1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhiếp ảnh gia không chuyên 7XSàigòn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 09/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Ảnh chụp trộm (tiếp theo) :
    Chỉ đạo nghệ thuật
    sun10
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Ảnh chụp trộm (tiếp theo) :
    Chỉ đạo nghệ thuật
    sun10
  3. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chụp phong cảnh với camera số
    Những tay máy nghiệp dư thường chụp ảnh kiểu đơn giản và nhanh. Tuy nhiên, không tránh khỏi những bức thiếu sáng, những kiểu bị nhoè, đôi khi có vài khuôn hình đẹp rực rỡ nhưng có file lại quá nhỏ.
    Hành trang tối thiểu của một tay máy nghiệp dư yêu phong cảnh là một máy ảnh kỹ thuật số trên 3 triệu điểm ảnh, ống kính zoom 20-50 mm (zoom quang 3x trở lên), chân máy, pin dự phòng và sạc.
    Đầu tư cho "phần cứng"
    Chủ đề phong cảnh đòi hỏi file ảnh lớn nên giải pháp tốt nhất là dùng một hoặc hai thẻ nhớ 512 MB cho một chuyến đi vài ngày. Thêm vào đó, dân du lịch cũng cần một bộ chân mini thấp nhỏ, khi gấp lại có thể thả vào túi quần gọn gàng.
    Máy ảnh số thường có 2 menu cài đặt. Cửa sổ truy cập nhanh được kích hoạt bằng nút menu, trong đó có thể xác định ISO, mức độ nét, kiểu đo sáng, đèn, self-timer, cân bằng trắng? Chức năng cài đặt sâu nằm trong phần setup, cửa sổ này cho phép ấn định cỡ và chất lượng ảnh, xem ảnh lưu tạm hay ghi thẳng lên card, vùng canh nét, chế độ tiết kiệm pin, ngày tháng, ngôn ngữ hiển thị? Hầu như mọi máy cỡ 3 triệu điểm ảnh trở lên (Olympus C725, Fuji FinePix S5000, Nikon Coolpix 3200, Canon Powershot S1 IS, Sony DSC P72?) đều có ít nhất 4 chế độ chụp: M-tự chọn khẩu độ/ tốc độ chụp bằng tay; A-chủ động chọn khẩu độ (tốc độ do máy tự động tính theo khẩu độ); S-chủ động chọn tốc độ (khẩu độ do máy tự động tính theo tốc độ); P-tự động khẩu độ/tốc độ.
    Cài đặt máy

    Để chuẩn bị chụp ảnh phong cảnh, vào menu setup để chỉnh cỡ ảnh lớn nhất có thể (các máy trên 3 Megapixel có thể hỗ trợ kích thước 2.048x1.536 pixel hoặc lớn hơn), chất lượng ảnh cao nhất (high-quality), độ nét cao nhất (hard-sharpen), độ nhạy sáng thấp nhất (ISO 50-100), kiểu đo sáng ma trận (multi-exposure), canh nét tự động (AF), cân bằng trắng tự động (auto white balance). Cách cài đặt này sẽ tạo ra file ảnh lớn nhất mà chiếc máy có thể chụp, cũng vì vậy mà nó đòi hỏi thẻ nhớ càng lớn càng tốt.
    Đặt chế độ A và sử dụng khẩu độ hẹp nhất phù hợp với bối cảnh ánh sáng cụ thể trước ống kính (tương đương với trị số lớn trên dải khẩu độ khoảng từ f2-f11 của máy ảnh số). Với cách làm này, máy sẽ tự động xác định shutter speed xuống thấp tương ứng để đạt được giá trị lộ sáng (EV) đúng cho bức ảnh. Khi tốc độ xuống đến ngưỡng 1/30 giây, máy sẽ cảnh báo khả năng rung nhoè. Tốc độ an toàn tối thiểu (khi giữ máy trên tay) còn phụ thuộc vào tiêu cự ống kính, chỉ số này nên lớn hơn hoặc bằng số đo độ dài tiêu cự đang sử dụng.
