1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn ( round table ) ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Admin, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic hic vì chữa bệnh không cẩn thận nên chuyển từ đau đầu sang "đau tim" ( broken heart) rồi. Chả biết thế nào nữa, em cứ để nó hành em thế nào thì hành, mình không giết nổi nó thì để nó giết mình vậy.
    Bác nào có cách chữa mẹo nào thì giúp em với.

    Biết ra sao ngày sau
    Mà có sao thì cũng chả sao

  2. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ đến sự Cận Thị hoặc Viễn Thị của mình chưa (Như NDTuan có đề cập) ... Lần sau cùng khám mắt của bạn đã bao lâu rôi ?
    Bạn có thử thay đổi phòng ngủ, giươ`ng chiếu, hoac vat bay tri xung quanh ? Di. u*'ng ??
    J2

    J2
  3. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hiphop,
    Trie^.u chung cua Hiphop giong can benh can thi hoac vien thi ... Nen đi kham mat xem sao
    J2

    J2
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Nghe bạn nói Trung tâm Hoà Hảo thì chắc là đang ở Sài gòn, vậy nếu bạn muốn thì có thể offline tại Bệnh viện với tôi (hic!) để xem tôi có giúp gì được cho bạn không, bạn cứ PM cho tôi, tôi sẽ cho số điện thoại để liên lạc. Nhân tiện nhắn với Khatiger và cả hippo11 luôn nhé.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Minh se o SG vao thu 2, 30/06 nay
    Minh se lien lac sau.

    Biết ra sao ngày sau
    Mà có sao thì cũng chả sao

  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào quai_quy,
    Các nhà khoa học của Đại học Pittesburgh - Mỹ, được sự tài trợ của chính phủ, đã thực hiện việc nhân bản vô tính trên 724 trứng và 33 phôi. Cách thực hiện giống hệt như cách thực hiện sinh sản vô tính cừu Dolly. Kết quả cho thấy có hiện tượng phân bào bất thường và các nhiễm sắc thể sắp xếp bất thường.
    Kết luận: việc sinh sản vô tính ở người gần như không thực hiện được. Dù công ty Clonaid công bố hiện đã thực hiện thành công ba trẻ sinh sản vô tính nhưng tính nghiêm túc và sự thật của vụ việc trên vẫn chưa được giới khoa học công nhận.
    Công bố này được đăng trên tạp chí Science [2003; 300: 297-298].
    Hị hị, suy ra lão nói điêu rồi . Lần sau, lão rút kinh nghiệm nhể, nhớ search trên web rồi hãy "công bố". Dưng mà nghĩ cũng vui, tự dưng có hai ndungtuan để một online suốt ngày, còn một thì ....
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 09/10/2004
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    [uote]Kết quả cho thấy có hiện tượng phân bào bất thường và các nhiễm sắc thể sắp xếp bất thường.
    [/quote]
    Nên người sinh ra sẽ bất thường.
    Không lo, bác muốn trường tử bất sinh không bịnh không tật chứ già? Cứ vào Box Hoá Học mà hỏi, bảo đảm bèo lắm thì họ cho bác một ít DDT
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  8. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cứ tưởng nói về tuổi thọ mấy cụ sếp vào xem cho biết, hoá ra là mấy cụ nói chung chung..............Tóm lại là thời buổi này chả cần thọ quá đâu mà....
  9. Arashi

    Arashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thì thế thôi chứ muốn mấy.
    Bây giờ các cụ nhà ta mà không ăn uống điều độ giữ gìn sức khoẻ thì có mà chết sớm thui.Ai muốn chết sớm thì cứ uống bia rượu nhiều vào ,hút thuốc lá nhiều vào ...^_^ đảm bảo sẽ đi rất sớm.
    Sống lâu không muốn,muốn chết sớm hả?Tui chưa muốn chết.Sông như tui chắc phải 100 tuổi quá! ^_^ Hiền quá chỉ có mỗi bà bé kia là bắt nạt được. -^-^-
    Your forever friend gets you through the hard times, the sad times, and the confused times. If you turn and walk away, your forever friend follows. If you lose your way, your forever friend guides you and cheers you on.
  10. Arashi

    Arashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thọ của con ng` .
    Tuổi thọ của con ng` là một vấn đề được tranh cãi nhiều ,là mơ ước của con ng` đồng thời là đề tài của sự lừa dối có tính chất hiếu danh .Những lưòi tuyên bố về tuổi thọ thường ko phải do bản thân những ng` thực sự sống lâu nói ra ,mà thường do những ng` khác nói hộ họ .
    Nhất là những ng` đã sống ngoài 100 tuổi hay được ng`ta nói bịa thêm một chút cho oai ,thậm chí có ng` còn tuyên bố ,ông mình hya cụ mình đã sống ngoài 130tuổi .Trên thực tế như các cụ đã nói :"thất thập cổ lai hy "...nghĩa là ng` 70 xưa nayđã hiếm rồi .Trong thời đại chúng ta do mức sống được nâng cao do những thành tựu lão khoa về y học và do những sự chăm sóc của xã hội và do sự chăm sóc của giađình nên ngày nay việc sống đến quá 70 tuổi thì ko phải là hiếm nữa .Nhưng nhữngng` sống tới 100 tuổi thì quả thật còn hiếm ,và sống tới 120 thì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay .Năm ngoái cụ bà calmant ng` pháp vừa qua đời thọ 121 tuổi .Bàđã giữ kỷ lục sống lâu 120 tuổi ,coi như kỷ lục thế giới vì bà là ng` thọ lâu nhất có giấy tờ khai sinh đàng hoàng .Còn các cụ vương ở trung quốc tuy nói là 133 tuổi ,nhưng ko được ghi vào sách kỷ lục ghiness vì ko có đủ giấy tờ chứng thực mà chỉ nghe thân nhân và những ng` chung quanh nói .Tât nhiên những bằng chứng cũng như những sự kiện lịch sử mà ng` sống lâu tới ngoài trăm tuổi ,ko phải bao giờ cũng có ng` nhớ được ,vì thế ng` ta mới đòi hỏi phải có đủ giấy tờ kahi sinh hay chứng sinh ngày xưa .
    Tuy các nhà khoa học y tế vẫn quả quyết rằng tuổi thọ tối đa của con ng` xét theosinh lý học và tế bào học thì có thể đạt tới mức 120 tuổi ,nhưng trong mấy thế kỷ vừa qua trên thế giới chỉ có 3 ng` vượt qua được tuổi 100 và 5 ng` đã vượt đuợc cột mốc 110 .Còn những ng` sống được lâu hơn nữa thường do sự nhầm lẫn khi tính tuổi họăc tính gộp cả tuổi bố và tuổi con vào có cùng một tên họ .
    Ngoài ra đôi khi mục đích kinh doanh hay chính trị ,ng ta cũng tuyên bố rằng
    ở nước mình có nhiều ng` cao tuổi .
    Bí quyết sống lâu được ng` ta nói đến nhiều nhất là cuộc sống điều độ ,ở nơi
    ko khí trong lành ,ko uống rượ ,ko hút thuốc lá ,ăn nhiều hoa quả ,lao động chân tay và ít lo âu phiền muộn .
    Có lẽ vì thế mà cuộc sống hiện đại trong thành phố lớn cộng thêm nạn ô nhiễm
    môi trường và sự hoành hành của ma tuý ,căn bệnh thế ky aids đã làm cho tuôi
    thọ của các cụ ngày càng giảm sút .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 10/10/2004

Chia sẻ trang này