1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi gì - Đáp nấy box Miền Tây!

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi wildman1979, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bánh pía có ở nhiều tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ nhưng chỉ có bánh pía Sóc Trăng là nổi tiếng, nổi tiếng vì có từ lâu đời và hương vị đặc biệt của nó đã trở thành thứ đặc sản đậm đà mang dấu ấn của vùng đất này.
    ?oPía? tiếng Hoa cũng có nghĩa là bánh. Bánh pía là một loại bánh do một số người Minh Hương - di cư sang Việt Nam từ thế kỷ XVI mang theo để ăn. Trước đây việc sản xuất bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Đến đầu thế kỷ XIX, người đầu tiên làm bánh pía để kinh doanh và truyền nghề cho con cháu sau này chính là ông Đặng Thuận sinh sống ở làng Vũng Thơm (nay là xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Cả tỉnh Sóc Trăng hiện nay có tới 37 lò bánh pía nhưng chủ yếu tập trung ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú - nơi có tên gọi là Vũng Thơm.
    Theo người xưa kể lại, vùng đất Vũng Thơm ngày nay trước thế kỷ XVI vốn là vùng sông nước, tàu bè buôn bán ra vào tấp nập. Người Minh Hương, người Việt bản xứ và cả những người Khơmer từ Cam-pu-chia sang cùng sinh sống tại đó và trồng một loại cây có mùi thơm rất đặc biệt là cây lá dứa.
    Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng mà người chủ các lò bánh mới thêm đầy đủ các thành phần hương liệu: Sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối...
    Để bánh có những lớp vỏ mỏng tang và xốp mịn như lớp lụa, bột được nhào với nước, đường và mỡ heo theo một tỷ lệ là bí quyết của từng chủ lò bánh. Vỏ bánh được làm từ 2 loại bột được pha chế khác nhau để tạo ra một lớp da dày và một lớp da xốp sau đó mới được nặn và chia thành từng phần gọi là ?omắt mèo? cán qua rồi mới cho nhân vào nặn trước khi đưa vào lò nướng.
    [​IMG]
    Việc pha trộn làm nhân bánh mới là công đoạn cầu kỳ và làm nên hương vị riêng của từng thương hiệu. Nhân bánh pía có 2 loại: nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Đậu xanh, khoai môn khi mua về được tróc vỏ, đem ngâm rồi hấp chín sau đó chà cho nhuyễn sau đó xào với đường, trộn với sầu riêng tươi trước khi đưa vào máy chia nhân.
    Bánh được đưa vào lò nướng sau khi được phết qua một lớp lòng đỏ trứng cho bóng láng, qua lò thứ nhất, những người thợ trở mặt bánh và phết thêm một chút lòng đỏ trứng cho đều vỏ bánh, bánh được nướng tiếp ở lò thứ 2 rồi ra lò. Chờ bánh nguội, những người thợ xếp bánh vào những chiếc hộp nilông, mỗi hộp 4 cái rồi vô bao gói đã in sẵn và đưa vào máy hút chân không.
    Nguyên liệu làm bánh pía hoàn toàn là nguyên liệu trong nước, đậu xanh tróc vỏ loại 1, sầu riêng Vĩnh Long, đường lấy từ nguyên liệu đường bao của nhà máy đường Sóc Trăng hoặc công ty đường Biên Hòa, mỡ heo lấy từ các lò giết mổ sạch ngay tại địa phương, hột vịt muối cũng lấy từ các lò nuôi vịt đẻ đã qua kiểm dịch tại địa phương...
    Lò bánh Công Lập Thành nổi tiếng ở Vũng Thơm, nhưng đến nay người cha đã truyền lại nghề cho các con trai và mỗi người con lại mở một lò bánh riêng. Anh Ngô Thành Trung 44 tuổi, chủ lò bánh Tân Hưng cho biết: Anh biết làm bánh từ khi còn bé, 9-10 tuổi đã rất ham nghề, gia đình anh làm nghề này từ trước giải phóng. Anh rất tự hào vì thương hiệu bánh pía Tân Hưng do cơ sở của anh làm theo phương pháp riêng, được khách hàng rất ưa chuộng. Ngoài bánh pía, cơ sở của anh còn làm các loại bánh in, bánh Trung thu, sâu lá, mè xửng và các loại lạp xường... Những mặt hàng rất được khách hàng ưa thích.
    ?oPía? tiếng Hoa cũng có nghĩa là bánh. Bánh pía là một loại bánh do một số người Minh Hương - di cư sang Việt Nam từ thế kỷ XVI mang theo để ăn. Trước đây việc sản xuất bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Đến đầu thế kỷ XIX, người đầu tiên làm bánh pía để kinh doanh và truyền nghề cho con cháu sau này chính là ông Đặng Thuận sinh sống ở làng Vũng Thơm (nay là xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Cả tỉnh Sóc Trăng hiện nay có tới 37 lò bánh pía nhưng chủ yếu tập trung ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú - nơi có tên gọi là Vũng Thơm.