    Những người vững tay có thể chụp không cần chân máy cả ở những tốc độ 1/15 giây-1/30 giây, nhưng tốt nhất là dùng chúng khi chụp chậm hơn 1/30 giây. Với shutter speed từ 1/15 giây trở lên, vẫn có thể bắt nét các chuyển động tương đối chậm như lá cây trong gió nhẹ, mây trôi. Khi đã phải dùng đến bộ chân để khắc phục các tốc độ chậm, nên sử dụng đồng thời chức năng tự chụp (self-timer) để tránh rung khi bấm nút. Hầu hết các camera số đều hỗ trợ 2 chế độ self-timer là 2 giây và 10 giây, trong đó 2 giây là lựa chọn tốt thay cho dây bấm mềm.
    Trừ trường hợp góc đặt máy đặc biệt (sát mặt đất hoặc cao quá tầm mắt), nên tắt màn hình LCD và chụp qua kính ngắm (viewfinder), cách này giúp người chụp tập trung và tương tác tốt nhất với khung ảnh, kiểm soát chính xác độ nét và khuôn hình và nhạy cảm với những thay đổi trong bối cảnh.
    Canh nét và canh nét vượt tiêu
    Trong các thiết kế auto-focus, nút bấm chụp được tích hợp chức năng canh nét tự động. Đưa vật thể cần lấy nét vào thước ngắm trong ống kính và tì nhẹ lên nút bấm là tác vụ canh nét hoàn thành. Khi chủ đề hiện rõ, giữ nguyên tay bấm ở tình trạng tì nhẹ đó, xoay ống kính trở lại bố cục khuôn hình đã chọn và bấm xuống tiếp để chụp. Nếu máy không có tính năng depth program, nên áp dụng kỹ thuật canh nét vượt tiêu khi chụp phong cảnh. Đóng khẩu độ hẹp nhất có thể với cường độ ánh sáng thực tế, canh nét vào vô cực và tìm chi tiết nét gần nhất trong khuôn hình (đây chính là mặt phẳng vượt tiêu hyperfocal plane). Sau đó, giữ nguyên vị trí máy và khẩu độ, trở lại canh nét vào chính chi tiết vừa xác định được, thao tác này sẽ mở rộng tối đa vùng ảnh rõ. Nhấn tiếp cò chập xuống để ra quyết định chụp.
    Kỹ thuật bù trừ sáng (exposure compensation)

    Cần quan sát khuôn hình và phân tích tỷ lệ sáng tối, tính chất phản xạ ánh sáng của chủ đề. Nếu trong ống kính, bầu trời chiếm tỷ lệ lớn và rực sáng hơn so với mặt đất, ở chế độ mutil exposure - máy sẽ tính ra kết quả đo sáng trung bình của toàn cảnh thực cao hơn mức lộ sáng dùng cho các vật thể sẫm trên mặt đất, như vậy nếu muốn các phần này hiện rõ trên bức ảnh, cần thêm sáng từ 0.3 EV - 2 EV. Ngược lại, nếu tỷ lệ sẫm chiếm phần lớn khuôn hình, cách đo ma trận sẽ làm cho bức ảnh có nguy cơ bị thừa sáng, cần hạ bớt đôi chút chỉ số lộ sáng do máy xác định. Trong trường hợp chỉ cần đo sáng đúng trong một vùng hẹp, nên sử dụng chế độ center hoặc spot exposure. Nếu chuẩn bị thẻ nhớ đủ lớn, tốt nhất nên chọn chế độ bracketing với mức chênh lệch 2/3 EV/steps, máy sẽ tự động chụp bù trừ 3 bức ảnh với 3 chỉ số lộ sáng chênh nhau tuần tự 2/3 EV.
    Kiểm tra ảnh vừa chụp
    Quy trình lưu ảnh của digital camera gồm 2 bước. Trong bước 1, file ảnh tạm thời nằm trên bộ nhớ của máy, bước 2 file ảnh được ghi vào card. Giữa hai bước này, hầu hết các máy đều cho 3 lựa chọn: 1-loại ảnh thẳng vào card; 2-pause để xem lại vài giây trước khi ghi vào card; 3-người chụp tự chọn ghi hay xoá bức ảnh đang được lưu tạm. Nên cài đặt chế độ check để có thể xem lại trong khuôn hình tạm.
    Hạn chế trở lại chế độ xem và xử lý ảnh trên máy, vì màn hình LCD ngốn rất nhiều pin và người xem rất dễ bấm nhầm nút xoá ảnh, làm treo máy, lỗi card, tệ hơn là delete all hoặc format card! Không nên cho người khác tự xem ảnh, nếu cho người khác xem ảnh nên bảo vệ file ảnh bằng nút bấm lock files.
