1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐỂ BIẾT ẤY MÀ !

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi imaginelover, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh, có 2 câu hỏi nhờ mọi người trả lời giúp đây,
    1. Đối với người Vietnam mình, thì cá có biểu tượng ý nghĩa gì ko nhỉ? Vì là mình có hay lướt vào mấy trang web học hành, thấy banner toàn cá bơi lội tung tăng. Rùi website vài công ty (1-100% vốn nước ngoài) cũng có biểu tượng là cá, mặc dù ko phải là công ty về thủy sản hay liên quan đến thủy sản, thậm chí công ty chuyên về nhân sự cũng lấy biểu tượng là cá. Một lần, mình có hỏi 1 bà người Philipin (HR manager), tại sao lấy cá làm banner cho website côg ty dzị, bà ấy nói vì cá là biểu tượng cho sự chăm chỉ của ng VN?????
    2. Về mã hàng hóa sản phẩm, thì mấy cái vạch in trên sản phẩm đó là cụ thể như thế nào nhỉ? Mình chỉ biết mấy con số ở dưới mã vạch, như là 3 số đầu tiên là mã quốc gia, 3 số tiếp theo là công ty, tiếp theo là mã hàng hóa. Lúc trc giờ, mình thấy nhân viên siêu thị quét hàng, thì theo lập trình sẵn, máy tính sẽ ghi nhận mã hàng hóa (là mấy con số cuối cùng trong dãy số mã), rùi đối chiếu vào database rùi qui ra tiền. Nhưng giờ thì ko phải, tức là mình hiểu sai. Tức là tiền tính được là dựa vào quét mấy cái vạch đen nằm trên những con số. Vậy ai hiểu về nó, nói cho Chen rõ cái nào...
  2. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Có hình ảnh và lời giải thích về mã vạch cho Mã quốc gia,mã doanh nghiệp và mã hàng hóa mà Chenge vừa nói trên mọi người vào đây xem luôn
    http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=3492
  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Dụ này là thế này: Cái mà Changes_ thấy trên những sản phẩm là mã sản phẩm, mỗi sản phẩm sẽ được đặt một mã theo cách để đảm bảo sẽ không có sản phẩm nào khác trùng với nó (cách đặt thì như changes_ đã đề cập).
    Thuxaqn chỉ muốn giải thích về mấy cái sọc sọc + dãy số phía dưới những vạch sọc đó. Mỗi sản phẩm có một mã riêng thì đã nói ở trên, tuy nhiên vấn đề là phải làm sao cho máy tính nó nhận biết được mã đó, khi máy tính biết được mã của sản phẩm, nó sẽ có được tất cả các thuộc tính khác của sản phẩm đã được lưu trước trong máy như giá cả, màu sắc, kích thước, ....
    Máy tính thì không thể nhận biết (nói đúng hơn là khó nhận biết) các chữ số thập phân (0-9) như con người vì vậy con người phải nghĩ ra cách biểu diễn khác mà máy tính có thể dễ dàng nhận biết, đó là mã vạch. Máy tính về bản chất chỉ có thể nhận biết được 2 tín hiệu "có" và "không" và nó làm việc hoàn toàn trên các tín hiệu này (ví dụ: trong máy tính số 5 được biểu diễn là một dãy: "có" "không" "có"). "Có", "không" có thể thể hiện trong thực tế bằng nhiều hình thức khác nhau như: "có điện", "không có điện", "sáng", "không sáng", .... Tóm lại những gì muốn máy tính có thể dể dàng hiểu được thì phải thể hiện hoàn toàn ở 2 dạng "có" và "không có".
    Mã vạch thật ra đơn giản chỉ là là một dạng biểu diễn khác của các chữ số (trong thực tế ta thấy kí hiệu V là một biểu diễn khác của số 5 trong hệ thập phân, và kí hiệu này cũng là của con người sử dụng). Trong mã vạch "Có", "Không có" về cơ bản được thể hiện là các khe màu đen "dày" hay "không dày" (mỏng). Việc nhận biết các khe dày mỏng này được thực hiện như sau: khi ánh sáng laser chiếu vào mã vạch sẽ nhận được ánh sáng phản xạ, ở chổ nào có vạch màu đen (màu đen là màu hấp thu ánh sáng) sẽ không có ánh sáng phản xạ, chổ nào màu trắng (màu phản xạ ánh sáng nhiều nhất) sẽ có ánh sáng phản xạ. Thiết bị đọc mã vạch sẽ nhận biết được ánh sáng phản xạ sáng tối này và chuyển vạch dày thành số 1, vạch ngắn thành số 0 và thế là máy tính có thể đọc được mã vạch.
    Còn dòng số phía dưới mã vạch là cho con người đọc.
    Changes_ để ý sẽ thấy là nếu trường hợp mã vạch bị rách hay mờ -> thiết bị đọc không đọc được, lúc này nhân viên bán hàng sẽ gõ các chữ số phía dưới vào máy và thế là vẫn tính tiền được như bình thường.
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ai biết bác sĩ tâm lý + thần kinh nào giỏi không, ở Quảng Ngãi nghen, Đà Nẵng cũng được...

Chia sẻ trang này