1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về Tin học & Internet

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi su_nghiep1984, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đáp về Tin học & Internet

    Chào tất cả các bạn hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các bạn những phương pháp về Tin Học & InTerNet
    Các bạn thân mến Thái Bình của chúng ta lên Thành phố thì
    Tin Học & InTerNet không thể thiếu được đối với Thái Bình của chúng ta vì vậy Tôi viết bài viết này để các bạn giao lưu,học hỏi
    cùng bàn luận để chúng ta có thêm những hiểu biết về Tin Hoc-InTerNet . Để Thái Bình chúng ta sánh vai được với các Thành
    Phố Lớn trong nước .
    (DO DUNG LƯỢNG CỦA MỖI BÀI VIẾT CÓ HẠN NÊN TÔI SẼ HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TỪNG BÀI VIẾT THEO CÁC TRANG KHÁC NHAU )
    Bài viết này tôi sẽ cố gắng đưa tất cả các vấn đề về TIN HỌC & INTERNET để các bạn tham khảo .
    -----------------------------------------------------------------------------------
    -------------------***----------------***----------------------------------------
    GIỚI THIỆU CHUNG
    Nội dung sẽ có 2 phần : INTERNET & CHATTING
    1) INTERNET
    ***NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ DOMAIN
    ***BIỆN PHÁP AN TOÀN BẢO VỆ MẠNG
    ***BIỆN PHÁP BẢO VỆ EMAIL VÀ MÁY TÍNH
    ***TÌM HIỂU VỀ SHELL
    ***TẠO MỘT WEBSITE CHO RIÊNG MÌNH ,TRƯỜNG HỌC,TẬP THỂ
    ***CÁC VẤN ĐỀ KHÁC NHƯ " (boom kick , ăn trộm paas word ,các trang web hay nói về tất cả các vấn đề về khoa học kĩ thuật văn hoá ,chính trị nghe nhạc xem phim ...v v.)
    2)CHÁTTING
    ***CÁCH TẠO VÀ XOÁ NICK ẢO
    ***LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÁT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU
    ***CHÁT BẰNG NHIỀU NICK THẬT CÙNG MỘT LÚC
    ***CÁCH PHÁT HIỆN NICK ẨN
    ***LÀM CHỮ CHẠY TRONG KHI CHÁT
    *** ĐỂ KHÔNG BỊ NGƯỜI KHÁC LÀM PHIỀN KHI CHÁT
    *** BOOM KICK ,TÌM LẠI MẬT KHẨU YAHOO, LẤY PASS
    ***GỌI ĐIỆN THOẠI ĐI QUỐC TẾ VỚI GIÁ CƯỚC NỘI HẠT CHỈ
    500 đ MỘT PHÚT ĐI NƯỚC NGOÀI..V V
    *** NHỮNG VẤN ĐỀ TRÊN TÔI SẼ LẦN LƯỢT GIẢI ĐÁP Ở PHẦN SAU CỦA PHẦN NÀY...

    ((( TÔI SẼ GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC CỦA CÁC BẠN . CÁC BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI TÔI QUA NICK YAHOO & EMAIL
    NICK : nhunganhsaodem0910
    EMAIL : nhunganhsaodem0910@YAHOO.CO.UK
    hoặc hehehe_tb@yahoo.com
    _________________________________________________
    *********************************************************************
    *********************************************************************
  2. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ****** Domain name - những vấn đề cơ bản :
    1. Domain name là gì?
    Máy tính có thể làm việc rất tốt với những con số nhưng con người thì không. Khi cần kết nối với một thiết bị trên mạng thì bạn chỉ cần đánh IP của thiết bị đó. Điều này hiển nhiên là rất rắc rối và khó nhớ, vì vậy tên miền (domain) được tạo
    ra.Giống như file, tên miền cũng có đuôi, chúng có ý nghĩa như sau:
    .COM: thương mại, công ty hoặc bất kỳ người nào.
    .EDU: giáo dục, thường là các trường đại học hoặc trường học.
    .MIL: quân sự.
    .GOV: chính phủ.