    Theo người xưa kể lại, vùng đất Vũng Thơm ngày nay trước thế kỷ XVI vốn là vùng sông nước, tàu bè buôn bán ra vào tấp nập. Người Minh Hương, người Việt bản xứ và cả những người Khơmer từ Cam-pu-chia sang cùng sinh sống tại đó và trồng một loại cây có mùi thơm rất đặc biệt là cây lá dứa.
    Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng mà người chủ các lò bánh mới thêm đầy đủ các thành phần hương liệu: Sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối...
    Để bánh có những lớp vỏ mỏng tang và xốp mịn như lớp lụa, bột được nhào với nước, đường và mỡ heo theo một tỷ lệ là bí quyết của từng chủ lò bánh. Vỏ bánh được làm từ 2 loại bột được pha chế khác nhau để tạo ra một lớp da dày và một lớp da xốp sau đó mới được nặn và chia thành từng phần gọi là ?omắt mèo? cán qua rồi mới cho nhân vào nặn trước khi đưa vào lò nướng.
    Việc pha trộn làm nhân bánh mới là công đoạn cầu kỳ và làm nên hương vị riêng của từng thương hiệu. Nhân bánh pía có 2 loại: nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Đậu xanh, khoai môn khi mua về được tróc vỏ, đem ngâm rồi hấp chín sau đó chà cho nhuyễn sau đó xào với đường, trộn với sầu riêng tươi trước khi đưa vào máy chia nhân.
    Bánh được đưa vào lò nướng sau khi được phết qua một lớp lòng đỏ trứng cho bóng láng, qua lò thứ nhất, những người thợ trở mặt bánh và phết thêm một chút lòng đỏ trứng cho đều vỏ bánh, bánh được nướng tiếp ở lò thứ 2 rồi ra lò. Chờ bánh nguội, những người thợ xếp bánh vào những chiếc hộp nilông, mỗi hộp 4 cái rồi vô bao gói đã in sẵn và đưa vào máy hút chân không.
    Nguyên liệu làm bánh pía hoàn toàn là nguyên liệu trong nước, đậu xanh tróc vỏ loại 1, sầu riêng Vĩnh Long, đường lấy từ nguyên liệu đường bao của nhà máy đường Sóc Trăng hoặc công ty đường Biên Hòa, mỡ heo lấy từ các lò giết mổ sạch ngay tại địa phương, hột vịt muối cũng lấy từ các lò nuôi vịt đẻ đã qua kiểm dịch tại địa phương...
    Lò bánh Công Lập Thành nổi tiếng ở Vũng Thơm, nhưng đến nay người cha đã truyền lại nghề cho các con trai và mỗi người con lại mở một lò bánh riêng. Anh Ngô Thành Trung 44 tuổi, chủ lò bánh Tân Hưng cho biết: Anh biết làm bánh từ khi còn bé, 9-10 tuổi đã rất ham nghề, gia đình anh làm nghề này từ trước giải phóng. Anh rất tự hào vì thương hiệu bánh pía Tân Hưng do cơ sở của anh làm theo phương pháp riêng, được khách hàng rất ưa chuộng. Ngoài bánh pía, cơ sở của anh còn làm các loại bánh in, bánh Trung thu, sâu lá, mè xửng và các loại lạp xường... Những mặt hàng rất được khách hàng ưa thích.
    Nguồn: Trích từ Báo Hà Nội Mới
    Được th_tr321 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 28/05/2007
  2. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bánh pía có ở nhiều tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ nhưng chỉ có bánh pía Sóc Trăng là nổi tiếng, nổi tiếng vì có từ lâu đời và hương vị đặc biệt của nó đã trở thành thứ đặc sản đậm đà mang dấu ấn của vùng đất này.
    ?oPía? tiếng Hoa cũng có nghĩa là bánh. Bánh pía là một loại bánh do một số người Minh Hương - di cư sang Việt Nam từ thế kỷ XVI mang theo để ăn. Trước đây việc sản xuất bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Đến đầu thế kỷ XIX, người đầu tiên làm bánh pía để kinh doanh và truyền nghề cho con cháu sau này chính là ông Đặng Thuận sinh sống ở làng Vũng Thơm (nay là xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Cả tỉnh Sóc Trăng hiện nay có tới 37 lò bánh pía nhưng chủ yếu tập trung ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú - nơi có tên gọi là Vũng Thơm.
