1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội độc thân

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi abhor910, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ độc thân.
    Thời hiện đại, số lượng những phụ nữ độc thân cũng như lấy chồng muộn ngày càng tăng. Đặc biệt là ở các thành phố lớn. Vì nhiều lý do, đôi khi hết sức ngớ ngẩn, nhiều người phụ nữ phải đơn chăn gối chiếc suốt cuộc đời. Họ chấp nhận dần dần, dần dần nỗi cô đơn và bằng lòng với một nồi cơm nấu một lần, ăn hai bữa mới hết.
    Nhiều người cho rằng phụ nữ độc thân là những người bất hạnh, tuyệt vọng, nhưng thực ra đâu phải. Hoàn toàn có khả năng là vì họ "không thèm" chứ không phải không muốn lấy chồng. Phụ nữ độc thân hiện đại có thể là những người rất đẹp, rất thành công trong nghề nghiệp, rất có cá tính và thích độc thân. Họ chưa chắc đã là người bất hạnh cũng như có thể chả thất vọng vì ai cả. Đơn giản vì họ thích độc thân thế thôi. Nhiều người quá nhạy cảm, quá thông minh, và "quá khắt khe" trên mức cần thiết khiến cho số phận mình chuốc lấy chén đắng cô đơn dài dằng dặc. Họ lao động cật lực và dùng tất cả những thói quen vào việc giải trí để nguôi đi nỗi trống vắng bên cạnh mình.
    Cũng nhiều người cho rằng, phụ nữ mà chưa "chống lầy" thường hay cáu gắt, khó tính. Chưa hẳn như vậy. Trên thực tế rất nhiều cô gái trước rất dễ thương và dịu dàng nhưng sau mấy chục năm, khi họ có chồng con, gặp lại thì họ trở thành những con người khác hẳn, cáu bẳn và khó gần hơn.
    Nhiê?u nguơ?i du? xinh đẹp, tha?nh đạt, lúc tre? có nhiê?u cha?ng trai theo đuô?i nhưng lại không lấy chô?ng vì nhiều lý do. Một trong số đó là ?onhiều đối tượng quá?. Nó cũng tương tự như khi ta mua một món hàng nào đó mà ta gặp một hai kiểu thì rất dễ chọn lựa, nhưng nếu ta bước vào một gian hàng có bày hàng trăm kiểu thì kết quả có thể là ta ở trong đó rất lâu mà bước ra vẫn không mua. Tất nhiên, so sánh con người với món hàng thì có thể không đúng, nhưng khi người ta có quá nhiều sự lựa chọn thì người ta lại có quyền không lựa chọn vội và người ta không hề sốt ruột như người ngoài tưởng.
    Thực tế, những người phụ nữ thông minh và sáng giá đang giã từ đàn ông, hôn nhân, thiên chức làm mẹ để đến với công việc, giải trí và những cuộc phiêu lưu. Một phụ nữ tuổi 40, Giám đốc một công ty giao dịch không có lúc nào rảnh để làm đám cưới. Cô luôn bận bịu với hàng đống hợp đồng, những cuốn sách sắp xuất bản, những dự định trang trí nhà cửa hay các hoạt động giải trí khác. Vị hôn phu của cô không hề cảm thấy bối rối vì sự trì hoãn đó. Nhưng cô lại cảm thấy không ổn: "Anh ấy để yên cho tôi theo đuổi sự nghiệp, nhưng thực lòng anh ấy chỉ muốn tôi là người phụ nữ truyền thống - một người nội trợ tuyệt vời. Những việc ấy quả là quá khó khăn". Bây giờ thì hai người đã hủy bỏ đám cưới.
    Ngày nay, những người phụ nữ đã khác xưa rất nhiều trong khi người đàn ông thay đổi chậm hơn. Hậu quả là tiêu chuẩn của người phụ nữ được nâng lên trong khi các chàng trai cứ ỳ ạch. Nói một cách khác phụ nữ độc thân có thể là nạn nhân của chính sắc đẹp và sự thông minh của họ. Nhiều phụ nữ ở vậy là do họ quá thành công. Chuyện đó cũng không có gì là lạ. Đàn ông châu Á vẫn chưa quen với hiện tuợng phụ nữ tỏa sáng hơn họ. Nhiều bạn gái đã phải từ chối một vị trí quan trọng trong công việc vì sợ sẽ khó lấy chồng.
    Cưới xin cũng dường như không còn là chuyện cấp thiết, hôn nhân ngày nay chỉ là một sự lựa chọn, một lối sống. Nhiều phụ nữ thích cuộc sống độc thân vì họ được tự do thoải mái, không bị gò bó trong cuộc sống, và có khả năng phát huy năng lực của mình trong công việc. Một phụ nữ độc thân 30 tuổi nói " Đàn ông với tôi có hay không cũng vậy thôi. Đối với tôi trước tiên phải là công việc, bạn bè, bố mẹ và du lịch. Tôi hoàn toàn tự do và có thể đi bất cứ nơi đâu và làm những gì tôi muốn. Những người phụ nữ sống độc thân như vậy có một số đặc điểm trùng hợp: trình độ học vấn cao, thành công trong nghề nghiệp, có lòng tham vọng và kiêu hãnh. Họ độc lập. Họ không thích hợp với những đàn ông không biết nuôi dưỡng khát vọng của họ. Họ muốn một người đàn ông từng trải, một người bạn đường chứ không phải một anh giám hộ. Và họ cũng nhanh chóng hiểu ra rằng những người như vậy hiếm lắm. Hơn thế nữa, đàn ông ngày nay cũng rất dở. Ý thức trách nhiệm của họ với công việc và gia đình rất kém, dẫn đến tình trạng là lấy chồng một cách cho có thì dễ, còn lấy chồng đạt được những tiêu chuẩn của một người phụ nữ trí thức thì rất khó.
    Ngoài ra, nhiều người phụ nữ không có ý định sinh con vì họ cho rằng đó là một gánh nặng. Một nhà văn người Triều Tiên cho rằng: "Tôi nghĩ rằng xã hội loài ong thật hoàn hảo. Trừ ong chúa ra tất cả đều phải làm việc.Tôi không hiểu tại sao phụ nữ ngày nay phải từ bỏ vị trí nữ chúa để đấu tranh thành ong thợ?". Họ quyết định không có con vì: "Công việc đối với chúng tôi là tất cả", "Tự do và chất lượng đời sống rất quan trọng. Tôi không muốn mất những gì đang có để đổi lại một đứa con". Họ không thích sự ràng buộc. Càng phát triển người phụ nữ cũng như đàn ông càng biết đến giá trị tự do, họ rất sợ phải đặt tự do của mình vào tay kẻ khác. Rất đông trong số họ cho rằng xã hội có thể trông chờ vào họ nhiều hơn là chuyện sinh con đẻ cái?
    =======================
    Quay lại với những người không may mắn như không xinh đẹp? hê hê? hãy tin rằng ?otất cả những người phụ nữ dù ngoại hình thế nào cũng có điều gì đó rất hấp dẫn?? (mỗi tội điều gì đó là cái điều gì đó??)
    Giữa nỗi khổ của việc có một ông chồng không ra gì và nỗi khổ của việc chưa chồng thì coi chừng, điều thứ nhất bi kịch hơn.
    Để lấy chồng cần một chút ngu ngốc, để ly dị chồng cần một chút thông minh và dũng cảm.
    Bộ Y tế và phúc lợi Nhật Bản dự đoán rằng 1/7 cô gái sinh sau năm 1980 sẽ ở vậy suốt đời.
    abhor910
  2. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, hôm nay định tìm ?otài liệu? viết tiếp bài cho hội độc thân thì đọc được mấy thứ ?