    .ORG: các tổi chức, thường là các tổ chức hoạt động phi thương mại. Tuy nhiên mọi người cũng có thể xó domain này.
    .CH,.DE,.VN...: Tuỳ thuộc vào quốc gia đã đăng ký theo tiêu chuẩn thế giới.
    Một vài trang web có thể có 2 phần mở rộng là .COM.VN
    Tên miền được đưa ra bởi Internic và bạn phải mua nó. Ví dụ nếu bạn muốn có một web site có tên http://www.tenban.com/ thì bạn phải trả tiền cho Internic để có được site này. Sau đó bạn không cần phải trả tiền cho các domain như ten.tenban.com....Khi đánh một tên miền thì sẽ có một server là DNS (Domain Server Name) tìm kiếm trong bảng tham chiếu xem số IP tương ứng là gì. Nếu không tìm được, nó sẽ tìm ở một DSN khác! Cùng một IP, có thể có nhiều tên miền khác nhau và điều này thường xảy ra.
    Ví dụ: nếu ISP của bạn là vnn.com và web site của bạn là http:// www.vnn.com/mypage thì bạn có trả tiền cho tên miền mypage.com và mọi người có thể truy cập vào site của bạn bằng http://www.www.mypage.com/ và tất nhiên là http://www.vnn.vom/mypage vẫn tồn tại. Dấu " / " chỉ ra thư mcụ mà lưu trữ trang web trên server.
    2. Domain có thể nói lên điều gì:
    Khi bạn kết nối với ISP, bạn sẽ có một IP và IP này sẽ có một tên miền.
    Ví dụ: ISP của bạn là vnn.com thì bạn có thể có tên miền là users.server1.vnn.com và mọi người có thể biết ISP của bạn là ai và quốc tịch của bạn là gì.
    3. Đổi tên miền như thế nào:
    Có thể dăng ký một tên mới, mua một IP cố định hoặc đổi ISP. Bảng tham chiếu DNS được tạo ra từ yêu cầu của DNS chứa tên miền. Ví dụ nếu bạn sở hữu "name.com" DNS server sẽ gởi yêu cầu đến DNS server của bạn về "ten.name.com". Bảng tham chiếu này không thể bị sữa chữa trừ khi bạn có toàn quyền truy cập vào DNS server. Nhưng không có một bảng tham chiếu nào có đầy đủ tất cả các tên miền. Vì vậy khi nó không tìm được tên miền thì nó sẽ gởi yêu cầu đến một DNS khác.
    Để tăng tốc đọ xử lí, DNS còn có một bộ nhớ cache. Khi có nhiều người cùng yêu cầu một tên miền, thì DNS server sẽ tìm trong cache trước. Nếu bạn gởi thông tin giả đến DNS cache và người khác cùng đến một địa chỉ họ cũng sẽ nhận được thông tin giả mạo đó.
    ****************************************************************
    *****Mười biện pháp bảo vệ máy tính khi dùng e-mail và Internet
    By QuocNH
    Email và Internet hiện nay được dùng như một phương tiện chính trong việc lan truyền virus. Mười biện pháp dưới đây sẽ giúp các bạn bảo vệ được máy tính của mình:
    1- Không mở bất kỳ file đính kèm được gởi từ một địa chỉ email mà bạn không biết rõ hoặc không tin tưởng.
    2- Không mở bất kỳ email nào mà bạn cảm thấy nghi ngờ, thậm chí cả khi email này được gởi từ bạn bè hoặc khách hàng của bạn. Hầu hết virus được lan truyền qua đường email. Do vậy, nếu bạn không chắc chắn về một email nào thì hãy tìm cách xác nhận lại từ phía người gởi.
    3- Không mở các file đính kèm theo các email có tiêu đề hấp dẫn hoặc thu hút. Ví dụ như: "Look,my beautiful girl friend","Congratulations","SOS",... Nếu bạn nhất quyết muốn mở các file đính kèm này, hãy lưu chúng vào đĩa cứng và dùng một chương trình diệt virus được cập nhật thông tin về virus mới nhất để kiểm tra.