  4. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chụp phong cảnh với camera số
    Những tay máy nghiệp dư thường chụp ảnh kiểu đơn giản và nhanh. Tuy nhiên, không tránh khỏi những bức thiếu sáng, những kiểu bị nhoè, đôi khi có vài khuôn hình đẹp rực rỡ nhưng có file lại quá nhỏ.
    Hành trang tối thiểu của một tay máy nghiệp dư yêu phong cảnh là một máy ảnh kỹ thuật số trên 3 triệu điểm ảnh, ống kính zoom 20-50 mm (zoom quang 3x trở lên), chân máy, pin dự phòng và sạc.
    Đầu tư cho "phần cứng"
    Chủ đề phong cảnh đòi hỏi file ảnh lớn nên giải pháp tốt nhất là dùng một hoặc hai thẻ nhớ 512 MB cho một chuyến đi vài ngày. Thêm vào đó, dân du lịch cũng cần một bộ chân mini thấp nhỏ, khi gấp lại có thể thả vào túi quần gọn gàng.
    Máy ảnh số thường có 2 menu cài đặt. Cửa sổ truy cập nhanh được kích hoạt bằng nút menu, trong đó có thể xác định ISO, mức độ nét, kiểu đo sáng, đèn, self-timer, cân bằng trắng? Chức năng cài đặt sâu nằm trong phần setup, cửa sổ này cho phép ấn định cỡ và chất lượng ảnh, xem ảnh lưu tạm hay ghi thẳng lên card, vùng canh nét, chế độ tiết kiệm pin, ngày tháng, ngôn ngữ hiển thị? Hầu như mọi máy cỡ 3 triệu điểm ảnh trở lên (Olympus C725, Fuji FinePix S5000, Nikon Coolpix 3200, Canon Powershot S1 IS, Sony DSC P72?) đều có ít nhất 4 chế độ chụp: M-tự chọn khẩu độ/ tốc độ chụp bằng tay; A-chủ động chọn khẩu độ (tốc độ do máy tự động tính theo khẩu độ); S-chủ động chọn tốc độ (khẩu độ do máy tự động tính theo tốc độ); P-tự động khẩu độ/tốc độ.
    Cài đặt máy

    Để chuẩn bị chụp ảnh phong cảnh, vào menu setup để chỉnh cỡ ảnh lớn nhất có thể (các máy trên 3 Megapixel có thể hỗ trợ kích thước 2.048x1.536 pixel hoặc lớn hơn), chất lượng ảnh cao nhất (high-quality), độ nét cao nhất (hard-sharpen), độ nhạy sáng thấp nhất (ISO 50-100), kiểu đo sáng ma trận (multi-exposure), canh nét tự động (AF), cân bằng trắng tự động (auto white balance). Cách cài đặt này sẽ tạo ra file ảnh lớn nhất mà chiếc máy có thể chụp, cũng vì vậy mà nó đòi hỏi thẻ nhớ càng lớn càng tốt.
    Đặt chế độ A và sử dụng khẩu độ hẹp nhất phù hợp với bối cảnh ánh sáng cụ thể trước ống kính (tương đương với trị số lớn trên dải khẩu độ khoảng từ f2-f11 của máy ảnh số). Với cách làm này, máy sẽ tự động xác định shutter speed xuống thấp tương ứng để đạt được giá trị lộ sáng (EV) đúng cho bức ảnh. Khi tốc độ xuống đến ngưỡng 1/30 giây, máy sẽ cảnh báo khả năng rung nhoè. Tốc độ an toàn tối thiểu (khi giữ máy trên tay) còn phụ thuộc vào tiêu cự ống kính, chỉ số này nên lớn hơn hoặc bằng số đo độ dài tiêu cự đang sử dụng.
    Những người vững tay có thể chụp không cần chân máy cả ở những tốc độ 1/15 giây-1/30 giây, nhưng tốt nhất là dùng chúng khi chụp chậm hơn 1/30 giây. Với shutter speed từ 1/15 giây trở lên, vẫn có thể bắt nét các chuyển động tương đối chậm như lá cây trong gió nhẹ, mây trôi. Khi đã phải dùng đến bộ chân để khắc phục các tốc độ chậm, nên sử dụng đồng thời chức năng tự chụp (self-timer) để tránh rung khi bấm nút. Hầu hết các camera số đều hỗ trợ 2 chế độ self-timer là 2 giây và 10 giây, trong đó 2 giây là lựa chọn tốt thay cho dây bấm mềm.
