1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi han kiến thức về giới tính

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi tu_lanh, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hỏi han kiến thức về giới tính

    Tôi vào đây toàn thấy các bác tâm sụ hỏi han,chưa thấy có bài nào giảng dạy về sinh học và các loại gien lặn trội tiện hôm nay em xin hỏi tí kiến thức sinh học về giới tính

    Hôm nay tình cờ tôi gặp 1 gia đình , Anh Bố da trắng,

    chị Vợ da đen sì, cái quái đản là họ có 3 đứa con gái : đứa thứ 1

    trắng tinh tóc vàng giồng y anh bố , đứa thứ 2 lại đen thui tóc ko

    có y như chị Mẹ, đứa út thì da nâu ,tóc ko vàng ko đen mà lại

    xoăn tít , tức là con Lai

    Tôi hiểu chuyện này có khả năng xảy ra nhưng cái khó hiểu là

    khi giao hợp thì gien trôi gien lặn hoạt động như thế nào. Quái

    gì mà trứng kết hợp với tinh trùng lại cho các kiểu con như thế

    bác nào biết xin cho tí hiểu biết

    Xin cảm ơn
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Trường hợp trên có thể giải thích như sau:
    Đối với màu tóc thì màu đen là tính trạng trội,đối với dạng tóc thì tóc xoăn là tính trạng trội.
    -Giả sử màu tóc, kiểu tóc và màu da là những tính trạng độc lập hoàn toàn.
    Tính trạng màu tóc được quy định bởi gene nằm trên NST giới tính X.
    Người con gái thứ nhất nhận một NST X từ bố và một từ mẹ (X1), cả hai gen nằm trên hai NST đều là gene lặn, nên người con gái có màu tóc giống bố.
    Người con thứ hai có thể nhận NST X còn lại từ mẹ (X2), NST này có thể mang sai hỏng nên dẫn đến việc không có tóc.
    Người con thứ ba tóc xoăn, loại kiểu hình trội về dạng tóc trong khi mẹ có bệnh di tryền còn bố thì tóc thẳng, ngưòi con gái này không nằm trong hai trường hợp trên. Nên người con gái thứ ba này có thể là con người hàng xóm.
    Trong trường hợp màu da thì ta có dạng trội không hoàn toàn hay là trội tương đương. Người cha màu da trắng ở dạng đồng hợp, ngưòi mẹ màu da đen cũng ở dạng đồng hợp, khi thụ tinh tạo dạng dị hợp về kiểu gen tạo nên kiểu hình khác với kiểu hình bố mẹ.
    Ngoài ra còn có trường hợp các gene quy định các tính trạng trên có sự tương tác lẫn nhau. (không chỉ là ba gene quy định ba tính trạng trên mà còn có nhiều gene khác)

Chia sẻ trang này