    4- Không mở các file đính kèm theo các email có tên file liên quan đến *** như "PORNO.EXE", "PAMELA_NUDE.VBS", "Britney Spears.scr",... Đây là các thủ đoạn dùng để đánh lừa người dùng của những kẻ viết virus.
    5- Xóa các email không rõ hoặc không mong muốn. Đừng forward email này cho bất kỳ ai hoặc reply lại cho người gởi. Những email này thường là các spam email. Mục đích của các sapm email chỉ để làm nghẽn đường truyền Internet.
    6- Không copy vào đĩa cứng bất kỳ file nào mà bạn không biết rõ hoặc không tin tưởng về nguồn gốc xuất phát của nó.
    7- Hãy cẩn thận khi tải các file từ Internet về đĩa cứng của máy tính. Dùng một chương trình diệt virus được cập nhật thường xuyên để kiểm tra các file này. Nếu bạn nghi ngờ về một file chương trình hoặc một email thì đừng bao giờ mở nó ra hoặc tải về máy tính của mình. Cách tốt nhất trong trường hợp này là xóa chúng hoặc không tải về máy tính của bạn.
    8- Dùng một chương trình diệt virus tin cậy và được cập nhật thường xuyên như: Norton Anti-Virus, McAffee, Trend Micro,... Dùng các chương trình diệt virus có thể chạy thường trú trong bộ nhớ để chúng có thể giám sát thường xuyên các hoạt động trên máy tính của bạn.
    9- Nếu máy tính bạn có cài chương trình diệt virus, hãy cập nhật chúng thường xuyên. Trung bình mỗi tháng có tới 500 virus mới được phát hiện. Do vậy, một chương trình diệt virus được cập nhật thường xuyên sẽ mang đầy đủ các thông tin về các loại virus mới và cách diệt. Việc cập nhật thường xuyên này sẽ giúp cho máy tính của bạn trở nên miễn nhiễm trước các loại virus mới.
    10- Thực hiện việc sao lưu các dữ liệu quan trọng thường xuyên. Nếu chẳng may virus xóa tất cả các dữ liệu trên máy tính của bạn thì vẫn còn có khả năng phục hồi các dữ liệu quan trọng này. Các bản sao lưu này nên được cất giữ tại một vị trí riêng biệt hoặc cất giữ trên máy tính khác.
    Tài liệu tham khảo:
    - Ten Commandments for Your Computer Sanity - BitDefender Company
    - Tips on Avoiding Computer Worms - F-Secure Company
  3. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ******* Shell là gì ?
    Khi bắt đầu với Linux các bạn thường nghe đến từ Shell?Okies vậy Shell là gì ?
    I Shell là gì ?
    Shell là chương trình giữa bạn và Linux (hay nói chính xác hơn là giữa bạn với nhân Linux). Mỗi lệnh bạn gõ ra sẽ được Shell diễn dịch rồi chuyển tới nhân Linux. Nói một cách dễ hiểu Shell là bộ diễn dịch ngôn ngữ lệnh, ngoài ra nó còn tận dụng triệt để các trình tiện ích và chương trình ứng dụng có trên hệ thống?
    II Các loại Shell thong dụng?
    Trong thế giới Unix/Linux có rất nhiều Shell?
    1) Shell Bourne (sh)
    Do Steven Bourne viết, đó là Shell nguyên thuỷ có mặt trên hầu hết các hệ thống Unix/Linux?Nó rất hữu dụng cho việc lập trình Shell nhưng nó không xử lý tương tác người dung như các Shell khác?
    2) Bourne Again Shell (bash)
    Đây là phần mở rộng của sh, nó kế thừa những gì sh đã có và phá huy những gì sh chưa có?Nó có giao diện lập trình rất mạnh và linh hoạt?Cùng với giao diện lệnh dễ dung?Đây là Shell được cài đặt mặc định trên các hệ thống Linux.
    3) Shell C (csh)
    Đáp ứng tương thích cho người dung?Nó hỗ trợ rất mạnh cho những Programmer C?và với đặc tính tự động hoàn thành dòng lệnh?
    4) Shell Korn (ksh)
    Có thể nói đây là một Shell tuyệt vời, nó kết hợp tính năng ưu việt của sh và csh?
