lần đầu nên không biết gì đâu!
    - Quán ăn, cũng như món ăn Hà Nội nào ngon, bổ rẻ, giới thiệu cho mình với
    - Khi ra HN rồi, mình có thể đặt tour hay KS đi Sapa được không ạ, còn nếu tự đi thì sẽ đi như thế nào?
    Cám ơn mọi người trước
  3. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về HN thì mình thấy rất nhiều... bạn có thể tìm trên mạng rất nhiều. Mình ko biết bạn thích du lịch về phương diện nào, nhưng có thể kể Một số địa danh như: Văn Miếu, lăng bác, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (nhà thờ lớn, vườn hoa.nhà hát lớn), phố cổ, chợ đêm trên Hàng Đào (từ thứ 6-CN hàng tuần) . Vào các bảo tàng Lịch Sử, Quân Đội, bảo tàng Dân Tộc Học v.v.v . Cầu Long Biên, Phủ Tây Hồ và Hồ Tây.
    Nếu có thời gian thì đi các khu vực ngoại thành: Gốm Bát Tràng, thành Cổ Loa, Chùa Thầy,
    Về ẩm thực thì bạn sang Box Ẩm thực hỏi thêm, PM cho mấy Mod là đc ngay ý mà.
  4. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Cho em hỏi muốn thăm biệt Phủ Thành chưong thì liên hệ ra sao?
    Đường đi đến đấy thế nào đưọc không ạ
  5. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bạn có cần tuyển Tourist guide miến phí ko? Mình tình nguyện luôn. Đưa bạn hết chuyến luôn. :D.
    Để trả lời hết các câu hỏi của bạn, thật sự cực khó. Còn nhiều vấn đề lắm bạn ạ.
  6. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chả cần liên hệ gì đâu
    Đi đến Sóc Sơn hỏi thì ai cũng biết chứ vẽ đwòng cho bạn hơi khó
  7. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    MÌnh nghe nói là phải liên hệ trước với bác chủ nhà mà nên mình mới hỏi thế.
    Tiện thể hỏi luôn khu Soc Sơn có chỗ nào hay nữa không tiện đường mình đi nốt
  8. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có đền Sóc, học viện Phật giáo, núi Đôi:-)D).
    Về phái HN thì có công viên cầu Đôi(Đông Anh), có món ghẹ già 50kg, thành Cổ Loa.....
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    gửi xe máy lên tàu HN - LC khá là phò phạch, gửi LC - HN đơn giản và thuận tiện hơn
    Nếu tớ nhớ khong nhầm thì 1 ngày có 2 chuyến tàu có thể gửi đuợc xe máy, SP3 và LC 2. Trước khi mua vé tàu thì bạn hỏi luôn là tàu đó có chuyển đuợc xe máy lên không ?
    Bạn nên ra sớm truớc khi tàu chạy 2 tiếng để mua vé xe máy, mỗi tàu chỉ có khoảng 10 xe máy đc lên LC số còn lại khaỏng 10 xe nữa là nên Yên Bái, nên ra càng sớm càng tốt. Hình như có thể mua truớc vé xe máy, nếu mua đuợc truớc là tốt nhất. Nói chung, nếu không đông nguời thì việc mua vé cũng đơn giản và thuận tiện. Bạn không nên đổ đầy xăng vì họ sẽ hút hết xăng truớc khi đưa lên tàu.
    Mua xe máy từ HN đi LC còn phụ thuộc cả vào kíp trực, nếu may mắn gặp đựoc tổ trực ban nào dễ tính, nếu có hết vé xe máy vẫn xin xỏ đc, họ sẽ cho xe vào và bạn tự trả tiền với nhân viên toa xe máy, còn nếu tổ trực nào mà khó tính, họ không cho vào đâu,
    túm lại là rất phò.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    tốt nhất là nên có giấy giới thiệu của một tổ chức nào đó, đoàn đội, hoặc công ty nhà nứoc, nhà báo là tốt nhất để tránh trừong hợp bị đuổi quay lại. Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân tốt nhất là CMT không nên mang hộ chiếu.
    Khi đi đường tránh ở lại 1 nơi quá lâu, hoặc gây phiền hà với dân ở đó, có lần tớ đi với 1 đoàn nhiều máy ảnh quá, biên phòng bắt quay lại không cho đi tiếp, lại có 1 lần dừng chơi ở 1 bản, đựoc một tẹo thì 2 chú mặc áo bộ đôi không đeo quân hàm ra hỏi han đủ thứ.
    Túm lại, an ninh biên giới vùng đó đang căng thẳng, có đuợc giấy tờ đầy đủ là tốt nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này