    Theo người xưa kể lại, vùng đất Vũng Thơm ngày nay trước thế kỷ XVI vốn là vùng sông nước, tàu bè buôn bán ra vào tấp nập. Người Minh Hương, người Việt bản xứ và cả những người Khơmer từ Cam-pu-chia sang cùng sinh sống tại đó và trồng một loại cây có mùi thơm rất đặc biệt là cây lá dứa.
    Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng mà người chủ các lò bánh mới thêm đầy đủ các thành phần hương liệu: Sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối...
    Để bánh có những lớp vỏ mỏng tang và xốp mịn như lớp lụa, bột được nhào với nước, đường và mỡ heo theo một tỷ lệ là bí quyết của từng chủ lò bánh. Vỏ bánh được làm từ 2 loại bột được pha chế khác nhau để tạo ra một lớp da dày và một lớp da xốp sau đó mới được nặn và chia thành từng phần gọi là ?omắt mèo? cán qua rồi mới cho nhân vào nặn trước khi đưa vào lò nướng.
    [​IMG]
    Việc pha trộn làm nhân bánh mới là công đoạn cầu kỳ và làm nên hương vị riêng của từng thương hiệu. Nhân bánh pía có 2 loại: nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Đậu xanh, khoai môn khi mua về được tróc vỏ, đem ngâm rồi hấp chín sau đó chà cho nhuyễn sau đó xào với đường, trộn với sầu riêng tươi trước khi đưa vào máy chia nhân.
    Bánh được đưa vào lò nướng sau khi được phết qua một lớp lòng đỏ trứng cho bóng láng, qua lò thứ nhất, những người thợ trở mặt bánh và phết thêm một chút lòng đỏ trứng cho đều vỏ bánh, bánh được nướng tiếp ở lò thứ 2 rồi ra lò. Chờ bánh nguội, những người thợ xếp bánh vào những chiếc hộp nilông, mỗi hộp 4 cái rồi vô bao gói đã in sẵn và đưa vào máy hút chân không.
    Nguyên liệu làm bánh pía hoàn toàn là nguyên liệu trong nước, đậu xanh tróc vỏ loại 1, sầu riêng Vĩnh Long, đường lấy từ nguyên liệu đường bao của nhà máy đường Sóc Trăng hoặc công ty đường Biên Hòa, mỡ heo lấy từ các lò giết mổ sạch ngay tại địa phương, hột vịt muối cũng lấy từ các lò nuôi vịt đẻ đã qua kiểm dịch tại địa phương...
    Lò bánh Công Lập Thành nổi tiếng ở Vũng Thơm, nhưng đến nay người cha đã truyền lại nghề cho các con trai và mỗi người con lại mở một lò bánh riêng. Anh Ngô Thành Trung 44 tuổi, chủ lò bánh Tân Hưng cho biết: Anh biết làm bánh từ khi còn bé, 9-10 tuổi đã rất ham nghề, gia đình anh làm nghề này từ trước giải phóng. Anh rất tự hào vì thương hiệu bánh pía Tân Hưng do cơ sở của anh làm theo phương pháp riêng, được khách hàng rất ưa chuộng. Ngoài bánh pía, cơ sở của anh còn làm các loại bánh in, bánh Trung thu, sâu lá, mè xửng và các loại lạp xường... Những mặt hàng rất được khách hàng ưa thích.
    ?oPía? tiếng Hoa cũng có nghĩa là bánh. Bánh pía là một loại bánh do một số người Minh Hương - di cư sang Việt Nam từ thế kỷ XVI mang theo để ăn. Trước đây việc sản xuất bánh pía hoàn toàn mang tính thủ công và phục vụ cho nhu cầu của từng gia đình. Đến đầu thế kỷ XIX, người đầu tiên làm bánh pía để kinh doanh và truyền nghề cho con cháu sau này chính là ông Đặng Thuận sinh sống ở làng Vũng Thơm (nay là xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Cả tỉnh Sóc Trăng hiện nay có tới 37 lò bánh pía nhưng chủ yếu tập trung ở xã Phú Tâm, huyện Mỹ Tú - nơi có tên gọi là Vũng Thơm.
    Theo người xưa kể lại, vùng đất Vũng Thơm ngày nay trước thế kỷ XVI vốn là vùng sông nước, tàu bè buôn bán ra vào tấp nập. Người Minh Hương, người Việt bản xứ và cả những người Khơmer từ Cam-pu-chia sang cùng sinh sống tại đó và trồng một loại cây có mùi thơm rất đặc biệt là cây lá dứa.
    Bánh pía ngày trước cũng khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ heo chứ không có lòng đỏ trứng muối và các loại thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng mà người chủ các lò bánh mới thêm đầy đủ các thành phần hương liệu: Sầu riêng, khoai môn, lòng đỏ trứng muối...