    1. Sống độc thân nguy hại cho sức khỏe không kém ... nghiện thuốc lá
    Hôn nhân giúp giảm 9% nguy cơ tử vong ở nam giới, trong khi việc không hút thuốc giảm được 5,8% nguy cơ này . Kết luận trên do các nhà khoa học tại Đại học Warwick (Anh) đưa ra sau khi nghiên cứu về 12.000 người trưởng thành, trong giai đoạn 7 năm. Các nghiên cứu cho thấy, đàn ông và đàn bà có gia đình thường mạnh khỏe hơn những người sống độc thân.
    Nguyên nhân có thể là do các anh chị "phòng không" thường có lối sống kém lành mạnh và không có ai chăm lo cho sức khỏe của họ. Hiện chưa thể giải thích cụ thể vì sao hôn nhân lại mang tới kết quả kỳ diệu trên, nhưng rất có thể có mối liên hệ cá nhân chặt chẽ đã góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và giúp người có gia đình vượt qua bệnh tật. Theo các tác giả, người vợ có thể làm giảm stress của chồng và khuyến khích họ sống lành mạnh hơn.
    2. Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông sống độc thân dễ chết vì bệnh tật hơn những người có gia đình., ở nhóm tuổi từ 45 trở lên, nguy cơ tử vong ở những người không lấy vợ tăng 23%.
    Nguy cơ này cũng tăng 30% ở những ông đã ly dị và tăng 20% ở những người goá vợ. Việc đi bước nữa có thể cải thiện được tình hình này.
    Một nghiên cứu khác của Mỹ cũng chỉ rõ lợi ích của việc lấy vợ. Theo đó, những người đàn ông có gia đình hoạt động thể chất nhiều hơn 70% so với những người goá. Họ cũng hút ít thuốc lá hơn, thường không bỏ bữa sáng và kiểm tra sức khỏe đều đặn.
    3. Những đàn ông nào mà đã lập gia đình ít có nguy cơ bị trầm cảm hơn so với những đàn ông sống ?osolo?.Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học London (Anh) công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Y tế cộng đồng. Và nguy cơ bị trầm cảm sẽ giảm xuống thấp hơn nếu người đàn ông sống chung thuỷ với một vợ.
    Có lẽ con người không nên sống độc thân?chắc cái hội này phải cho sập tiệm mất?ko thì sẽ dành cho ?otrẻ con? thui nhờ?
    abhor910

Chia sẻ trang này