    Ngoài ra còn có một số Shell khác như: ssh, nfssh, mcsh?
    MC (Midnight Commander) một Shell thực hiện yêu cầu của người dung thông qua môi trường đồ họa?Tương tự như NC (Norton Commander) trong DOS?
    --------------------------------------------------------------------------------
    *****************************************************************
    *****TỰ MÌNH LÀM TRANG WEBSITE
    Hướng dâfn tạo 1 trang WEB cho riêng mi?nh va? bạn be?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài này mình chỉ nói được cho bạn hiểu về cách tạo web và cách uploa thôi. Đầu tiên thì mình cũng như các bạn. không hiểu làm web thế nào. hiiiiii.
    in lỗi các cao thủ. em xin được hướng dẫn mọi người nha.
    web thì chia ra làm mấy loại ngôn ngữ khác nhau như HTML, PHP, ASP, CGi,..... . Bây giờ các bạn mà chưa biết gì thì phải học html trước. nếu mà học thì không lâu lắm. Nhưng các bạn phải mò mẫm thì mới nhanh giỏi được. Máy tính của bạn phải có Microshoft Prontpage . Chương trình này chỉ là chương trình bình thường . không chuyên nghiệp lắm. sau này khi làm thành thạo rồi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái khác. Microshoft Prontpage có ở office 2000. Nếu mà dạy hết Microshoft Prontpage ở đây thì chắc là không nổi. hii. Ai ở halong thì liên lạc với mình để mua đĩa dạy rontpage bằng hình ảnh( không phải em kinh doanh đâu nha. 10.000 đ thôi . bán rẻ để cho mọi người học ) Hoặc không thì cứ tự mò mẫm cũng được. nó cũng như kiểu Microshoft Word thôi. cứ đánh chữ rồi kẻ bảng này nọ .vvv.
    rồi khi lưu file lại thì bạn nhớ lưu file mà bạn muốn làm trang chủ thì ban lưu lại với cái tên là index.html còn các trang kia thì tuỳ. chỉ cần đặt link đến thôi. nói chung là cứ cái gì ko hiểu thì cứ vào đây hỏi. tớ sẽ trả lời đến khi bạn có thề làm 1 trang web cho bạn thì thôi.
    Phần uploa:
    Ngày sưa tớ cũng trả hiểu cho web lên mạng kiểu gì. biết làm web rồi mà không biết cho lên. hix khổ thật. hiiiii nhưng mà bây giờ tớ sẽ nói cho mọi người.
    muốn cho web lên mạng bạn cần có host. Host bạn có thể mua hoặc đăng ký miễn phí. Banh có hiểu đăng ký miễn phí là gì ko? hi`````` cái host đăng ký miễn phí thì hehe. nó chạy như rùa. tuy nhiên có nhiều cái dùng cũng được vd: www.lycost.co.uk www.coolfreepage.com nhiều nhièu nữa.
    Nhiều host cho uploa bằng ftp. nhiều host thì browse ....,
    Nhưng để tốt nhất thì nên dùng host hộ trợ FTP. cái này dùng sướng lám á. hiiiiii
    Có host rồi muốn uploa thì lại phải có trương trình. ví dụ: ws ftp ( cái này tui đang dùng)
    hoặc AceFTP 2 cái này bạn có thể downloa ở phần downloa trong diễn đàn ( tý nữa tôi mới làm ) rồi setup.
    Song rồi muốn vào được host để upload thì bạn phải điền tên host . và use , pass.
    ví dụ của tôi là ftp.vietnam.gs
    use: daicatho
    pass là : toi khong ngu ma cho pass dau
    Khà khà rồi connect . oke thế là vào được host rùi. he he. vào rồi thì tìm cách mà uploa lên nha. dễ thôi. ko hiểu cứ hỏi
    Động viên cho 10 bạn thích tự làm web đầu tiên. liên lạc với tui tui sẽ cấp host cho ( 5mb thôi) <<== có thể làm diễn đàn. hiii. host chúng ta đang dùng được công ty cheapvietnam ở Cần Thơ tài trợ đây. Bạn nào muốn mua host thì cứ vào www.cheapvietnam.net nha.
