Chào anh chị ạ! Em hiện đang là SV năm 3 khoa tiếng Anh trường ĐH Hà Nội. Em muốn đi học master ngành TESOL sau khi tốt nghiệp (tháng 6/2015). Vì gia đình không có điều kiện tài chính nên em hi vọng được học bổng toàn phần hoặc 80%. Em đang để ý đến học bổng New Zealand ASEAN Scholar Award vì ai có potential leadership thì vẫn eligible dù không đủ 2 năm kinh nghiệm. Mọi người giúp em đánh giá profile để xem em còn cần cố gắng thêm như nào với ạ: - GPA dự kiến: 7.8/10 (rank 20/270) --> năm 1,2 chưa định hướng làm gì nên điểm thấp - IELTS: em chưa thi nhưng sẽ thi đến lúc 8.0 thì thôi - NCKH: chưa có nhưng em muốn học MA course work thì có cần NCKH không ạ? - Hoạt động xã hội: + Bí thư đoàn khoa (hơn 1000 SV), tổ chức nhiều chương trình cho khoa và trường + Là TNV phiên dịch/điều phối viên cho 1 số international events như hội nghị bộ trưởng asean, ĐH thể thao asean,... + Đang là TNV biên dịch cho thiennhien.net và CSIP + TNV dạy tiếng anh cho sinh viên năm 1 của trường. Lớp này do phòng công tác SV tổ chức + 1 trong 15 SV đại diện Việt Nam dự hội nghi SV Nhật-asean tại Nhật - Award: vài bằng khen của thành đoàn và TƯ hội SV, certificates đi tình nguyện - Dự định: năm nay tham gia 1 cuộc thi nói tiếng anh Với profile như trên thì em còn cần cải thiện gì ạ?? Chuyên ngành của em là định hướng biên phiên dịch nhưng lại muốn học MA Tesol. Như thế em có cần học 1 khoá tesol trước không ạ?? Ngoài học bổng chính phủ thì có học bổng tesol nào của trường mà 100% không ạ? Em có tìm nhưng chỉ thấy toàn 25% (
Chào em, Anh cũng từng đi học theo chương trình HB Phát Triển NZ (NZDS - mà hiện giờ gọi là ASEAN SCHOLARSHIP). Để đánh giá hồ sơ em mạnh hay yếu cũng hơi khó vì giờ em chưa tốt nghiệp. Nhưng nhận xét công bằng thì hồ sơ của em thiên về Hoạt động XH hơn là mang tính Academic. Mặc dù NCKH không phải là điều kiện tiên quyết của quá trình xin học bổng, nhưng những công việc liên quan đến nghiên cứu ( đặc biệt là nếu em published được một bài báo) sẽ giúp cho khả năng xin học bổng của em trở nên rất dễ dàng. Đối với bậc Thạc sĩ đặc biệt là TESOL thì rất ít HB 100% em à. Cách tốt nhất là em xin HB Chính phủ thôi. Học bổng Chính phủ thường sẽ chú trọng vào việc em đã làm được gì và sẽ làm được gì cho sự phát triển của Việt Nam. Anh thấy học về Phiên dịch cũng rất hay mặc dù hình như ít HB hơn TESOl. Nên học được cái gì mình thích là tốt nhất. Chúc em may mắn. Thân ái!