    Để bánh có những lớp vỏ mỏng tang và xốp mịn như lớp lụa, bột được nhào với nước, đường và mỡ heo theo một tỷ lệ là bí quyết của từng chủ lò bánh. Vỏ bánh được làm từ 2 loại bột được pha chế khác nhau để tạo ra một lớp da dày và một lớp da xốp sau đó mới được nặn và chia thành từng phần gọi là ?omắt mèo? cán qua rồi mới cho nhân vào nặn trước khi đưa vào lò nướng.
    Việc pha trộn làm nhân bánh mới là công đoạn cầu kỳ và làm nên hương vị riêng của từng thương hiệu. Nhân bánh pía có 2 loại: nhân đậu xanh và nhân khoai môn. Đậu xanh, khoai môn khi mua về được tróc vỏ, đem ngâm rồi hấp chín sau đó chà cho nhuyễn sau đó xào với đường, trộn với sầu riêng tươi trước khi đưa vào máy chia nhân.
    Bánh được đưa vào lò nướng sau khi được phết qua một lớp lòng đỏ trứng cho bóng láng, qua lò thứ nhất, những người thợ trở mặt bánh và phết thêm một chút lòng đỏ trứng cho đều vỏ bánh, bánh được nướng tiếp ở lò thứ 2 rồi ra lò. Chờ bánh nguội, những người thợ xếp bánh vào những chiếc hộp nilông, mỗi hộp 4 cái rồi vô bao gói đã in sẵn và đưa vào máy hút chân không.
    Nguyên liệu làm bánh pía hoàn toàn là nguyên liệu trong nước, đậu xanh tróc vỏ loại 1, sầu riêng Vĩnh Long, đường lấy từ nguyên liệu đường bao của nhà máy đường Sóc Trăng hoặc công ty đường Biên Hòa, mỡ heo lấy từ các lò giết mổ sạch ngay tại địa phương, hột vịt muối cũng lấy từ các lò nuôi vịt đẻ đã qua kiểm dịch tại địa phương...
    Lò bánh Công Lập Thành nổi tiếng ở Vũng Thơm, nhưng đến nay người cha đã truyền lại nghề cho các con trai và mỗi người con lại mở một lò bánh riêng. Anh Ngô Thành Trung 44 tuổi, chủ lò bánh Tân Hưng cho biết: Anh biết làm bánh từ khi còn bé, 9-10 tuổi đã rất ham nghề, gia đình anh làm nghề này từ trước giải phóng. Anh rất tự hào vì thương hiệu bánh pía Tân Hưng do cơ sở của anh làm theo phương pháp riêng, được khách hàng rất ưa chuộng. Ngoài bánh pía, cơ sở của anh còn làm các loại bánh in, bánh Trung thu, sâu lá, mè xửng và các loại lạp xường... Những mặt hàng rất được khách hàng ưa thích.
    Nguồn: Trích từ Báo Hà Nội Mới
    Được th_tr321 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 28/05/2007
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    ủa, vậy bánh này của người tàu à, thế mà Uyên nghe loáng thoáng là của người Chăm, hix
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    ủa, vậy bánh này của người tàu à, thế mà Uyên nghe loáng thoáng là của người Chăm, hix
  5. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thấy trước cửa 1 ngôi chùa thấy có treo băng rôn :
    "Cung nghinh chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni"
    Cung nghinh -> chào đón/chào mừng rồi.
    Còn mấy từ sau thì nhờ Bạn nào giải thích hộ mình giùm.
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thấy trước cửa 1 ngôi chùa thấy có treo băng rôn :
    "Cung nghinh chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni"
    Cung nghinh -> chào đón/chào mừng rồi.
    Còn mấy từ sau thì nhờ Bạn nào giải thích hộ mình giùm.
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    biết vài từ
    Tăng: sư ông
    Ni: sư bà
    đại đức: đức to lớn
  8. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    biết vài từ
    Tăng: sư ông
    Ni: sư bà
    đại đức: đức to lớn
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chư = Chư vị = Quí vị : Gọi người khác bằng một cách trân trọng
    Mà sao họ không viết cho rõ ràng nhỉ ? Làm người ta nhức đầu thêm thôi
    Mình nghĩ câu này đoại loại như sau : Chào mừng quí vị ( từ lớn cho tới bé ) trong phật giáo ( cả nam lẫn nữ )
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/06/2007
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chư = Chư vị = Quí vị : Gọi người khác bằng một cách trân trọng
    Mà sao họ không viết cho rõ ràng nhỉ ? Làm người ta nhức đầu thêm thôi
    Mình nghĩ câu này đoại loại như sau : Chào mừng quí vị ( từ lớn cho tới bé ) trong phật giáo ( cả nam lẫn nữ )
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/06/2007

Chia sẻ trang này