    a` còn nữa. có host rồi phải có domain nữa ( domain là tên miền VD: www.vietnam.gs)
    Tên miền bạn có thể đăng ký free ở www.2ya.com rồi cho nó sát nhập với host là được. hê hê hê. cũng đơn giản thôi phải ko. mới đầu thì các bạn cảm thấy khó. nhưng cứ tìm hiểu là sẽ biết thôi. Ai có gì hỏi thì cứ post bài hoặc gặp trực tiếp tuiiiiiiiii. khà khà. mỏi tay quá. đi ngủ đây. các bạn biết mấy giờ rồi không? 5 h 25 p sáng rồi. hôm nay sẽ là hôm cuối cùng tuii thức khuya đấy. bye bye
  4. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên bạn vào Login sau đó vào tiếp My Profiles => Creat My Profiles
    Để tạo Nick ảo thì bạn vào Create New Public Profile
    Tại ô này bạn đánh Nick Ảo cần tạo vào :
    Cuối cùng là chọn Create Profile, nếu như bạn vẫn không tạo được thì có thể là Nick bạn tạo ra trùng với Nick của người khác hoặc là có thể bạn sai trong quy tắc tạo Nick .
    Còn nếu muốn xoá Nick ảo thì
    Bạn chọn Delete Profile sau đó chọn tiếp Confirm Delete :
    *******************************************************************
    *******************************************************************
    Chát Bằng Tiếng Việt
    ** Trước đây Yahoo còn cho chúng ta chat tiếng việt trong nó, nhưng thời gian gần đây do YM ko hỗ trợ tốt unicode nên chúng ta chẵng làm gì đc cả, nhìn bài chat mà ko có dấu nói chung là khó xem lắm ... và trong quá trình trao đổi chử việt không dấu làm cho con người cũng khó chịu .... và suy nghĩ hơi bị nhiều khi trao đổi với nhau (không khéo hiểu lầm là toi mạng) ....
    ** Trước tiên bạn pha?i thiết đặt phâ?n Input Language (ngôn ngưf nhập liệu) cu?a Windows cho nó hôf trợ ca? ba?n phím tiếng Việt bên cạnh ba?n phím tiếng Anh.
    Đối với Windows XP :
    ** Bạn va?o Control Panel, chọn mơ? icon Regional and Language Options.
    Trên hộp thoại Regional and Language Options, bạn chọn tab Languages va? đánh dấu chọn va?o mục Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai) (ca?i đặt các file cho các ngôn ngưf kịch ba?n phức hợp va? viết tư? pha?i qua trái bao gô?m tiếng Thái).
    Bạn nhấn OK.
    Một thông báo Install Supplemental Language Support (Ca?i đặt hôf trợ ngôn ngưf phụ) xuất hiện cho biết bạn vư?a chọn cái đặt các file ngôn ngưf khác, trong đó có tiếng Việt. Nhấn OK !
    Nếu Windows đaf có đươ?ng dâfn săfn tới bộ file ca?i đặt gốc thi? nó tự động copy các file câ?n thiết. Nếu không, nó sef ho?i va? bạn pha?i chi? cho nó chôf na?o (CD hay thư mục) có chứa bộ file ca?i đặt Windows.
    Sau khi copy xong, nó sef yêu câ?u bạn pha?i khơ?i động lại máy.
    Nhấn Yes.
    Sau khi khơ?i động lại Windows, bạn mơ? trơ? lại Regional and Language Options trong Control Panel. Trên tab Languages, bạn nhấn nút Details.
    Trên hộp thoại Text Services and Input Languages (Các dịch vụ văn ba?n va? các ngôn ngưf nhập liệu), bạn chọn tab Settings va? nhấn nút Add.
    ** Trên hộp thoại Add Input language (bô? sung thêm ngôn ngưf nhập liệu), nếu như đang sư? dụng ba?n Windows tiếng Anh, bạn thấy mặc định la? English (United States).
    Click tro? chuột lên nút mufi tên bên pha?i cu?a trươ?ng Input language va? chọn trong danh sách mục Vietnamese.
