1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bình luận nhảm, Hitle đâu phải người chứ đứng nói đến là vĩ nhân, mà Hitle là một con thú đội lốt người, đừng nói đến ông ta, ông ta xứng đáng chết hàng triệu lần nữa cho tội ác và vết nhơ đã gây ra cho nhân loại.[r37)]
  2. ragnarok830

    ragnarok830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất ông ta thảm sát người Do thái không phải là dân tộc của nước mình, còn đở hơn Mao Trạch Đông và học trò của ta Polpot, thảm sát chính dân tộc của mình. Ấy vậy mà Mao Trạch Đông vẩn được cả dân tộc trung hoa tôn vinh là vĩ đại

Chia sẻ trang này