hỏi một chút về MP3 cho tớ hỏi định dạng mp3 ở chuẩn nào là tốt nhỉ ? 128kps đã là chuẩn chưa?, *.mp3 với *.wma có khác nhau nhiều không, cái nào tốt hơn ? Tớ thường nén MP3 bằng Jet 4.95, có chương trình nào tốt hơn không ?
Nhạc Mp3 nén ở 128kps là chuẩn nhất rồi,nếu nén ở mức thấp hơn thì nghe dở ẹc,còn để cao hơn thì nó có tốt hơn nhưng ko phân biệt được mấy mà nhiều khi ghi ra đĩa thì đầu đọc Mp3 ko đọc được.Còn cái WMA là do thằng Window Media Player nén,dụng lượng file nhỏ hơn MP3 nên dĩ nhiên là nó ko hay bằng Mp3 rồi..Còn nén nhạc tốt nhất là dùng cái dBpowerAmp : http://download.com.com/3000-2140-10249519.html?tag=lst-0-21
Bạn có thể xem bên box Multimedia . Tuỳ vào bộ loa+soundcard mà chọn bit rate. Để nghe được tốt nhất nên đặt bit rate tối thiểu là 192kbps. Chỉ cần sound Creative Live +1 bộ loa khoảng 70USD là có thể phân biệt giữa 128kbps và 192kbps dễ dàng. Nếu ở bit rate cao thì sự khác nhau giữa mp3 và wma không nhiều, ở bit rate thấp thì wma tốt hơn. Mp3 codec có nhiều bản , LAME có vẻ được đánh giá cao nhất về chất lượng.
Tín hiệu Audio CD gốc là ở mức 176Kbps data rate, 44KHz sampling, stereo. MP3 nén xuống các mức thấp hơn vd: 128Kbps bằng cách loại bỏ bớt những âm thanh không cần thiết (nằm ngoài khoảng cảm nhận của tai người). Vậy là phải tuỳ tai nghe mà xem có được hay không. Một số định dạng CD Audio mới và đầu đọc mới có thể cho sampling ở mức 96KHz [đùa] Hì hì "tai trâu" thì thế nào cũng được[/đùa]. Hoặc trong trường hợp card sound và loa chuối thì chả thấy khác biệt gì lắm giữa các mức data rate cả. Đại khái là có âm thanh, nghe được, chứ chả có gì để thẩm định. Nén bằng JetAudio là tốt rồi, nhưng có một điểm cần chú ý là thiết lập ngầm định của JetAudio là Joint Stereo nên khi nén thành MP3 nó trộn hiệu ứng Stereo làm mất đi một số pha chuyển vế âm thanh nổi nghe rất khoái trên CD gốc. Nếu có thể hãy dùng một chương trình CD Ripper khác có đầy trên Net. (Audio Grabber, CD Ripper, CD Extractor) wma là chuẩn âm thanh số do Microsoft phát triển: Windows Media Audio, nó cũng có cơ chế codec/decodec tương tự mp3, nhưng không phổ biến lắm. Các thiết bị dân dụng có thể hiểu mp3 mà không hiểu wma. Tôi thì chơi cầu kỳ nên tôi extract đĩa CD thành file Wave trước bằng JetAudio, dùng một trình biên tập wave để làm cân bằng âm lượng, lọc tạp âm. Rồi sau đó tôi mới dùng Wave2MP3 để nén sang MP3, 128Kbps, 44KHz Sampling, Stereo. Nghe ngon chẳng kém CD gốc là mấy (tất nhiên là card sound platinum xịn, và nối ra bộ dàn cũng xịn luôn) Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 28/04/2004
Nén mp3 ở chuẩn 64 là bét nhất (nghe chán lắm), 320 thì đỉnh nhất, nhưng cũng chiếm nhiều dung lượng nhất (mỗi bài khoảng 8-10MB). Chuẩn thông dụng là 128, nhưng chất lượng cũng không tốt lắm, bạn nên để ở 192. Kinh nghiệm của tớ thì nén VBR (variable bit rating), min bit rate là 192 (hoặc có khi 160), max là 320, Quality: High/Best. Dung lượng của 1 file vào khoảng 7MB. Bạn nén bằng JetAudio cũng tốt thôi, nhưng phải update bản mới đi chứ cái bản 4.95 cũ rích con cá trích rồi còn rì. Ngoài ra còn có các chương trình khác mà bạn có thể thử, thí dụ như Audio Catalyst, Music Match Jukebox, Alto MP3 (tớ dùng cái này đấy). Thế nhé, chúc bạn vui vẻ!
cám ơn các bạn đã trả nhời tớ, tớ thì đang xài cạc advance 97, loa đểu M-300 thế mới buồn chớ ! tớ sử dụng Windows Media Player 9 để nghe mp3, nhưng mà trình WMP lại không hỗ trợ nén nhạc thành *.mp3. Tớ thấy khi nén thường có những thông số như Layer1, layer2, 44100 ,,, vậy chớ không biết nên chọn thế nào cho phù hợp . Bây giờ trong máy tớ toàn là mp3 128kps, hic, vậy về sau tớ nâng cấp cạc sound lên thì có thể chuyển 128 lên 192 để nghe cho sướng không vậy? Tớ nghe nói có thể load thêm plugin cho WMP9 để nén được MP3, các ấy có ai biết chỉ cho tớ nhé! cám ơn lắm lắm
Em thường nén bằng jet6, 160kbps, MP3 (MPEG layer3) chứ không phải mp3 (MP3 pro). Vì xài sound đểu + headphone nên không cần cầu kề lắm. Nhân đây mấy bác cho em hỏi về chuẩn OGG, em đang thử nén bằng chẩn này, nghe cũng ổn, nhưng vì xài đồ đểu nên chịu không phận bbiẹt được sự khác nhau giữa 2 chuẩn này bằng tai. TỪ 128kbps không đẩy lên 192kbps mà tăng chất lượng được đâu.
OGG có nghĩa là chuẩn Ogg Vorbis. Em thấy chưa thấy cái này có gì hơn mp3 cả, mà lại không phổ biến, mỗi lần em nghe file OGG là lại phải động đến Sound Forge. Về chất lượng thì chưa thấy sự khác biệt (hay là có lẽ vì các file mp3 của em toàn là VBR 192~320). Đã nén 128 rồi mà chuyển sang 192, hay thậm chí là 320 cũng vô ích, chẳng tốt lên tí nào cả đâu. Vì vậy, em là em cứ nén ngon luôn từ đầu, về sau đỡ hối hận, hề hề.