    Sau khi thấy Vietnamese xuất hiện ơ? ca? 2 trươ?ng Input language va? Keyboard layout/IME, bạn nhấn OK.
    Bạn có thê? nhấn va?o nút Key Settings va? tu?y chọn cách nhấn tô? hợp phím đê? chuyê?n đô?i qua lại giưfa hai kiê?u keyboad.
    Gof tiếng việt
    ** Sau khi cài đặt xong, giờ đến phần gõ tiếng việt nè ... cái này không chỉ áp dụng cho chat YM mà còn áp dụng mọi thứ trong windows đó, có thể gõ tiếng việt ở màn hình nền, cả việc đặt tên bằng tiếng việt ... nói chung là áp dụng khá nhiều thứ !
    ** Trước tiên cần download chương trình hỗ trợ gõ tiếng việt và đặc biệt hiện giờ chỉ có UNIKEY (của tác giả Phạm Kim Long), bạn nhớ download ver mới nhất nhé, ver 3.55, à mà thôi, cho link sẵn luôn nè, để cho dễ dàng thêm chút ! link download đây nè : http://prdownloads.sourceforge.net/unikey/uk355-3.zip?use_mirror=aleron .
    Sau khi download xong, giải nén ra nhé (dùng Winzip hoặc chương trình nào tương tự) - okieee .. giải nén xong, cấu hình chọn bảng mã là Vietnamese locale CP 1258 - chọn kiểu gõ cho phù hợp nhé, VNI hay TELEX gì đó nha .... khà khà .... xong rùi đó, thử đánh tiếng việt xem thế nào nhé, bạn sẽ thích ngay thôi !
    ĐINH HỮU NGHIỆP TIỀN HẢI THÁI BÌNH ( trung tâm tin học Hà Nội )
  5. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chát Bằng 2 Nick Thật Trở Lên !
    Home
    Trò này cũng lâu rồi tuy nhiên nó vẫn còn khá mới mẻ so với những người mới chập chững bước vào nghề hi` đầu tiên bạn hãy Download phần mềm tiến hành chạy File .exe để Crack Yahoo thì bạn mới có thể gọi lên được 2 cửa sổ Yahoo
    Bạn chọn vào " Crack it " sau khi ấn vào đó sẽ xuất hiện cửa sổ như sau thì có nghĩa là bạn đã thành công và có thể gọi lên được từ 2 Nick thật :
    Khi đó cửa sổ chát của bạn sẽ có thể gọi lên được 2 nick thật điều này thật là thú vị ... hi` hi` !
    ********************************************************************
    CÁCH PHÁT HIỆN NICK ẨN
    Cách Phát Hiện Ẩn Nick
    Cách phát hiện một người có ẩn Nick hay không ? không phải là một điều gì quá khó khăn , mình xin giới thiệu một cách khá đơn giản mà ai cũng có thể làm được .
    Đầu tiên bạn ấn chuột phải vào Nick mà bạn muốn kiểm tra :
    ban chọn "Invite to Confererence"
    sau đó bạn chọn "Invite"
    tại ô Invitation list là nick của người bạn muốn kiểm tra bạn chọn Invite nếu người đó thực sự không có trên mạng thì sẽ xuất hiện một ô sau : YAHOO! MESSENGER : ERROR
    Còn nếu như người đó có trên mạng thì họ bắt buộc phải gặp ô lựa chọn có vào room do mình tạo ra hay không ....cách này hoàn toàn không thể tránh được ! họ chỉ có cách là ló mặt ra mà thôi.
    ******************************************************************
    LÀM CHỮ CHẠY KHI CHÁT
    Chữ Chạy Khi Chát
    Một phát hiện mới khá thú vị đó là làm cho chữ chạy trên màn hình khi chát và sau đây là cách làm : đầu tiên bạn vào login == > E*** My Contact Info
    trong phần
    Firstname : bạn cho đoạn mã sau </marquee><marquee behavior=alternate>.
    Lastname : bạn điền vào đoạn chữ mà bạn muốn chạy trên màn hình khi chát
    Tiếp tục nha các bạn muốn nó chạy từ phải sang trái thì đoạn mã nó như sau
    Firstname : </marquee><marquee >.