    Trừ trường hợp góc đặt máy đặc biệt (sát mặt đất hoặc cao quá tầm mắt), nên tắt màn hình LCD và chụp qua kính ngắm (viewfinder), cách này giúp người chụp tập trung và tương tác tốt nhất với khung ảnh, kiểm soát chính xác độ nét và khuôn hình và nhạy cảm với những thay đổi trong bối cảnh.
    Canh nét và canh nét vượt tiêu
    Trong các thiết kế auto-focus, nút bấm chụp được tích hợp chức năng canh nét tự động. Đưa vật thể cần lấy nét vào thước ngắm trong ống kính và tì nhẹ lên nút bấm là tác vụ canh nét hoàn thành. Khi chủ đề hiện rõ, giữ nguyên tay bấm ở tình trạng tì nhẹ đó, xoay ống kính trở lại bố cục khuôn hình đã chọn và bấm xuống tiếp để chụp. Nếu máy không có tính năng depth program, nên áp dụng kỹ thuật canh nét vượt tiêu khi chụp phong cảnh. Đóng khẩu độ hẹp nhất có thể với cường độ ánh sáng thực tế, canh nét vào vô cực và tìm chi tiết nét gần nhất trong khuôn hình (đây chính là mặt phẳng vượt tiêu hyperfocal plane). Sau đó, giữ nguyên vị trí máy và khẩu độ, trở lại canh nét vào chính chi tiết vừa xác định được, thao tác này sẽ mở rộng tối đa vùng ảnh rõ. Nhấn tiếp cò chập xuống để ra quyết định chụp.
    Kỹ thuật bù trừ sáng (exposure compensation)

    Cần quan sát khuôn hình và phân tích tỷ lệ sáng tối, tính chất phản xạ ánh sáng của chủ đề. Nếu trong ống kính, bầu trời chiếm tỷ lệ lớn và rực sáng hơn so với mặt đất, ở chế độ mutil exposure - máy sẽ tính ra kết quả đo sáng trung bình của toàn cảnh thực cao hơn mức lộ sáng dùng cho các vật thể sẫm trên mặt đất, như vậy nếu muốn các phần này hiện rõ trên bức ảnh, cần thêm sáng từ 0.3 EV - 2 EV. Ngược lại, nếu tỷ lệ sẫm chiếm phần lớn khuôn hình, cách đo ma trận sẽ làm cho bức ảnh có nguy cơ bị thừa sáng, cần hạ bớt đôi chút chỉ số lộ sáng do máy xác định. Trong trường hợp chỉ cần đo sáng đúng trong một vùng hẹp, nên sử dụng chế độ center hoặc spot exposure. Nếu chuẩn bị thẻ nhớ đủ lớn, tốt nhất nên chọn chế độ bracketing với mức chênh lệch 2/3 EV/steps, máy sẽ tự động chụp bù trừ 3 bức ảnh với 3 chỉ số lộ sáng chênh nhau tuần tự 2/3 EV.
    Kiểm tra ảnh vừa chụp
    Quy trình lưu ảnh của digital camera gồm 2 bước. Trong bước 1, file ảnh tạm thời nằm trên bộ nhớ của máy, bước 2 file ảnh được ghi vào card. Giữa hai bước này, hầu hết các máy đều cho 3 lựa chọn: 1-loại ảnh thẳng vào card; 2-pause để xem lại vài giây trước khi ghi vào card; 3-người chụp tự chọn ghi hay xoá bức ảnh đang được lưu tạm. Nên cài đặt chế độ check để có thể xem lại trong khuôn hình tạm.
    Hạn chế trở lại chế độ xem và xử lý ảnh trên máy, vì màn hình LCD ngốn rất nhiều pin và người xem rất dễ bấm nhầm nút xoá ảnh, làm treo máy, lỗi card, tệ hơn là delete all hoặc format card! Không nên cho người khác tự xem ảnh, nếu cho người khác xem ảnh nên bảo vệ file ảnh bằng nút bấm lock files.
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thu hoạch ở Bình Quới hôm chủ nhật.


  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thu hoạch ở Bình Quới hôm chủ nhật.


  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thừa phim chụp con mèo nhà em​
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thừa phim chụp con mèo nhà em​
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này