    Lastname : Bạn điền tên bạn
    và muốn nó chạy lên thì đoạn mã nó như sau
    </marquee direction=up><marquee >
    muốn nó chạy xuống thì làm như sau
    </marquee direction=down><marquee >
    ----------------------------------------
    nếu như bạn muốn cửa sổ chát của bạn có hình chạy thì bạn làm như sau :
    Tiếp đó phần First Name hãy coppy đoạn mã sau vào : </marquee><marquee behavior=alternate>
    còn phần Last Name thì chúng ta copy đoạn sau vào nhé : <img src="http://www.smiles2send.com/imgs/page_imgs/rar0502/ily.gif">
    phần http://www.smiles2send.com/imgs/page_imgs/rar0502/ily.gif bạn có thể thay bằng các hình ảnh khác bằng cách thay link hình ảnh này bằng các hình khác mà bạn muốn bạn có thể vào http://webdeveloper.com/animations trang này để lấy thêm nhiều hình ảnh đẹp và ngộ nghĩnh .
    chú ý : Nếu muốn người nào mà chát có chữ chạy giống mình thì bạn cứ việt vào Ya Mes và click phải vào nick của người đó và chọn send my contact info. Bên người mình muốn gởi Info sẻ hiện lên 1 thông báo để add info của mình vào. Sau khi add xong thì bên người mình chát cũng có chữ chạy giống mình thôi.
    Mình thấy cái chữ chạy này nhức đầu và đau mắt lắm nên mình cũng không làm và không tìm hiểu cho kĩ lắm nhưng thấy các bạn hỏi nhiều quá nên đành phải tìm ra cho các bạn xem . Chúc các bạn thành công

    Địa Chỉ Liên Hệ :ĐINH HỮU NGHIỆP ĐÔNG TRÀ - TIỀN HẢI -THÁI BÌNH
    nick : hehehe_tb &&& nhunganhsaodem0910
    Email : su_nghiep1984@yahoo.com
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    copy ở đâu vào đây thế này ???
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như đọc được bên 4r www.chuyentb.net rùi!!!
  8. su_nghiep1984

    su_nghiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng đây là lần cuối cùng bạn post bài có nội dung như trên trên diễn đàn Thái Bình.
    Được xoá bởi Your Friend.
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 25/06/2004
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bảo máy tính bây giờ toàn hàng Tàu , không bít mua là xơi ngay , nhưng em muốn mua 1 cái máy để học nhưng lại không sành lắm các bác bảo em phải mua ở đâu ? và cần thiết nhất là gì ? Chân thành cảm ơn
  10. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hi tbprince,
    Đa số các bo mạch chủ của máy tính hiện nay đều hoặc là của hãng tàu hoặc là hãng đài loan sản xuất tại tàu. Các linh kiện khác thì đỡ hơn nhưng mà rất nhiều thứ có tem china đã bị bóc ;-). Giải pháp, chọn cái loại nào của các hãng có tên tuổi và tin cậy một chút, và chấp nhận rủi ro (có bảo hành 1 năm). Kinh nghiệm riêng của lion là nếu có cái gì hỏng thì thường nó hỏng ngay và được bảo hành. Ít khi nó hỏng ngang lưng trừ khi điều kiện làm việc không được tốt lắm (nóng, ẩm).
    Mua để học là mua để làm gì? viết bài luận, tính excel? mấy cái đó là chuyện nhỏ, ra mua đại một cái máy về mà dùng. Những trường hợp sau đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận:
    - demo sành điệu (thấy thằng bạn có cái máy mà mình kém hơn, ghét quá đi mất)
    - chơi game (cần CPU, RAM và card màn hình)
    - xử lý âm thanh hình ảnh (CPU, RAM, card màn hình, ổ đĩa)
    - tính toán khoa học (CPU, RAM)
    lion thường mua nhất ở Mai Hoàng (9 Trần Hưng Đạo HN). Ra Đó chọn linh kiện và giá rồi đợi người ta lắp và xách về.
    Thường linh kiện gồm những thứ sau
    1. CPU: hiện phổ biến 3 loại Celeron <1,3Ghz (thuộc dòng Pen 3) cái này cần Mainboard và RAM loại cũ. Celeron (>1,3Ghz) và Pentium 4 (các loại). Nếu không có nhu cầu tính toán gì nhiều thì chỉ cần Celerone khoang 1,7Ghz đến 2Ghz là được rồi. Cái này sẽ hơi khó bán lại vì không sành điệu ;-) Cần tính toán nhiều thì dùng Pen 4 HT. Với CPU thì đắt tiền là tốt :-D
    2. Main: trước khi mua nên hỏi Mainboard này có chạy được với chip đã chọn ở trên không. Với main có mấy cái lưu ý: nên chọn hãng có tên tuổi: Gigabyte, MSI, Assus, Abit..., nếu không có nhu cầu gì nhiều thì chọn video card buitl-in cho rẻ. Nếu chơi game hoặc xử lý đồ hoạ thì nên mua loại cho cắm thêm card AGP.
    3. RAM, nên mua ít nhất là 256mbytes (đừng tin hội tư vấn 128 là đủ rồi). Làm đồ hoạ hoặc xử lý ảnh thì ít nhất là 512mb
    4. Card màn hình. nếu có built-in rồi thì thôi, nếu chưa có thì nên mua loại card 3d theo nhu cầu và theo túi tiền (cái này cần phải search nhiều đây) nếu không biết gì thì bảo lấy cái geforce 64mb. Lion dùng cái geforce 2mx 16mb từ thời nảo thời nào đua need4speed vẫn ngon lành :-)
    5. HDD, tuỳ túi tiền mà mua, nên mua của Seagate và Matrox, các hãng khác rẻ hơn nhưng lion chưa thử bao giờ. Nếu cần năng lực mạnh thì nên mua loại 7200rpm (vòng quay/phút).
    6. FDD: không nên mua, nhưng nếu bạn bè lạc hậu quá thì phải theo vậy. Thay vào đó mua cái USB Flash Drive cho sành điệu mà giá cũng không quá đắt (ở hàng chúng nó hay gọi là handy drive) từ 16mb đến 1gb, mua cái loại USB 2.0.
    7. CD: ít tiền thì mua cái ổ CD, nhiều hơn thì mua cái CD-RW, nhiều hơn nữa thì mua (DVD+CD-RW) nhiều nữa thì mua DVD-RW. Giờ cũng rẻ. Lion toàn dùng ổ ghi ở nước ngoài đem về (Yamaha và TEAC) ở VN nghe nói có LG, Samsung và MSI, chua kiểm nghiệm chất lương, lấy đại một cái đi
    8. Keyboard, Mouse: lion lúc nào cũng lấy của Mitsumi, dùng khá tốt, và bền. Nếu lấy loại khác thì cần thử trước, phím và chuột mà dở hơi là khó chịu lắm đấy.
    9. Màn hình. Nên lấy màn 17 CRT inh phẳng là ít nhất (giờ ai dùng 15" nhỉ) trừ khi tiết kiệm tiền. Lion dùng samsung syncmaster. Sành điệu nữa thì dùng LCD 15" (to gần bằng 17" CRT) nhưng đắt quá.
    10. Case. Chọn cái nào đèm đẹp bắt mắt là được rồi. Lion không nhớ tên hãng. >300watt thì càng tốt
    11. Loa. Nếu cần thì mua, loa xịn hơi khó kiếm, nếu chỉ cần nghe bùm bùm thì mua cái Microlab 2.1 là đủ, chọn cái nào bắt mắt vào. Loa ngon nhưng chưa xịn lắm ở vn có creativelabs là phổ biến
    Đại khái thế nếu tbprince không rõ thì ra bảo tôi mua cái máy tính bọn nó tư vấn cho. Các chỗ khác có thể tham khảo là:
    http://www.maihoang.com.vn
    http://www.spc.com.vm
    http://www.vinhtrinh.com.vn
    http://www.trananh.com.vn
    nhiều lắm không nhớ hết :-) google đê
    cheers
    Lion

Chia sẻ trang này